Yêu Xa, Anh Lại Ở Bên Cô Ấy
Chương 27
Sáu tháng kết thúc vào một buổi chiều đầy nắng.
Tôi ra sân bay đón anh, trên tay không có hộp cơm nặng trĩu hay món quà khiến mình hết nửa tiền lương.
Chỉ có một chai nước và chiếc ô xanh sẫm.
Anh bước ra, nhìn thấy tôi thì đi nhanh hơn.
Tôi chạy tới ôm anh.
Không phải vì cuối cùng một người chịu trở về.
Mà vì người tôi yêu đã thực hiện một kế hoạch chúng tôi cùng biết, và tôi thật sự vui khi gặp lại.
Chương 30
Một năm sau ngày trở về quê, tôi thuê một căn hộ nhỏ gần công ty.
Bố mẹ không muốn tôi vội đi, nhưng tôi bảo vẫn sẽ về ăn cơm, chỉ muốn có không gian riêng và tập sống theo nhịp của mình.
Mẹ giúp chọn rèm, bố kiểm tra cửa sổ. Dữ An tới lắp chiếc bàn tôi đặt mua, loay hoay cả buổi vì hai thanh gỗ quá giống nhau.
Anh không giỏi mọi thứ.
Tôi cầm hướng dẫn, cười anh.
“Chuyên gia vận hành mà lắp bàn sai?”
“Chuyên gia vận hành cũng cần dữ liệu đúng.”
“Dữ liệu nằm trên giấy, anh không đọc.”
Anh nhìn tôi, thở dài rất kịch.
“Em nói đúng.”
Chúng tôi tháo ra làm lại.
Đến tối, chiếc bàn đứng vững trước cửa sổ. Tôi đặt chậu cây và đèn lên, lùi lại nhìn rất lâu.
Đó là một điều trong cuốn sổ những việc mình muốn.
Dự án y tế đã được triển khai ở phạm vi rộng hơn. Không phải mọi phản hồi đều tốt. Có người vẫn thấy khó, có người không muốn dùng điện thoại, có nhân viên thích cách cũ.
Nhóm tôi tiếp tục sửa, giữ cả phương án hỗ trợ trực tiếp thay vì ép mọi người phải lên ứng dụng.
Tôi được giao phụ trách hai bạn thiết kế mới.
Ngày một bạn làm sai, mặt trắng bệch và xin lỗi liên tục, tôi nhớ bản thân trước kia.
Tôi nói:
“Em cần sửa việc này, nhưng không cần xin lỗi vì chưa biết tất cả. Lần sau hỏi sớm hơn.”
Nói xong, tôi nhận ra mình đã thật sự đi được một đoạn đường.
Đường Khê tới chơi vào dịp hè. Chúng tôi ăn kem bên sông, kể chuyện bạn bè. Cô ấy hỏi tôi có muốn biết Quý Lâm Xuyên giờ thế nào không.
Tôi nghĩ rồi lắc đầu.
“Không cần. Mong anh ấy sống ổn, nhưng tôi không cần theo dõi.”
Cô ấy gật đầu, đổi sang chuyện khác.
Tôi rất biết ơn điều ấy.
Không phải ai từng liên quan đến quá khứ cũng cần bị cắt khỏi cuộc sống. Tôi chỉ cần những người biết tôn trọng ranh giới của hiện tại.
Tối đó, tôi mở chiếc hộp đựng ảnh cũ để tìm một tấm chụp bố mẹ.
Tình cờ thấy ảnh đại học, tôi đứng ở hàng sau, cười rất ngại. Trong bức ảnh có Quý Lâm Xuyên ở phía xa.
Tôi nhìn cô gái ấy.
Tôi không còn thấy cô ngốc.
Cô đã yêu bằng phần chân thành nhất mình có, chỉ chưa biết cách nhận ra ai không xứng đáng.
Tôi đặt ảnh lại, lấy tấm bố mẹ cần tìm.
Dữ An gọi, hỏi ngày mai có muốn cùng anh chọn quà sinh nhật cho bố tôi không.
Tôi nói có, rồi nhắc anh đừng mua thứ quá đắt.
“Bố em thích đi câu, mình mua cái ghế gấp tốt một chút là được.”
Anh cười.
“Anh đang xem đúng loại đó.”
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn chiếc bàn trước cửa sổ.
Ngoài trời, chiều chậm rãi chuyển sang tối.
Một ngày bình thường, không có ai bỏ lỡ lời hẹn, không có ai bắt tôi tự hỏi mình đáng yêu đến đâu.
Tôi đã từng không biết một ngày như thế quý giá thế nào.
Chương 31
Dữ An cầu hôn tôi sau gần hai năm hẹn hò.
Thật ra chúng tôi đã nói về hôn nhân trước đó vài tháng. Nói về tiền, chỗ ở, công việc, chăm sóc bố mẹ và chuyện có con hay chưa.
Có điều chúng tôi đồng ý ngay, có điều phải nói nhiều lần.
Tôi muốn tiếp tục làm việc sau khi kết hôn. Anh nói đó không phải việc cần xin phép, nhưng chúng tôi vẫn cần bàn cách chia việc nhà, tránh những lời đồng ý đẹp đẽ rồi một người gánh hết.
Anh muốn ở gần bố mẹ trong vài năm tới. Tôi cũng muốn ở gần nhà mình. Chúng tôi chọn khu nằm giữa, không bắt một gia đình biến mất khỏi kế hoạch.
Tôi nói nếu có con, mình chưa sẵn sàng ngay.