TRỞ VỀ TỪ CƠN MƯA

Chương 44



Trì Nghiễn đứng bên cửa sổ, nhìn những giọt nước trượt dài trên mặt kính. Anh nhớ đến ngày Lâm Sênh trả lại chiếc ô cũ, nói rằng giữa họ chưa từng tồn tại món nợ cứu mạng nào có thể dùng để đổi lấy tình cảm.

Ngày ấy, anh không hiểu vì sao cô có thể nói những lời lạnh lùng đến vậy.

Anh đã từng đưa ô cho cô, từng ở bên cô trong những ngày khó khăn, từng tin rằng mình là người hiểu cô nhất.

Anh nghĩ những điều ấy đủ để chứng minh tình cảm của mình.

Nhưng anh quên rằng một người có thể từng làm điều tốt mà vẫn gây ra tổn thương. Một mối quan hệ có thể từng có những khoảnh khắc đẹp đẽ nhưng vẫn trở nên không thể tiếp tục.

Tình yêu không phải chiếc ô có thể che đi mọi sai lầm.

Và những việc tốt trong quá khứ không thể trở thành giấy phép cho những hành vi sai trái sau này.

Trì Nghiễn cúi đầu nhìn bàn tay mình. Những vết sẹo từ vụ cháy đã nhạt màu, nhưng vẫn còn đó.

Anh từng nghĩ nếu mình liều mạng cứu Lâm Sênh, ít nhất cô sẽ hiểu rằng anh vẫn yêu cô. Anh đã không nhận ra rằng ngay cả hành động ấy cũng không thể quyết định cô phải cảm thấy thế nào.

Cô có thể biết ơn anh.

Cô cũng có thể vẫn giữ nguyên quyết định rời đi.

Hai điều ấy không mâu thuẫn.

Anh đã phải mất rất nhiều thời gian mới hiểu rằng yêu một người không có nghĩa là được quyền đòi hỏi họ đáp lại tình cảm của mình. Càng không có nghĩa là có thể dùng sự hy sinh, nỗi đau hay lòng hối hận để buộc họ ở lại.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.

Trì Nghiễn đứng yên một lúc rồi quay vào phòng, tắt đèn và đi ngủ.

Ngày mai anh vẫn phải đi làm, vẫn phải hoàn thành những việc còn dang dở, vẫn phải tiếp tục sống với những hậu quả từ lựa chọn của mình.

Anh không biết liệu một ngày nào đó mình có thể hoàn toàn buông bỏ được quá khứ hay không.

Nhưng anh biết mình không nên tiếp tục kéo Lâm Sênh trở lại bóng tối chỉ vì bản thân chưa tìm được đường ra.

Cô đã bước về phía ánh sáng của mình.

Còn anh, cuối cùng cũng phải học cách tự bước đi.

Chiếc nhẫn cũ vẫn nằm trong ngăn kéo, nhưng Trì Nghiễn không còn lấy nó ra mỗi ngày.

Có những thứ nhặt lên quá muộn, không phải vì chúng đã biến mất, mà vì người từng trao chúng cho mình đã không còn muốn nhận lại.

Anh từng có một người phụ nữ sẵn lòng tin tưởng mình.

Anh đã không biết trân trọng điều ấy.

Và giờ đây, điều duy nhất anh có thể làm là sống sao cho những sai lầm ấy không tiếp tục lặp lại với bất kỳ ai khác.

Ngoài kia, mưa dần nhỏ lại.

Trì Nghiễn khép cửa sổ, quay lưng bước vào căn phòng yên tĩnh.

Lần này, anh không chờ tiếng mở cửa trở về nữa.

23. Ngoại truyện: Ngôi nhà có tiếng cười
Hai năm sau đám cưới, tôi phát hiện mình mang thai trong một buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Bác sĩ mỉm cười chúc mừng, còn tôi ngồi lặng trên ghế, nhìn tờ kết quả trong tay rất lâu. Tôi biết mình nên vui mừng, nhưng cảm xúc đầu tiên xuất hiện lại là sợ hãi.

Tôi sợ những tháng ngày tiếp theo sẽ lặp lại cơn ác mộng năm xưa. Sợ một ngày nào đó, khi vừa bắt đầu tin tưởng vào tương lai, tôi lại phải đối diện với mất mát mà mình không thể ngăn cản.

Ra khỏi phòng khám, tôi ngồi trong xe rất lâu mới gọi cho Hoài Châu.

Anh nghe máy gần như ngay lập tức.

“Em khám xong chưa? Bác sĩ nói thế nào?”

Tôi nhìn tờ kết quả, cổ họng nghẹn lại.

“Hoài Châu, em có thai rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Sau đó, giọng anh vang lên, vừa vui mừng vừa dè dặt.

“Thật sao? Em đang ở đâu? Anh đến đón em nhé?”

Tôi khẽ đáp một tiếng.

Anh không hỏi tại sao tôi không vui, cũng không trách tôi đã không báo tin ngay khi biết kết quả. Anh chỉ bảo tôi ngồi yên chờ, rồi vội vàng đến đón.

Khi nhìn thấy anh, tôi không kìm được mà bật khóc.

Hoài Châu ôm lấy tôi, nhưng không vội vàng nói những lời an ủi. Anh để tôi khóc một lúc rồi mới nhẹ nhàng hỏi:

“Em đang sợ phải không?”

Tôi gật đầu.

“Em sợ chuyện năm đó sẽ xảy ra lần nữa.”

Anh siết nhẹ tay tôi.

“Anh biết em sợ. Chúng ta không cần phải giả vờ rằng mọi chuyện đều dễ dàng. Mình sẽ đi khám đầy đủ, hỏi bác sĩ những điều cần biết, rồi cùng nhau trải qua từng giai đoạn. Có chuyện gì cần lo lắng, chúng ta sẽ đối diện với nó khi nó đến.”

Anh không hứa rằng mọi chuyện chắc chắn sẽ thuận lợi. Anh cũng không bảo tôi phải quên đi quá khứ để đón nhận niềm vui hiện tại.

Anh chỉ ngồi cạnh tôi, cùng tôi xem lại lịch khám, ghi ra những câu hỏi cần hỏi bác sĩ và bàn bạc về những việc phải chuẩn bị trong thời gian tới.

Sự bình tĩnh ấy khiến tôi dần ổn định trở lại.

Tôi nhận ra mình không cần một người có thể xóa sạch nỗi sợ trong lòng. Tôi cần một người không bỏ mặc tôi khi nỗi sợ xuất hiện, cũng không dùng nó để quyết định thay tôi.

Tối hôm đó, chúng tôi về nhà muộn hơn thường lệ.

Hoài Châu nấu một bữa tối đơn giản. Tôi ngồi bên bàn ăn, nhìn anh cẩn thận đặt bát canh xuống trước mặt mình, bỗng nhớ đến những ngày xa xưa.

Ngày ấy, tôi từng nghĩ chỉ cần có một người đàn ông yêu mình, cuộc đời sẽ trở nên an toàn.

Sau này, tôi mới hiểu tình yêu không thể bảo đảm rằng tai họa sẽ không xảy ra. Điều nó có thể làm là giúp hai người cùng đối diện với những điều bất ngờ, không ai phải âm thầm chịu đựng tất cả một mình.

Tôi đưa tay chạm nhẹ lên bụng.

Lần đầu tiên kể từ khi nhận kết quả, tôi bắt đầu nghĩ đến đứa trẻ bằng một cảm xúc khác ngoài sợ hãi.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...