Yêu Xa, Anh Lại Ở Bên Cô Ấy

Chương 25



Mình đã gọi đó là tình bạn, nhưng có nhiều lúc mình chỉ muốn cậu ở gần để nhìn mình. Cậu không có lỗi vì được người khác khen. Mình biết bây giờ nói câu này đã quá muộn.

Không có lời đề nghị gặp.

Không yêu cầu tôi trả lời.

Tôi ngồi rất lâu dưới đèn.

Một tuần sau, tôi biết cô ta đã ký văn bản làm rõ sai phạm với phía công ty. Khoản trách nhiệm theo hợp đồng được giải quyết theo thỏa thuận giữa những người có thẩm quyền; tôi không can thiệp và cũng không cần biết đời tư cô ta sau đó.

Cô ta gửi một thư điện tử ngắn xin lỗi riêng về việc đọc nhật ký, kể sai chuyện với bạn chung và sử dụng tài liệu của tôi.

Lần này cô ta gọi tên từng việc.

Tôi trả lời một lần.

【Tôi đã đọc lời xin lỗi. Tôi không muốn tiếp tục quan hệ cá nhân. Mong cô tôn trọng việc không liên hệ với tôi và gia đình nữa.】

Sau đó tôi cất những tấm ảnh cũ vào hộp.

Không đốt.

Không giữ trên bàn.

Mười năm đã có những ngày chúng tôi thật sự thương nhau. Tôi không cần phủ nhận hết để bảo vệ mình ở hiện tại.

Nhưng phần còn lại của đời tôi không phải chỗ để cô ta kiểm tra xem mình có được tha thứ hay không.

Đêm ấy, tôi mở cuốn sổ công thức Quý Lâm Xuyên trả.

Những trang giấy có vết dầu, nét bút của tôi dày đặc. Có món hắn thích, món hắn không thích, món tôi sửa đi sửa lại cho vừa khẩu vị.

Ở trang cuối cùng, tôi tìm thấy một công thức không hoàn chỉnh.

Món trứng mẹ thường làm cho tôi.

Hồi đó tôi ghi được nửa chừng rồi bỏ, vì hắn nói không thích.

Tôi lấy bút, viết tiếp phần còn thiếu.

Sáng hôm sau, tôi tự nấu món ấy.

Trứng hơi xém cạnh, không đẹp lắm. Tôi chụp một bức ảnh, gửi mẹ, rồi ăn hết.

Tôi không cần cả cuốn sổ này chỉ lưu những món người khác muốn.

Chương 28

Buổi giới thiệu thử nghiệm được tổ chức lại vào tuần cuối tháng.

Trời mưa lớn từ sáng.

Nhóm tôi tới bệnh viện rất sớm. Từ Mạn kiểm tra danh sách, tôi chỉnh màn hình, Dữ An làm việc với nhân viên tiếp đón về phương án hỗ trợ trực tiếp.

Chín giờ, một khu vực sảnh bị mất điện vì sự cố tủ điện phụ. Đèn khẩn cấp bật lên, mạng ở quầy thử nghiệm chập chờn.

Một nhân viên hốt hoảng hỏi có nên chuyển người tham gia sang tầng khác không. Vài bác lớn tuổi bắt đầu đứng dậy vì tưởng buổi giới thiệu bị hủy.

Trong khoảng hỗn loạn ấy, tôi bỗng thấy rất rõ điều mình phải làm.

Ứng dụng này không có ý nghĩa nếu chúng tôi chỉ chứng minh nó tốt trong một phòng hoàn hảo.

Tôi trao đổi với Từ Mạn, đề nghị dừng thao tác trực tuyến, chuyển sang phần hướng dẫn trên thiết bị có bản mô phỏng ngoại tuyến và đưa những ai cần khám thật tới quầy hỗ trợ của bệnh viện.

Từ Mạn thống nhất với đại diện bệnh viện rồi phân công lại.

Không ai được phép dùng mô phỏng thay cho giao dịch thật.

Tôi nói rõ điều ấy với nhóm và từng người tham gia.

Dữ An không đứng trước mọi người để diễn thuyết. Anh giúp nhân viên tạo một lối đi khô, kéo ghế khỏi chỗ dột và hỏi bác nào cần hỗ trợ di chuyển.

Một bác trai run tay làm rơi tờ giấy đăng ký. Tôi nhặt lên, ngồi xuống cạnh bác.

“Phần trải nghiệm hôm nay mình có thể làm sau. Bác cần khám trước không?”

Bác gật đầu, hơi ngại.

Tôi nhờ nhân viên bệnh viện đưa bác đến đúng quầy, rồi quay về bàn.

Mưa tạt vào cửa tự động, mặt sàn xuất hiện một vệt nước dài. Dữ An bước qua lấy biển cảnh báo, trượt chân nhẹ, chống tay vào cạnh quầy.

Tôi giật mình, chạy tới.

“Anh có sao không?”

Anh nhìn tôi, ngạc nhiên vì vẻ mặt tôi.

“Không, chỉ va tay.”

Tôi cầm cổ tay anh, nhìn một vệt đỏ, tim vẫn đập mạnh.

Anh hạ giọng:

“Hựu Thanh, anh đứng vững rồi.”

Tôi thở ra, buông tay.

Chúng tôi làm việc đến gần trưa, điện được khôi phục, phần giới thiệu trực tuyến chỉ tiếp tục sau khi nhóm kỹ thuật kiểm tra.

Không có một màn ra mắt rực rỡ như dự định.

Chương trước Chương tiếp
Loading...