TRỞ VỀ TỪ CƠN MƯA
Chương 7
Hóa ra, tôi vẫn đánh giá anh ta quá cao.
Tôi đứng dậy.
Những tiếng xì xào dần lắng xuống khi mọi người nhận ra sự xuất hiện của tôi. Lục Gia nhìn tôi, vẻ mặt thoáng hiện sự bất ngờ, rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh.
“Lâm Sênh, tôi không có ý nhắm vào cô. Nếu lời nói của tôi khiến cô hiểu lầm, tôi xin lỗi.”
Cô ta nói rất khéo. Chỉ bằng một câu, cô ta vừa tỏ ra rộng lượng, vừa ngầm đẩy tôi vào vị trí của một người nhạy cảm, dễ suy diễn và không đủ bình tĩnh để đối diện với sự thật.
Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã cố giải thích rằng mình không hề có vấn đề như những lời đồn, rồi tức giận vì bị người khác hiểu lầm.
Nhưng lần này, tôi không định để cô ta dẫn dắt câu chuyện theo ý mình.
“Tôi không quan tâm cô có ý nhắm vào tôi hay không. Tôi chỉ muốn hỏi, cô dựa vào đâu để công khai nhận xét về tình trạng tâm lý và năng lực quản lý tài sản của tôi?”
Lục Gia hơi sững lại.
“Tôi chỉ nghe người khác nói…”
“Vậy cô có bằng chứng không?”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Nếu không có, cô nên chịu trách nhiệm về những lời mình vừa nói. Còn nếu có, tôi sẵn sàng yêu cầu bên có thẩm quyền xác minh. Tôi không chấp nhận việc một người tùy tiện đưa ra những nhận xét gây tổn hại đến danh dự của tôi rồi dùng câu xin lỗi để kết thúc mọi chuyện.”
Nụ cười trên môi Lục Gia nhạt đi.
Cô ta quay sang nhìn Trì Nghiễn, dường như chờ đợi anh ta lên tiếng giúp mình.
Nhưng tôi không nhìn anh ta nữa.
Tôi đã từng mong Trì Nghiễn sẽ đứng về phía mình, từng hy vọng chỉ cần tôi nói rõ nỗi đau của bản thân, anh ta sẽ hiểu và thay đổi. Bây giờ, những hy vọng ấy đã chẳng còn ý nghĩa.
Tôi đến đây không phải để giành lại một người đàn ông đã lựa chọn phản bội mình.
Tôi đến để bảo vệ những thứ vốn thuộc về tôi.
“Anh Trì, anh có ý kiến gì về những lời cô Lục vừa nói không?”
Một phóng viên bất ngờ đặt câu hỏi.
Trì Nghiễn im lặng vài giây rồi đáp rằng chuyện cá nhân không nên ảnh hưởng đến dự án, đồng thời khẳng định công ty vẫn sẽ tiến hành các bước theo kế hoạch.
Anh ta không phủ nhận lời Lục Gia, cũng không giải thích những tin đồn kia bắt nguồn từ đâu.
Chỉ một câu trả lời ấy đã đủ để tôi hiểu thái độ của anh ta.
Tôi không còn chờ đợi gì nữa.
Tôi lấy tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn, đặt lên bàn trước mặt những người phụ trách buổi họp báo, đồng thời thông báo rằng tôi đã yêu cầu luật sư rà soát tính hợp lệ của các văn bản liên quan đến quyền biểu quyết cổ phần đứng tên mình.
Chu Mạn đứng bên cạnh, trình bày rõ những điểm bất thường trong hồ sơ và các biện pháp pháp lý mà chúng tôi đang tiến hành.
Tôi không công khai kết luận bất kỳ ai phạm pháp khi quá trình xác minh chưa hoàn tất. Tôi chỉ yêu cầu các bên liên quan tôn trọng quyền lợi hợp pháp của cổ đông, bảo toàn chứng cứ và thực hiện những thủ tục cần thiết để ngăn ngừa thiệt hại trong thời gian chờ kết quả xác minh.
Đồng thời, tôi xuất trình thông báo về việc tạm đình chỉ thực hiện quyền biểu quyết đang bị tranh chấp theo thủ tục đã được tiến hành, cùng yêu cầu kiểm toán độc lập đối với những giao dịch có liên quan.
Không khí trong hội trường lập tức thay đổi.
Những người vừa rồi còn tập trung vào chuyện đời tư của tôi bắt đầu lật xem tài liệu. Đại diện phụ trách dự án trao đổi gấp với bộ phận pháp lý. Hợp đồng dự kiến được ký kết ngay sau buổi họp báo buộc phải tạm dừng để kiểm tra những vấn đề liên quan.
Sắc mặt Trì Nghiễn cuối cùng cũng thay đổi.
Anh ta đứng dậy, nhìn tôi với vẻ khó tin.
“Lâm Sênh, em nhất thiết phải làm đến mức này sao?”
Tôi nhìn anh ta, bỗng thấy câu hỏi ấy thật nực cười.
Khi anh ta tự ý thay khóa căn hộ của tôi, khi hồ sơ cổ phần của cha tôi biến mất, khi những văn bản mang chữ ký của tôi xuất hiện trong các giao dịch mà tôi chưa từng được giải thích đầy đủ, anh ta có từng nghĩ đến việc mình đã làm quá đáng hay không?
