Yêu Xa, Anh Lại Ở Bên Cô Ấy

Chương 24



Tôi không cần một cuộc gặp lén lút hay một khung cảnh dễ khiến người ta nhầm lẫn.

Hắn tới sớm, trông gầy hơn.

Trên bàn có cuốn sổ công thức của tôi.

Tôi nhìn nó, ngực hơi thắt lại.

“Anh trả em.”

Tôi nhận, đặt vào túi.

“Cảm ơn.”

Hắn chuyển tiền ngay trước mặt tôi. Tôi kiểm tra số dư, gửi xác nhận đã nhận đủ.

Sau đó đặt hộp nhẫn lên bàn.

Hắn nhìn chiếc hộp rất lâu.

“Anh đã nghĩ em sẽ thích.”

“Trước đây tôi từng thích.”

Hắn cười khổ.

“Hồi đó anh nghĩ còn nhiều thời gian.”

Tôi không đáp.

Một người phục vụ tới hỏi gọi gì. Tôi gọi nước ấm, hắn gọi cà phê đen.

Hắn nói đã tìm được công việc mới ở một thành phố khác. Không phải vị trí tốt như trước, nhưng đủ để bắt đầu lại.

Tôi chúc hắn thuận lợi.

Hắn cúi đầu, nhìn tay mình.

“Anh và Chi Thu không gặp nữa.”

“Tôi không cần biết.”

“Anh biết. Anh chỉ… không biết ngoài chuyện đó thì còn có thể nói gì với em.”

Câu ấy khiến tôi buồn theo một cách rất khác.

Chúng tôi đã sống trong một mối quan hệ ba năm, nhưng đến cuối, phần lớn câu chuyện vẫn xoay quanh người thứ ba.

“Quý Lâm Xuyên, anh có điều gì muốn nói thì nói. Tôi sẽ không nhận lời quay lại.”

Hắn gật đầu, mắt đỏ.

“Anh xin lỗi vì lúc bắt đầu đã không thật lòng. Xin lỗi vì biết em thích anh nhiều, nên coi việc em ở lại là đương nhiên. Anh cứ nghĩ Chi Thu mạnh mẽ, nhưng thật ra cô ấy luôn cần được dỗ. Em ít đòi hỏi, anh lại nghĩ em không cần.”

Tôi đặt cốc xuống.

“Không đòi hỏi nhiều không có nghĩa là không cần.”

“Anh biết rồi.”

“Anh biết sau khi tôi đi. Nhưng tôi đã nói rất nhiều lần khi còn ở lại.”

Hắn nhắm mắt.

“Ừ.”

Lần đầu tiên, hắn không cãi.

Tôi không thấy chiến thắng.

Chỉ thấy mọi thứ đã kết thúc tới mức tôi không còn cần hắn hiểu để mình được phép bước đi.

Hắn hỏi:

“Em có từng hạnh phúc với anh không?”

Tôi nghĩ một lúc.

“Có. Những lúc tôi tưởng anh cũng đặt tôi trong lòng.”

Hắn quay mặt về cửa kính.

Tôi tiếp:

“Nhưng tôi không muốn dùng vài ngày hạnh phúc để trả cho rất nhiều ngày đau nữa.”

Hắn gật đầu, chậm và khó nhọc.

Khi tôi đứng dậy, hắn gọi tên tôi.

“Hựu Thanh, nếu gặp anh sau khi anh biết cách yêu…”

Tôi lắc đầu.

“Đừng đặt tôi vào một câu chuyện giả định nữa.”

Hắn im lặng.

Tôi cầm túi, bước tới bàn Từ Mạn. Cô ấy không hỏi hắn nói gì, chỉ bảo còn mười phút thì đi kịp.

Tôi quay nhìn một lần.

Quý Lâm Xuyên ngồi một mình, chiếc hộp nhẫn nhỏ nằm bên cốc cà phê.

Ngày trước tôi đã chờ hắn nhìn về phía mình rất lâu.

Bây giờ hắn nhìn, nhưng tôi không còn là người đang chờ.

Chương 27

Lâm Chi Thu gửi cho tôi một lá thư qua hiệu sách.

Mẹ không mở, đưa nguyên phong bì khi tôi về ăn tối. Bên ngoài chỉ ghi tên tôi, chữ rất quen.

Tôi tưởng sẽ lại là một lời xin tha thứ.

Nhưng trong thư, cô ta kể một chuyện tôi chưa từng biết.

Hồi cấp ba, mỗi lần giáo viên nhắc tên tôi vì đạt điểm cao, mẹ cô ta sẽ hỏi tại sao con không được như Hựu Thanh. Khi chúng tôi lên đại học, bố mẹ cô ta vẫn nói nên học tôi, sống có kế hoạch, đừng chỉ biết tiêu tiền.

Cô ta viết rằng mình đã ghét những lời so sánh ấy, rồi dần ghét cả việc tôi không nhận ra cô ta đang bị so sánh.

Tôi đọc đến đây, đặt thư xuống.

Tôi có thể hiểu một đứa trẻ bị đem ra cân đo sẽ đau thế nào.

Nhưng tôi không biết điều ấy biến tôi thành người phải trả giá từ bao giờ.

Đoạn tiếp theo nói về Quý Lâm Xuyên.

Cô ta không hẳn muốn quay lại với hắn. Cô ta chỉ không chịu được việc một người từng chạy theo mình lại yêu tôi, cũng như không chịu được cảnh tôi bắt đầu có công việc tốt hơn mà không cần sự giúp đỡ của cô ta.

Mỗi lần Quý Lâm Xuyên chọn cô ta, cô ta cảm thấy mình đã thắng một điều gì đó.

Cuối thư, cô ta viết:

Chương trước Chương tiếp
Loading...