TRỞ VỀ TỪ CƠN MƯA

Chương 47



Tôi đã từng gắn nó với những lời nói dối, những lần bị bỏ rơi và những đêm tưởng như không thể vượt qua. Đến mức chỉ cần nghe tiếng mưa, tôi lại nhớ đến cảm giác mình đứng một mình giữa những tổn thương.

Bây giờ, bên ngoài vẫn là cơn mưa ấy, nhưng trong nhà có tiếng Hoài Châu hát ru, có tiếng Minh An thở đều đều và có bữa tối đang chờ chúng tôi trên bàn.

Tôi không cần xua đuổi ký ức mới có thể tận hưởng hiện tại.

Tôi chỉ cần hiểu rằng mình đang ở một nơi khác, bên những người khác, và có quyền lựa chọn cách sống của mình.

Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán con.

“Minh An, con phải lớn lên thật bình an nhé.”

Con khẽ động đậy trong vòng tay tôi.

Tôi mỉm cười, không mong con phải trở thành một người mạnh mẽ đến mức không bao giờ khóc. Tôi chỉ mong khi gặp khó khăn, con biết tìm kiếm sự giúp đỡ; khi không đồng ý, con có thể nói ra; khi bị tổn thương, con không nghĩ rằng tất cả đều là lỗi của mình.

Và nếu một ngày con yêu ai đó, tôi mong con vẫn nhớ rằng tình yêu không đòi hỏi con phải đánh mất bản thân.

Tôi không thể bảo đảm cuộc đời con sẽ không có những ngày mưa.

Nhưng tôi có thể cùng Hoài Châu xây dựng một ngôi nhà để con biết rằng, dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì, con vẫn có quyền trở về, được lắng nghe và được yêu thương mà không cần phải trả giá bằng sự im lặng.

Có người từng hỏi tôi có hận những người đã làm tổn thương mình hay không.

Tôi không phủ nhận.

Tôi từng hận Trì Nghiễn vì những lời nói dối và sự kiểm soát anh áp đặt lên tôi. Tôi từng hận Tề Trăn vì đã biết sự thật nhưng vẫn lựa chọn im lặng. Tôi cũng từng oán trách bản thân vì đã tin tưởng nhầm người, vì đã bỏ qua những dấu hiệu bất thường và vì đã mất quá nhiều thời gian mới đủ can đảm rời đi.

Có những đêm, tôi từng mong những người ấy phải nếm trải từng cơn đau mà tôi đã chịu đựng.

Nhưng rồi tôi nhận ra hận thù cũng có thể trở thành một sợi dây trói buộc. Nếu tôi dành cả phần đời còn lại để chờ họ đau khổ, thì dù đã rời xa họ, tôi vẫn đang để họ quyết định cảm xúc của mình.

Tôi muốn công lý, không muốn biến cuộc đời thành một cuộc trả thù kéo dài vô tận.

Vì thế, tôi tiếp tục làm những việc cần thiết. Tôi lưu giữ bằng chứng, tìm đến chuyên gia khi cần hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi của mình và những người bị ảnh hưởng. Tôi cũng học cách ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng lúc, dành thời gian cho gia đình và không xem việc chăm sóc bản thân là điều ích kỷ.

Những việc ấy không khiến quá khứ biến mất.

Nhưng chúng giúp tôi từng chút một lấy lại quyền làm chủ cuộc sống.

Tôi không còn cần phải chứng minh với những người từng làm tổn thương mình rằng tôi đã sống tốt đến mức nào. Cũng không cần họ thừa nhận tôi đúng mới có thể tiếp tục bước về phía trước.

Tôi đã trải qua những chuyện không đáng phải chịu đựng, nhưng tôi không muốn cả cuộc đời mình chỉ được định nghĩa bằng những tổn thương ấy.

Tôi còn công việc mình yêu thích, một đứa con đang lớn lên từng ngày, một người chồng sẵn lòng cùng tôi chia sẻ những điều nhỏ nhặt nhất.

