TRỞ VỀ TỪ CƠN MƯA

Chương 41



“Anh muốn hỏi em có đồng ý trở thành vợ anh không. Nhưng trước khi trả lời, em cứ đọc hai tờ giấy này nếu muốn. Anh muốn chúng ta thống nhất rõ ràng về tài sản và những điều liên quan đến cuộc sống sau hôn nhân.”

Tôi nhìn anh, không biết nên cười hay nên xúc động trước cách cầu hôn quá đỗi thực tế này.

“Anh cầu hôn mà còn chuẩn bị cả thỏa thuận tài sản?”

“Anh nghĩ chuyện quan trọng thì nên nói rõ từ đầu.”

Anh hơi ngập ngừng rồi nói tiếp:

“Anh không muốn sau này em phải lo lắng rằng việc kết hôn sẽ khiến em mất đi quyền tự chủ. Tài sản của ai thì người đó có quyền quyết định theo thỏa thuận của hai bên và quy định pháp luật. Nếu có điều gì em không đồng ý, chúng ta có thể cùng nhau bàn bạc lại.”

Tôi cúi xuống nhìn hai tờ giấy.

Một năm trước, có lẽ tôi sẽ cảm thấy việc nhắc đến tài sản trong ngày cầu hôn là điều quá lạnh lùng. Nhưng bây giờ, tôi hiểu rằng tình cảm và những vấn đề thực tế không nhất thiết phải tách rời nhau.

Tôi không muốn bước vào một cuộc hôn nhân khác bằng sự mơ hồ. Tôi muốn biết mình đang đồng ý với điều gì, những quyền lợi của mình được bảo vệ ra sao, và cả hai sẽ giải quyết những bất đồng như thế nào.

Hoài Châu không xem những điều ấy là dấu hiệu của sự thiếu tin tưởng.

Anh coi đó là trách nhiệm của hai người trưởng thành khi quyết định gắn bó với nhau.

Tôi cầm tờ thỏa thuận lên đọc kỹ, sau đó đặt xuống.

“Còn tấm vé du lịch này?”

“Anh nghĩ nếu em đồng ý, chúng ta có thể đi đâu đó nghỉ ngơi. Nếu em chưa muốn đi, cũng có thể đổi lịch hoặc hoàn lại.”

Tôi bật cười.

“Anh đã tính cả trường hợp tôi từ chối rồi sao?”

“Đương nhiên.”

Anh nhìn tôi, giọng nghiêm túc hơn.

“Lâm Sênh, anh muốn cưới em vì anh yêu em, không phải vì anh đã giúp em trong quá khứ. Anh không muốn em đồng ý chỉ vì cảm thấy mình mang ơn anh. Nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ tôn trọng điều đó.”

Tôi im lặng một lúc lâu.

Thật ra, tôi đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn với Hoài Châu. Không phải vì anh luôn ở bên tôi trong những ngày khó khăn, mà bởi tôi dần nhận ra mình muốn chia sẻ với anh những điều rất bình thường trong cuộc sống.

Tôi muốn kể anh nghe những chuyện xảy ra ở công ty. Muốn cùng anh đi mua đồ ăn, cùng tranh luận về một bộ phim, cùng ngồi bên cửa sổ vào những ngày trời mưa. Tôi muốn khi có chuyện vui, người đầu tiên mình nghĩ đến có thể là anh; khi mệt mỏi, tôi có thể nói rằng hôm nay mình không ổn mà không cần phải giả vờ mạnh mẽ.

Nhưng tôi vẫn có một nỗi lo.

“Hoài Châu, nếu một ngày nào đó tôi không muốn kết hôn nữa thì sao?”

Anh không tỏ vẻ bất ngờ.

“Vậy thì chúng ta không kết hôn.”

“Còn nếu tôi đổi ý sau khi đã đồng ý?”

“Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Anh không thể hứa rằng mình sẽ không buồn, nhưng anh có thể hứa sẽ không dùng nỗi buồn ấy để ép em ở lại.”

Tôi nhìn anh, mắt bỗng cay xè.

Anh nói tiếp:

“Anh muốn em chọn anh vì em thực sự muốn ở bên anh. Nếu một ngày em nhận ra mình không còn muốn như vậy, anh cũng muốn em có thể thành thật nói ra. Anh không muốn em sống với anh chỉ vì sợ làm anh thất vọng.”

Tôi cúi đầu, khẽ cười.

“Anh có biết mình đang khiến tôi khóc không?”

“Anh xin lỗi.”

“Không cần xin lỗi.”

Tôi đưa tay lau khóe mắt.

“Chỉ là tôi chưa từng nghĩ một lời cầu hôn có thể khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy.”

Hoài Châu không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ tôi.

Tôi không trả lời ngay hôm ấy.

Tôi nói với anh rằng mình muốn suy nghĩ thêm vài ngày, muốn đọc kỹ thỏa thuận và trao đổi với luật sư về những điều cần thiết trước khi đưa ra quyết định.

Hoài Châu đồng ý.

Ba ngày sau, tôi chủ động hẹn anh ăn tối.

Chúng tôi ngồi ở nhà hàng quen thuộc, nơi đã chứng kiến không ít cuộc trò chuyện vụn vặt trong suốt một năm qua. Tôi đặt chiếc hộp nhẫn lên bàn, nhìn anh rồi mỉm cười.

“Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi.”

Anh ngồi thẳng lưng, vẻ căng thẳng hiếm thấy.

“Tôi đồng ý.”

Hoài Châu sững người trong vài giây.

Sau đó, anh bật cười, nụ cười rạng rỡ đến mức tôi cũng không nhịn được cười theo.

Anh mở hộp nhẫn, nhưng trước khi đeo vào tay tôi, vẫn hỏi:

“Anh đeo cho em nhé?”

Tôi đưa tay ra.

“Được.”

Chiếc nhẫn nằm gọn trên ngón tay. Tôi nhìn nó, lòng không còn cảm giác mình đang bị buộc vào một lời hứa không thể rút lại.

Tôi nhận lời cầu hôn không phải vì sợ mất Hoài Châu, càng không phải vì nghĩ rằng kết hôn sẽ giúp mình được bảo vệ khỏi mọi tổn thương.

Tôi nhận lời vì tôi muốn.

Tôi biết mình có thể tiếp tục sống độc lập, có thể tự đưa ra những quyết định quan trọng và có thể rời khỏi một mối quan hệ nếu một ngày nó không còn lành mạnh. Tôi không cần phải từ bỏ những điều ấy để trở thành vợ của một người.

Hoài Châu cũng hiểu điều đó.

Chúng tôi cùng nhau bàn bạc về lễ cưới, về nơi sẽ sống, về công việc và những dự định trong tương lai. Có những chuyện chúng tôi thống nhất rất nhanh, cũng có những chuyện phải mất vài lần trao đổi mới tìm được phương án phù hợp.

Nhưng lần này, tôi không còn sợ bất đồng.

Tôi biết một cuộc hôn nhân không thể chỉ dựa vào những ngày vui vẻ. Điều quan trọng là khi có vấn đề, cả hai có thể đối diện với nó bằng sự thành thật và tôn trọng hay không.

Lễ cưới của chúng tôi được tổ chức vào một ngày nắng đẹp.

Không có sân khấu quá lớn, cũng không mời quá nhiều khách. Chỉ có gia đình, bạn bè thân thiết và những người đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Tôi tự bước vào lễ đường.

Không ai trao tôi từ tay người đàn ông này sang tay người đàn ông khác. Tôi đi bằng chính đôi chân mình, trong chiếc váy cưới đã được lựa chọn sau nhiều lần thử.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...