TRỞ VỀ TỪ CƠN MƯA
Chương 3
Tôi gọi cho Trì Nghiễn ba lần liên tiếp, nhưng lần nào anh ta cũng tắt máy.
Đến lần thứ tư, cuối cùng cũng có người nghe máy, nhưng người đó lại là Lục Gia.
Cô ta thản nhiên bảo tôi đừng phá hỏng đêm tân hôn của hai người họ.
Nghe những lời ấy, tôi chỉ cảm thấy nực cười. Rõ ràng người phản bội là họ, vậy mà trong mắt họ, tôi lại trở thành kẻ gây chuyện.
Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần mình khóc đủ nhiều, chỉ cần để đối phương nhìn thấy mình đau khổ đến mức nào, họ sẽ mềm lòng và chịu dừng lại.
Nhưng sau hết lần này đến lần khác thất vọng, tôi mới hiểu ra rằng nước mắt chỉ có tác dụng với người thật lòng quan tâm đến mình.
Còn với những kẻ chẳng hề thương xót mình, khóc lóc chỉ khiến họ càng thêm đắc ý.
Thay vì khiến họ hối hận, tôi lại vô tình cho họ thấy mình dễ bị tổn thương đến mức nào.
Nghĩ đến đây, tôi lau nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh rồi hỏi lại những điều mình cần xác nhận.
Đối phương liên tục tìm cách né tránh, nhưng qua những lời nói quanh co ấy, tôi vẫn nhận ra sự thật.
Tôi không muốn tiếp tục tranh cãi về chuyện ai yêu ai nhiều hơn nữa.
Tình cảm đã có thể bị đem ra phản bội, vậy thì những lời hứa hẹn trước kia còn có ý nghĩa gì?
Điều tôi quan tâm lúc này không còn là lời giải thích của họ, mà là trách nhiệm họ phải gánh chịu, những bằng chứng tôi cần giữ lại và hậu quả mà họ sẽ phải đối mặt.
Khi tôi nhắc đến những chuyện ấy, vẻ tự tin trên gương mặt đối phương dần biến mất.
Giữa lúc trời mưa tầm tã, một chiếc xe cấp cứu dừng lại.
Bác sĩ trực Cố Hoài Châu vừa nhìn thấy tôi đã nhận ra tôi chính là người từng được anh khâu vết thương ở cổ tay cách đây năm năm.
Tôi im lặng rất lâu.
Trước đây, mỗi khi bị tổn thương, tôi thường chỉ biết khóc lóc, chất vấn và mong người khác cho mình một lời giải thích. Nhưng lần này, tôi muốn bình tĩnh suy nghĩ, nhìn rõ mọi chuyện trước khi đưa ra quyết định.
Những người kia đã quá quen với một Lâm Sênh dễ kích động.
Họ cho rằng chỉ cần chạm đúng vào nỗi đau của tôi, tôi sẽ lập tức mất kiểm soát, khóc lóc làm ầm ĩ, cuối cùng tự đẩy mình vào thế bất lợi.
Nhưng lần này, tôi sẽ không để họ đạt được mục đích.
Tôi có thể đau lòng vì bị phản bội, có thể khóc vì những chuyện đã xảy ra, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không phân biệt được đúng sai.
Càng không có nghĩa là tôi sẽ để người khác tùy ý lợi dụng sự yếu lòng của mình.
Tôi đã chịu đủ tổn thương rồi. Từ giờ trở đi, tôi phải biết bảo vệ bản thân và tự quyết định cuộc đời mình.
Ở bệnh viện, tôi được chẩn đoán sốt cao và bị rách dây chằng nhẹ.
Thế nhưng, điều khiến tôi đau lòng nhất lại là thông tin về tình trạng hôn nhân vừa được cập nhật trong hồ sơ.
Nhìn dòng thông tin ấy, tôi bất giác nhớ lại những chuyện từng xảy ra giữa mình và Trì Nghiễn.
Tôi nhớ chiếc ô anh từng che cho mình, bát cháo anh từng mang đến khi tôi bị ốm, cả những đêm anh ngồi ngoài phòng bệnh chờ tôi tỉnh lại.
Đã có lúc, tôi xem những chuyện ấy là bằng chứng cho thấy anh thật lòng yêu mình. Mỗi khi anh khiến tôi thất vọng, tôi lại tự nhủ rằng ít nhất anh vẫn có những lúc dịu dàng, rằng có lẽ anh chỉ vô tâm chứ không thực sự muốn làm tổn thương tôi.
