Yêu Xa, Anh Lại Ở Bên Cô Ấy
Chương 4
Quần lót và váy Lâm Chi Thu vừa cởi ra vẫn còn đặt trên bồn rửa mặt.
Hiện giờ nửa dưới của cô ta chẳng mặc gì.
Tôi ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng.
Bóng dáng Quý Lâm Xuyên đã áp tới, đưa tay lấy quần áo rồi chuyển vào ph òng.
Lần này, hắn chỉ đứng ở cửa, không đi vào.
Tôi nhìn cánh cửa phòng ngủ khép hờ, bỗng nhớ ra một chuyện rất buồn cười.
Lần đầu tiên Quý Lâm Xuyên đến đây, tôi đã mất cả buổi chiều thay ga giường, lau sàn, đặt một bó cúc nhỏ trên bàn. Hắn vừa bước vào đã nhăn mặt, nói phòng bé thế này mà còn bày hoa, vướng víu.
Sau đó tôi không mua hoa nữa.
Bây giờ, trong căn phòng mà hắn từng chê chật, hắn lại đủ chỗ bế một người phụ nữ khác vào.
Lâm Chi Thu ló đầu ra, tóc hơi rối, mắt đỏ lên rất đúng lúc.
“Hựu Thanh, cậu đừng hiểu lầm. Mình sợ gián từ bé, vừa rồi không nghĩ được gì…”
“Cậu mặc xong chưa?”
Cô ta ngẩn người.
Tôi quay sang Quý Lâm Xuyên.
“Cả hai ra ngoài. Tôi cần thay ga.”
Sắc mặt hắn lập tức khó coi.
“Em nói vậy là có ý gì?”
“Ý là tôi không muốn ngủ trên chiếc giường hai người vừa ngồi lên.”
Không khí trong phòng lặng xuống.
Lâm Chi Thu cắn môi, nhìn hắn rồi nhìn tôi, như thể vừa nhận một sự sỉ nhục không thể chịu đựng.
“Mình biết cậu không thích mình. Nhưng cậu đâu cần nói khó nghe thế…”
Tôi đã sốt cả ngày, đầu nặng đến mức nghe tiếng người cũng thấy nhức. Vậy mà lúc ấy, lòng tôi lại sáng rõ lạ thường.
“Đây là nhà tôi. Tôi bảo hai người đi, cần phải chọn một cách nói khiến hai người hài lòng nữa à?”
Quý Lâm Xuyên bước lên một bước.
“Hựu Thanh, xin lỗi Chi Thu.”
Tôi nhìn hắn.
Ba năm qua, câu này tôi đã nghe vô số lần.
Lâm Chi Thu uống nhầm cốc của tôi, tôi nhắc một câu, hắn bảo tôi xin lỗi.
Lâm Chi Thu tự ý mở chiếc hộp đựng thư tay tôi viết cho hắn, tôi nổi giận, hắn bảo tôi xin lỗi.
Lâm Chi Thu nói trước mặt bạn bè rằng tôi yêu hắn đến mất cả lòng tự trọng, tôi đứng dậy ra về, hắn vẫn bảo tôi xin lỗi vì làm mọi người mất vui.
Thì ra một mối quan hệ có thể mục nát từ rất lâu trước khi người trong cuộc chịu ngửi thấy mùi.
Tôi lấy điện thoại, mở phần ghi âm.
“Quý Lâm Xuyên, chúng ta đã chia tay. Lâm Chi Thu, tình bạn giữa tôi với cô cũng chấm dứt. Bây giờ tôi yêu cầu hai người rời khỏi chỗ ở của tôi.”
Hắn nhìn màn hình, vẻ giận dữ chuyển thành không tin nổi.
“Em định làm gì?”
“Nếu hai người không đi, tôi gọi người quản lý lên.”
Lâm Chi Thu bật khóc.
Quý Lâm Xuyên đập bàn, chiếc cốc sứ chao nghiêng rồi rơi xuống. Tiếng vỡ sắc nhọn khiến tôi giật mình, nhưng tôi không lùi.
“Anh đã bỏ việc để về đây! Em còn muốn anh thế nào?”
“Anh bỏ việc vì ai, anh biết rõ.”
Hắn há miệng, không đáp ngay được.
Tôi cúi xuống nhặt túi đồ hắn hất rơi, đặt cạnh cửa. Sau đó tháo chiếc chìa khóa dự phòng trên chùm chìa khóa hắn để ở bàn.
Lâm Chi Thu nhìn động tác ấy, nước mắt đột nhiên ngừng chảy.
Có lẽ cô ta nhận ra lần này tôi không chờ một lời dỗ dành.
Quý Lâm Xuyên nắm cổ tay tôi.
Bàn tay hắn rất nóng. Hồi trước, chỉ cần hắn chủ động chạm vào tôi, mọi lời trách móc tôi chuẩn bị đều có thể tan biến.
Lần này tôi chỉ nói:
“Buông ra.”
“Hựu Thanh…”
“Tôi đang sốt. Tôi rất mệt. Nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết mình không muốn yêu anh nữa.”
Hắn nhìn mặt tôi lần đầu tiên kể từ lúc bước vào.
Ánh mắt dừng trên đôi môi khô nứt, rồi trên chiếc khăn ướt tôi để ở đầu giường.
“Em bị sốt sao không nói?”
Tôi bật cười.
Đêm qua tôi đã nói mình choáng đầu.
Hắn hỏi công thức nấu ăn.
Tôi rút tay lại, mở cửa.
“Đi đi.”
Lâm Chi Thu kéo hắn, nhỏ giọng bảo để tôi bình tĩnh. Hắn đứng ở cửa rất lâu, cuối cùng ném lại một câu:
“Được. Đừng hối hận.”
Cửa đóng.