Yêu Xa, Anh Lại Ở Bên Cô Ấy
Chương 28
Anh hỏi khoảng thời gian tôi nghĩ phù hợp, rồi nói về điều anh muốn. Không ai coi ý kiến mình là quyết định đã có sẵn.
Vậy nên khi chiếc nhẫn xuất hiện, tôi không bị đẩy vào một tương lai chưa hiểu.
Hôm ấy, tôi đưa bố mẹ đi biển.
Dữ An và bố mẹ anh cũng đi cùng. Chúng tôi thuê phòng gần nhau, bố anh ngồi xe hỗ trợ ra bờ cát, vui đến mức nói nhiều hơn cả tháng ở nhà.
Chiều xuống, mọi người về nghỉ. Tôi với Dữ An đi bộ dọc bãi biển.
Anh dừng, lấy chiếc hộp trong túi.
Tôi nhìn anh, bật cười trước khi khóc.
“Anh đã giấu cái này cả chuyến à?”
“Ừ. Mẹ anh suýt hỏi trước mặt em ba lần.”
Tôi cười lớn hơn.
Anh quỳ xuống, cát lún dưới đầu gối, gương mặt nghiêm túc nhưng tai đỏ.
“Hựu Thanh, anh muốn tiếp tục sống cùng em, không chỉ trong những buổi hẹn. Anh muốn có những sáng bận rộn, những tối mệt, những việc mình làm chưa tốt rồi cùng sửa. Em có muốn kết hôn với anh không?”
Tôi nhìn bàn tay anh.
Bàn tay đã đưa tôi chiếc ô, đã nắm khi tôi khóc ở bãi xe, đã lắp sai cái bàn rồi kiên nhẫn tháo ra.
Tôi không thấy một vị cứu tinh.
Tôi thấy người mình hiểu, người cũng đang cố hiểu mình.
“Có.”
Anh thở ra rất rõ.
Tôi đưa tay, để anh đeo nhẫn, rồi kéo anh đứng lên.
Ở phía sau, mẹ tôi và cô Tống không giấu được nữa, ló ra khỏi bậc thang. Bố tôi giơ điện thoại quay, nhưng ống kính lại đang hướng vào mặt ông.
Chúng tôi cười đến mức nước mắt không còn phân biệt là vì vui hay vì xúc động.
Tối ấy, cả nhà ăn ở một quán nhỏ gần biển.
Bố tôi nâng cốc, nhìn Dữ An.
“Bác không giao con gái cho cháu như giao một món đồ. Nó vẫn là nó, vẫn có nhà để về. Hai đứa thương nhau thì cùng giữ.”
Dữ An đứng dậy, đáp rất nghiêm túc:
“Cháu hiểu.”
Tôi nắm tay bố dưới bàn.
Ông siết lại, mắt đỏ nhưng cố nhìn sang mẹ.
Trong cuốn sổ những việc mình muốn, đưa bố mẹ đi biển đã được đánh dấu hoàn thành.
Tôi không thêm dòng phải kết hôn để hạnh phúc.
Tôi chỉ viết: hôm nay mình đã lựa chọn một tương lai mình muốn.
Chương 32
Đám cưới của chúng tôi không lớn.
Tôi chọn một khoảng sân có cây, bàn tiệc vừa đủ cho người thân và bạn bè. Không mời những người chỉ muốn đến hỏi chuyện cũ, cũng không tổ chức một màn chứng minh mình đã lấy được người tốt hơn.
Từ Mạn làm phù dâu, nhắc tôi ăn sáng trước khi trang điểm.
Đường Khê mang một chiếc kẹp tóc nhỏ, nói đã mua từ chuyến du lịch vì thấy hợp với tôi.
Cô Tống vào phòng, giúp chỉnh tà áo rồi nắm tay tôi.
“Cô vẫn thấy ngại chuyện lần trước. Cảm ơn con đã cho cô thời gian hiểu con hơn.”
Tôi cười.
“Sau này cô có điều gì lo thì cứ hỏi. Nhưng hỏi cả Dữ An nữa nhé.”
Bà bật cười, gật đầu.
Mẹ đứng phía sau, mắt đỏ. Bà không nói lấy chồng rồi phải nhẫn nhịn, không dặn tôi giữ nhà bằng mọi giá.
Bà chỉ hỏi:
“Con vui không?”
Tôi gật đầu.
“Vui.”
“Vậy được.”
Khi tôi bước ra, Dữ An đứng dưới tán cây, tay cầm bó hoa chúng tôi đã chọn cùng nhau. Trong bó không có hoa hồng.
Anh nhìn tôi, vẻ mặt khiến tôi bỗng quên những bước đã tập.
Bố đi cạnh, chậm hơn bình thường. Đến nơi, ông đặt tay tôi vào tay Dữ An, rồi vẫn chưa chịu buông ngay.
Tôi cười, ôm ông một cái.
“Bố, tối con vẫn về ăn bánh.”
Ông bật cười giữa nước mắt.
Lời thề của chúng tôi rất ngắn.
Tôi nói sẽ không tự giấu những điều quan trọng rồi chờ anh đoán, cũng không bỏ mất cuộc đời mình để giữ một mối quan hệ.
Anh nói sẽ lắng nghe, sẽ chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, sẽ không coi sự có mặt của tôi là điều hiển nhiên.
Chúng tôi không hứa không bao giờ làm nhau buồn.
Chúng tôi hứa không dùng nỗi buồn ấy để bỏ mặc nhau.
Tiệc gần kết thúc thì trời đổ mưa nhỏ.