Tôi cứ như vậy hết lần này đến lần khác tìm lý do để tha thứ cho anh, thậm chí còn tự thuyết phục bản thân rằng chỉ cần mình cố gắng thêm một chút, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn.
Nhưng bây giờ, khi biết được sự thật, tôi mới nhận ra mình đã tự lừa dối bản thân quá lâu.
Những lần anh dịu dàng với tôi không thể xóa bỏ những tổn thương anh cố tình gây ra. Một chiếc ô, một bát cháo hay vài lời quan tâm cũng không thể bù đắp cho việc anh đẩy tôi vào giữa cơn mưa lạnh lẽo.
Càng không thể dùng những lời hứa hẹn để che đậy những việc anh đã làm sau lưng tôi.
Tôi từng nghĩ chỉ cần một người có đủ ưu điểm thì những khuyết điểm của họ cũng có thể được bỏ qua. Nhưng đến giờ tôi mới hiểu, có những chuyện dù đối phương từng đối xử tốt với mình đến đâu cũng không thể dễ dàng tha thứ.
Sau khi hiểu rõ điều đó, tôi không còn cố tìm lý do để biện minh cho Trì Nghiễn nữa.
Những ngày tiếp theo trôi qua khá chậm. Tôi vừa tiếp tục công việc, vừa điều trị thương tích và tập làm quen với cuộc sống không có anh.
Có những ngày tôi cảm thấy mình đã ổn, nhưng cũng có lúc chỉ cần vô tình ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, tôi lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra, hai bàn tay bất giác run lên.
Trước đây, tôi thường trách bản thân tại sao vẫn chưa thể quên được, tại sao đã quyết định rời đi mà trong lòng vẫn đau đớn như vậy.
Nhưng dần dần, tôi hiểu rằng những tổn thương đã tích tụ suốt một thời gian dài không thể biến mất chỉ sau vài ngày. Có những chuyện cần thời gian để nguôi ngoai, có những nỗi đau phải trải qua rất nhiều lần mới có thể thực sự buông bỏ.
Tôi không còn ép mình phải mạnh mẽ ngay lập tức nữa. Chỉ cần mỗi ngày vẫn có thể tiếp tục sống, tiếp tục làm việc và chăm sóc bản thân, như vậy đã là một sự tiến bộ.
Tôi mượn điện thoại của Cố Hoài Châu, gọi cho luật sư và nói rõ quyết định của mình.
"Tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này ngay lập tức."
Có người hỏi tôi có hận Trì Nghiễn và Lục Gia không. Tất nhiên là có.
Tôi từng nghĩ đến việc khiến họ phải trả giá, muốn họ cũng trải qua những đêm mất ngủ, những ngày tuyệt vọng và cảm giác bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội.
Tôi không phải thánh nhân, cũng không thể lập tức quên đi tất cả những tổn thương mà họ đã gây ra.
Nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ, tôi nhận ra rằng nếu cứ mãi tìm cách trả thù, tôi sẽ chẳng thể thoát khỏi những chuyện đã qua. Dù có rời xa họ, tôi vẫn sẽ bị những ký ức ấy giày vò, vẫn để họ chiếm lấy thời gian và cảm xúc của mình.
Tôi muốn đòi lại công bằng cho bản thân, chứ không muốn dành phần đời còn lại để sống trong thù hận.
Vì vậy, tôi bắt đầu giải quyết mọi chuyện bằng những hành động cụ thể. Tôi cẩn thận lưu giữ bằng chứng, tìm luật sư để hỏi rõ quyền lợi của mình, ăn uống đầy đủ và cố gắng ngủ ngon mỗi đêm.
Những việc ấy tuy nhỏ nhặt nhưng giúp tôi dần lấy lại quyền kiểm soát cuộc sống.
Họ có thể nghĩ tôi vẫn sẽ khóc lóc, nổi giận rồi mất hết lý trí như trước. Nhưng lần này, tôi không còn muốn tranh cãi hay cầu xin bất kỳ ai nữa.
Tôi đã quyết định rời đi, vậy thì tôi sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện đến cùng.
02. Một ngày làm vợ
Sáng hôm sau, Trì Nghiễn xuất hiện trước mặt tôi với một chiếc bánh kem dâu tây và bó hoa cưới trên tay.
Anh ta vẫn tỏ ra dịu dàng như mọi khi, cứ như chuyện xảy ra trong đêm mưa hôm trước chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ giữa hai vợ chồng, chẳng có gì đáng để bận tâm.