Yêu Xa, Anh Lại Ở Bên Cô Ấy

Chương 5



Tôi thay ga, quét mảnh sứ, ngồi trên sàn uống nước. Khi chiếc điện thoại sáng lên lần nữa, tôi tưởng vẫn là hắn.

Nhưng người gọi là bố.

“Thanh Thanh, mẹ bảo con sắp về. Con muốn ăn gì, bố đi mua trước.”

Tôi nhìn những mảnh vỡ trong túi rác.

Không biết tại sao, lúc bị Quý Lâm Xuyên mắng tôi không khóc, lúc nhìn hắn bế Lâm Chi Thu tôi cũng không khóc.

Chỉ nghe bố hỏi muốn ăn gì, nước mắt tôi lập tức rơi xuống.

“Bố ơi.”

“Ừ, bố nghe.”

“Con muốn về nhà.”

Chương 5

Bố không hỏi thêm một câu nào.

Ông bảo tôi đặt vé buổi sáng, ăn chút gì rồi ngủ. Mười phút sau, mẹ gọi lại, dặn nếu sốt không hạ thì đi khám, đừng cố một mình.

Tôi hẹn chủ nhà đến nhận phòng, xin nghỉ phép với trưởng bộ phận, rồi đặt vé tàu.

Lúc mở ứng dụng thanh toán, tôi nhìn thấy khoản tiết kiệm chung.

Ba năm yêu nhau, mỗi tháng tôi chuyển vào đó hai nghìn. Quý Lâm Xuyên nói hắn đang phụ giúp gia đình, tạm thời đóng ít hơn, sau này bù.

Sau này ấy, tôi đợi mãi không tới.

Tài khoản đứng tên hắn. Tôi có lịch sử chuyển tiền, có tin nhắn xác nhận đó là tiền để cưới, nhưng không có quyền rút.

Tôi gửi cho hắn một bảng kê.

【Tổng số tiền tôi đã chuyển: bảy mươi hai nghìn. Đề nghị anh hoàn lại vào tài khoản cũ trước thứ Sáu. Những khoản ăn uống, quà tặng tôi không tính.】

Hắn gọi ngay.

Tôi không nghe.

Tin nhắn kéo đến liên tiếp.

【Em còn tính cả tiền với anh?】

【Chúng ta chưa đến mức đó.】

【Anh đang tìm việc, em biết không?】

Tôi trả lời đúng một câu.

【Đó là tiền của tôi.】

Sáng hôm sau, tôi kéo hai chiếc vali ra khỏi căn phòng đã sống gần ba năm.

Chủ nhà đứng ở cửa, nhìn tôi một lúc rồi hỏi:

“Không chờ bạn trai cháu về à?”

Tôi lắc đầu.

Bà không khuyên, chỉ đưa lại tiền cọc và dúi vào tay tôi một chiếc bánh nóng.

“Đi đường ăn đi. Người ta có thương cháu hay không, nhìn lúc cháu mệt sẽ biết.”

Tôi cầm chiếc bánh, khẽ nói cảm ơn.

Ở ga tàu, điện thoại lại sáng.

Lâm Chi Thu gửi một bức ảnh.

Trong ảnh, Quý Lâm Xuyên đứng ở cửa hàng hoa, cúi đầu chọn một bó hồng. Tin nhắn dưới ảnh rất dài, kể hắn cả đêm không ngủ, kể hắn vì tôi mà mất công việc tốt, kể cô ta khuyên mãi hắn mới chịu hạ mình.

Cuối cùng, cô ta viết:

【Cậu biết anh ấy sĩ diện mà. Nếu yêu thật lòng thì đừng đẩy anh ấy đi xa hơn.】

Tôi nhìn ảnh.

Bó hồng trong tay hắn màu đỏ, đúng màu Lâm Chi Thu thích.

Tôi dị ứng với phấn hoa hồng.

Chuyện này hắn biết. Hai năm trước, chính hắn đã đưa tôi đến phòng khám khi tôi nổi mẩn khắp cánh tay.

Tôi không gửi lại một bằng chứng nào. Tôi chỉ nhắn:

【Cô giữ lấy. Tôi không cần nữa.】

Rồi chặn cả hai.

Tàu lăn bánh. Thành phố trôi ngược ngoài cửa kính, những tòa nhà ướt mưa dần biến thành đồng ruộng.

Tôi từng đi tuyến đường này nhiều lần để gặp Quý Lâm Xuyên.

Mỗi lần đều chọn chuyến sớm nhất, mang theo đồ ăn hắn thích, sợ ngủ quên quá ga. Đến nơi, hắn thường nhắn đang bận, bảo tôi tự tới khách sạn.

Ngày hôm nay tôi không mang hộp giữ nhiệt.

Không ai nhắc tôi đừng làm nũng.

Tôi ngủ liền ba tiếng.

Khi xuống tàu, bố đứng ngay sau hàng rào, giơ tay thật cao. Mẹ nhìn thấy tôi thì cười, cười xong lại quay mặt lau mắt.

Tôi ôm mẹ, mùi nước giặt quen thuộc khiến ngực tôi đau nhói.

“Mẹ, con chia tay rồi.”

“Ừ.”

“Con không muốn nghe câu đã bảo rồi.”

Mẹ xoa lưng tôi.

“Mẹ không nói. Mẹ chỉ bảo cơm ở nhà vẫn còn nóng.”

Bố nhận hai chiếc vali. Ông đi trước, cố làm vẻ bình thường, nhưng bước chân chậm hơn mọi ngày.

Về đến nhà, bàn ăn có cá hấp, canh bí, một đĩa đậu phụ và món trứng tôi thích.

Tôi mới ăn được vài miếng thì chuông cửa reo.

Một người đàn ông đứng ngoài, tay cầm túi thuốc và hộp lê.

Anh mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, cổ tay áo xắn lên. Dáng cao, gương mặt sạch sẽ, ánh mắt bình thản.

Mẹ giới thiệu:

Chương trước Chương tiếp
Loading...