Tôi còn những buổi sáng thức dậy trong căn nhà ngập nắng, những bữa cơm đôi khi hơi mặn, những tiếng cười bất chợt và những ngày bình thường mà trước kia tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được.

Những điều ấy không xóa bỏ quá khứ.

Chúng chỉ nhắc tôi rằng cuộc đời vẫn còn rất nhiều thứ đáng để sống.

Có người hỏi tôi liệu có hối hận vì đã yêu hai người đàn ông sai hay không.

Tôi suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời.

“Không.”

Tôi không hối hận vì đã từng yêu, cũng không hối hận vì đã có những ngày chân thành tin tưởng vào người mình lựa chọn.

Tôi chỉ tiếc rằng trước đây, tôi đã nhiều lần bỏ quên bản thân để giữ lấy những mối quan hệ không còn khiến mình hạnh phúc. Tôi từng nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn thêm một chút, bao dung thêm một chút, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.

Tôi từng lấy những khoảnh khắc dịu dàng để biện minh cho những hành động làm mình tổn thương. Một chiếc ô, một bữa cháo, một đêm ngồi ngoài phòng bệnh... Tôi đã từng dựa vào những ký ức ấy để tự thuyết phục rằng người kia vẫn yêu mình, rằng chỉ cần cố gắng thêm, tôi có thể đưa mối quan hệ trở lại như trước.

Nhưng con người không phải một phép tính.

Mười lần ôm ấp không thể xóa đi một lần cố ý làm tổn thương. Một lời hứa không thể cân bằng với sự phản bội. Những việc tốt trong quá khứ cũng không khiến một người có quyền kiểm soát cuộc đời của người khác.

Khi hiểu được điều ấy, tôi mới có thể ngừng tìm kiếm một phiên bản tốt đẹp nhất của họ để tự lừa mình.

Tôi không còn cố thuyết phục ai rằng mình xứng đáng được yêu thương.

Tôi cũng không cần phải trở thành người phụ nữ luôn hiểu chuyện, luôn nhẫn nhịn và không bao giờ tức giận để giữ một người ở lại.

Nếu một mối quan hệ khiến tôi phải liên tục từ bỏ chính mình mới có thể duy trì, tôi có quyền rời đi.

Nếu tôi bị tổn thương, tôi có quyền nói ra.

Nếu tôi cần thời gian để hồi phục, tôi không phải xin lỗi vì điều đó.

Và nếu một ngày nào đó, tôi lại phải đứng trước một lựa chọn khó khăn, tôi tin mình sẽ không còn dễ dàng quên mất bản thân như trước.

Bởi sau tất cả, điều quan trọng nhất tôi học được không phải là làm sao để không bao giờ gặp phải người sai.

Mà là khi nhận ra mình đang ở trong một mối quan hệ không lành mạnh, tôi đủ can đảm để bước ra, dù phía trước chưa biết sẽ đi về đâu.

Ngoài hiên, mưa rơi lộp bộp trên những chiếc lá non.

Minh An cười trong vòng tay Hoài Châu. Anh đang cố làm một khuôn mặt kỳ quặc để chọc con cười, còn con thì vung vẩy hai bàn tay nhỏ xíu, vui vẻ đáp lại bằng những tiếng ê a chưa thành lời.

Tôi đứng nhìn hai cha con, rồi đưa tay mở cửa sổ.

Mùi đất ướt theo gió tràn vào căn phòng, mang theo hơi lạnh dịu dàng của một cơn mưa đầu mùa.

Hoài Châu quay sang hỏi:

“Em không lạnh à?”

Tôi lắc đầu.

“Không lạnh.”

Anh mỉm cười, tiếp tục trêu Minh An.

Tôi nhìn ra ngoài trời, lòng bình thản.

Tôi không còn sợ mưa nữa.

Bởi tôi biết, dù cơn mưa nào kéo đến, tôi cũng có thể tìm đường về nhà.

Và quan trọng hơn cả, tôi đã không còn bỏ rơi chính mình trên đường trở về ấy.

 

Chương trước
Loading...