Khi Lục Gia đứng trước truyền thông ám chỉ tôi có vấn đề tâm lý, anh ta có từng nghĩ đến việc lên tiếng bảo vệ tôi hay không?
Bây giờ, khi những chuyện ấy không còn nằm trong phạm vi có thể dùng vài câu dỗ dành để che đậy, anh ta mới hỏi tôi có cần thiết phải làm đến mức này không.
“Anh nhầm rồi, Trì Nghiễn.”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Tôi không làm khó anh. Tôi chỉ yêu cầu mọi chuyện được giải quyết theo đúng quy định. Nếu những gì anh làm đều hợp lệ, anh không cần phải sợ việc xác minh.”
Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Còn nếu anh đã làm điều gì sai, thì việc tôi lên tiếng không phải là nguyên nhân khiến anh gặp rắc rối.”
Trì Nghiễn không trả lời.
Tôi cũng không chờ anh ta trả lời.
Tôi biết anh ta đã quá quen với một Lâm Sênh dễ mềm lòng, chỉ cần nghe vài câu giải thích là sẽ tự tìm lý do để tha thứ. Anh ta có lẽ vẫn cho rằng tôi đang giận dỗi, rằng chỉ cần đợi mọi chuyện lắng xuống, tôi sẽ lại trở về như trước.
Nhưng anh ta đã nhầm.
Tôi có thể đau, nhưng đau không đồng nghĩa với ngu ngốc. Tôi có thể từng yêu anh ta, nhưng tình yêu ấy không khiến tôi phải từ bỏ quyền bảo vệ bản thân.
Buổi họp báo kết thúc trong bầu không khí căng thẳng. Lục Gia không còn giữ được vẻ tự tin ban đầu. Khi mọi người lần lượt rời khỏi hội trường, cô ta bước đến gần tôi, hạ thấp giọng nói:
“Cô tưởng như vậy là thắng rồi sao?”
Tôi không đáp.
Cô ta cười nhạt, ghé sát tai tôi.
“Tôi đã cướp được hai người đàn ông của cô. Cô còn gì để mất nữa đâu?”
Tôi nhìn cô ta vài giây rồi bật cười.
“Cô nhặt được thứ tôi không cần, chẳng có gì đáng tự hào. Rác bị nhặt hai lần thì vẫn chỉ là rác.”
Sắc mặt Lục Gia lập tức sa sầm.
Tôi không đợi cô ta đáp lại, chỉ quay người rời đi cùng Chu Mạn.
Ra khỏi tòa nhà, gió lạnh thổi qua khiến tôi bất giác kéo cao cổ áo. Tôi chợt nhớ đến những ngày trước đây, khi chỉ cần một câu nói của Trì Nghiễn cũng đủ khiến tâm trạng tôi thay đổi cả ngày. Tôi từng lo sợ anh ta rời đi, sợ mình không đủ tốt, sợ nếu không cố gắng giữ gìn cuộc hôn nhân này, tôi sẽ chẳng còn gì trong tay.
Bây giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu thứ mình sợ mất chưa chắc đã là thứ đáng để giữ.
Tôi vẫn hận họ.
Tôi không phải người cao thượng đến mức có thể lập tức tha thứ cho những kẻ đã phản bội và lợi dụng mình. Tôi từng mong họ phải nếm trải những gì tôi đã chịu đựng, từng tưởng tượng đến ngày những lời nói dối của họ bị vạch trần trước tất cả mọi người.
Nhưng tôi không muốn dành phần đời còn lại để sống vì lòng hận thù ấy.
Tôi muốn lấy lại cổ phần của mình, bảo vệ tài sản cha để lại và buộc những người liên quan phải chịu trách nhiệm cho những gì họ đã làm. Tôi muốn có thể bước vào căn hộ của chính mình mà không cần lo lắng ai sẽ thay khóa lần nữa. Tôi muốn sống mà không phải dè chừng từng lời nói, từng hành động của người từng được mình tin tưởng nhất.
Những điều ấy nghe có vẻ bình thường, nhưng với tôi lúc này, chúng quan trọng hơn bất kỳ lời xin lỗi hay sự hối hận muộn màng nào.
Trên đường về, tôi ghé vào một quán ăn nhỏ, gọi cho mình một bữa tối tử tế. Sau đó, tôi trở về nhà, sắp xếp lại hồ sơ theo hướng dẫn của Chu Mạn rồi đặt báo thức đi ngủ đúng giờ.
Tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Cuộc kiểm tra chỉ mới bắt đầu, những tranh chấp liên quan đến cổ phần chưa thể giải quyết trong một sớm một chiều, còn Trì Nghiễn và Lục Gia chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện kế hoạch của họ bị gián đoạn.
Nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi không còn cảm thấy mình đang đứng giữa một cơn bão mà chẳng biết phải đi đâu.
Tôi đã tìm được hướng đi của riêng mình.
Họ có thể tiếp tục đóng vai những kẻ chiến thắng, có thể dùng tiền bạc, danh tiếng hay những lời đồn để khiến người khác nghi ngờ tôi. Nhưng từ giờ trở đi, tôi sẽ không dùng nước mắt để cầu xin họ dừng lại.
Tôi sẽ dùng chứng cứ, pháp luật và chính những gì thuộc về mình để giành lại quyền quyết định cuộc đời.