TRỞ VỀ TỪ CƠN MƯA
Chương 43
Anh nghĩ chỉ cần mình đủ thành khẩn, Lâm Sênh sẽ ít nhất đọc hết những điều anh muốn nói. Anh muốn cô biết mình đã hối hận đến mức nào, muốn cô hiểu rằng anh không phải người hoàn toàn không có tình cảm với cô.
Nhưng rồi anh nhận ra, tất cả những điều ấy đều xoay quanh cảm xúc của chính mình.
Anh muốn được tha thứ để nhẹ lòng. Muốn được giải thích để không bị xem là kẻ tồi tệ. Muốn Lâm Sênh hiểu rằng mình cũng từng đau khổ, như thể nỗi đau của anh có thể làm nhẹ đi những gì cô đã phải chịu đựng.
Anh đã tiếp tục đặt mong muốn của mình lên trước cô, ngay cả khi hai người đã không còn là vợ chồng.
Cuối cùng, Trì Nghiễn chỉ gửi một lá thư xin lỗi.
Trong thư, anh không yêu cầu gặp mặt, không nhắc đến những kỷ niệm đẹp để khơi gợi tình cảm, cũng không hỏi liệu cô có thể cho anh một cơ hội khác hay không.
Anh chỉ thừa nhận những gì mình đã làm, nói rõ rằng cô không có nghĩa vụ phải tha thứ, rồi kết thúc bằng một lời chúc cô sống bình an.
Sau khi gửi lá thư ấy, anh không viết thêm nữa.
Không phải vì đã hết hối hận, mà vì lần đầu tiên anh hiểu rằng sự hối hận của mình không nên tiếp tục trở thành gánh nặng cho người đã bị tổn thương.
Tập đoàn Trì Group trải qua một đợt tái cấu trúc lớn.
Sau những sai phạm bị phát hiện, nhiều dự án phải rà soát lại, một số bộ phận được sáp nhập, còn những nhân sự có liên quan đến các quyết định thiếu minh bạch phải rời khỏi vị trí cũ.
Trì Nghiễn cũng không còn giữ chức vụ điều hành như trước.
Anh chấp nhận bắt đầu lại từ một vị trí thấp hơn, làm những công việc mà trước đây anh từng cho rằng không cần tự mình xử lý. Anh phải đọc từng báo cáo, giải trình từng khoản chi, học cách làm việc trong một hệ thống có quy trình giám sát rõ ràng.
Ban đầu, anh cảm thấy khó chịu.
Anh từng quen với việc chỉ cần đưa ra quyết định, những người xung quanh sẽ lập tức thực hiện. Bây giờ, mỗi đề xuất đều phải được kiểm tra, mỗi sai sót đều có người yêu cầu giải thích.
Nhưng anh không còn dùng quyền lực để ép người khác im lặng.
Anh bắt đầu hiểu rằng một tổ chức không thể vận hành lành mạnh nếu mọi người chỉ biết làm theo ý muốn của người đứng đầu. Những câu hỏi khó chịu đôi khi lại là điều cần thiết để ngăn sai lầm xảy ra.
Phần tài sản còn lại của anh được sử dụng theo các thỏa thuận và nghĩa vụ bồi thường đã được xác định. Anh không xem việc đó là một hành động cao cả, càng không cho rằng mình đã trả hết những món nợ trong quá khứ.
Đó là trách nhiệm anh phải thực hiện.
Có những hậu quả không thể được giải quyết chỉ bằng tiền bạc. Nhưng nếu đã gây ra thiệt hại, anh không thể viện cớ rằng bản thân cũng đau khổ để từ chối bồi thường cho những người bị liên lụy.
Anh học cách làm việc mà không cần ai khen ngợi. Học cách chấp nhận khi ý kiến của mình bị bác bỏ. Học cách nhận lỗi mà không lập tức tìm một người khác để đổ trách nhiệm.
Những thay đổi ấy không khiến quá khứ biến mất.
Chúng chỉ giúp anh hiểu rõ hơn vì sao mình đã đi đến ngày hôm nay.
Một buổi sáng, Trì Nghiễn nhìn thấy ảnh cưới của Lâm Sênh trên một tờ báo kinh doanh.
Bài viết nói về quỹ hỗ trợ phụ nữ do cô sáng lập, về những hoạt động giúp đỡ người bị xâm phạm dữ liệu y tế và bạo lực tinh thần. Cuối bài có một bức ảnh chụp cô cùng Hoài Châu trong một sự kiện nhỏ.
Lâm Sênh mặc bộ váy màu nhạt, mái tóc được buộc gọn sau gáy. Cô đang nghiêng đầu nghe người bên cạnh nói chuyện, khóe môi nở một nụ cười tự nhiên.
Không phải nụ cười mà Trì Nghiễn từng cố tìm kiếm mỗi khi mua quà cho cô, cũng không phải vẻ vui vẻ cô dùng để khiến người khác yên tâm.
Đó là một nụ cười rất bình thường.
Nhưng anh đã lâu không nhìn thấy nó.
Trì Nghiễn cầm tờ báo lên, đọc bài viết từ đầu đến cuối. Anh nhìn bức ảnh thêm một lúc rồi gấp tờ báo lại, cất vào ngăn kéo.
Anh không gọi cho Lâm Sênh.
Cũng không nhờ người quen hỏi thăm cô.
Anh biết cô đang sống tốt hơn, và điều ấy đáng lẽ phải khiến anh vui. Nhưng trong lòng anh vẫn có một khoảng trống mà không lời giải thích nào có thể lấp đầy.
Anh từng nghĩ mình muốn Lâm Sênh hạnh phúc, miễn là người mang lại hạnh phúc ấy vẫn là anh.
Đến bây giờ, anh mới hiểu mong muốn ấy vốn đã chứa đựng sự ích kỷ.
Nếu thật sự muốn cô được sống bình yên, anh phải chấp nhận rằng cuộc đời cô có thể tốt đẹp mà không cần sự hiện diện của mình.
Điều đó không dễ dàng.
Nhưng anh không còn quyền yêu cầu cô phải quay lại chỉ để giúp anh vượt qua cảm giác mất mát.
Một buổi tối cuối năm, trời lại đổ mưa.