Yêu Xa, Anh Lại Ở Bên Cô Ấy

Chương 29



Khách kéo vào mái hiên, nhân viên chuyển đồ, Từ Mạn ôm chiếc bánh chạy trước. Bố anh cười vì mình được đẩy xe rất nhanh, bố tôi lại cố cứu cái máy ảnh khỏi nước.

Tôi đứng dưới mái hiên, nhìn mọi người bận rộn.

Dữ An lấy chiếc ô xanh sẫm từ cạnh cửa.

“Về phòng thay giày nhé?”

Tôi nhìn chiếc ô, bật cười.

“Anh vẫn giữ nó.”

“Vẫn dùng tốt.”

Anh mở ô, nghiêng vừa đủ che cả hai, rồi hỏi tôi có lạnh không.

Tôi lắc đầu, bước sát lại.

Cơn mưa năm ấy từng khiến tôi thấy mình là người thừa trong chính tình yêu của mình.

Cơn mưa hôm nay chỉ khiến chúng tôi phải đi chậm qua một khoảng sân.

Ngoại truyện: Một tin nhắn trong đêm mưa

Sau cưới sáu tháng, tôi tăng ca đến gần mười giờ.

Dự án mới có một lỗi cần sửa trước buổi thử nghiệm sáng hôm sau. Tôi và hai bạn trong nhóm kiểm tra xong, tắt máy thì nghe mưa đập vào kính.

Tôi mở túi, không thấy ô.

Chiếc ô đang nằm ở nhà, phơi ngoài ban công sau buổi sáng.

Tôi nhắn cho Dữ An.

【Mưa to quá. Em quên mang ô rồi.】

Tin gửi đi, tôi bỗng khựng lại.

Một câu rất quen.

Những hình ảnh cũ thoáng qua: sảnh tòa nhà, chiếc xe bị hủy, màn hình điện thoại và câu em đang ám chỉ anh đấy à.

Tôi đứng yên vài giây.

Sau đó điện thoại rung.

【Anh đang về từ nhà bố mẹ. Anh qua đón được, khoảng hai mươi phút. Em muốn chờ trong sảnh hay gọi xe về trước?】

Tôi nhìn màn hình, thấy một nụ cười chậm rãi hiện lên.

【Em chờ. Anh đi cẩn thận.】

Tôi ngồi xuống ghế, cùng đồng nghiệp chia nốt gói bánh. Không nhìn đồng hồ mỗi phút, không nghĩ mình đã làm phiền.

Hai mươi ba phút sau, anh gọi.

“Anh ở cửa rồi. Đường hơi ngập, anh đi vòng mất vài phút.”

Tôi bước ra.

Dữ An đứng dưới chiếc ô, một bên vai hơi ướt. Tôi kéo ô về giữa, mắng anh đừng nghiêng quá.

Anh cười.

“Biết rồi. Cả hai cùng khô.”

Trong xe có một bình nước ấm và túi bánh mẹ anh gửi. Tôi mở túi, lấy một chiếc, đưa anh sau khi xe dừng ở đèn đỏ.

Anh cắn, hỏi hôm nay làm việc thế nào.

Tôi kể lỗi đã sửa, kể bạn thiết kế mới đưa một ý tưởng rất tốt, kể mình mệt nhưng vui.

Anh nghe hết.

Tới nhà, chúng tôi thay quần áo, cùng nấu một bát mì. Anh rửa rau, tôi đánh trứng. Trên tủ bếp là cuốn sổ công thức cũ, giờ có cả chữ của anh, chữ của mẹ và những trang tôi ghi theo khẩu vị mình.

Chúng tôi ăn ở chiếc bàn nhỏ, cửa sổ phủ những hạt nước.

Dữ An hỏi mai tôi có muốn anh nhắc mang ô không.

Tôi lắc đầu.

“Em để một chiếc ở công ty luôn. Đỡ quên.”

Anh gật đầu.

“Rất hợp lý.”

Ăn xong, anh rửa bát, tôi lau bàn. Một buổi tối bình thường, không cần ai làm quá nhiều để chứng minh yêu thương.

Trước khi ngủ, tôi mở điện thoại, nhìn lại tin nhắn trong đêm mưa.

Tôi không còn dùng ảnh Kagome.

Ảnh đại diện của tôi là một tấm chụp chính mình đứng bên biển, tóc bị gió thổi rối, cười đến híp mắt.

Tôi nhìn cô gái trong ảnh, rồi tắt màn hình.

Người tôi từng chờ đã ở lại trong quá khứ.

Người đang nằm cạnh tôi không khiến tôi phải chờ một mình.

Và nếu có một ngày không ai đến đón, tôi cũng biết mình có thể gọi xe, tìm một chiếc ô, đi về nơi mình muốn.

Tôi quay sang, ôm Dữ An.

Anh còn đang đọc sách, cúi xuống hôn lên trán tôi.

“Sao thế?”

“Không có gì.”

Tôi nhắm mắt, nghe tiếng mưa ngoài cửa.

“Em chỉ thấy hôm nay rất tốt.”

Hết.

Chương trước
Loading...