Một Đêm Thân Mật, Hai Năm Biến Mất

Chương 11



“Anh không biết.” Tôi lắc đầu. “Anh đang gom Thẩm Vãn, Lâm Vãn của hai năm trước và tôi của hiện tại thành một người lý tưởng. Nhưng tôi bây giờ ích kỷ hơn, khó tin người hơn, cũng không còn sẵn lòng đứng mãi ở một chỗ chờ ai.”

Anh lặng im.

“Nếu anh thực sự muốn biết tôi hiện tại là ai, hãy bắt đầu từ con số không.”

Lương Thứ Chu nhìn tôi rất lâu. “Tôi có cơ hội sao?”

“Tôi không hứa.”

“Không cần hứa.”

Anh nhận lại hộp, nhưng lấy vé tàu và lá thư vẽ ngọn hải đăng đặt trước mặt tôi.

“Những thứ còn lại tôi giữ. Hai thứ này thuộc về em.”

Tôi nhìn tấm vé đã cũ.

Ngày tháng trên đó là ngày anh từng chờ tôi ở nhà ga suốt mười hai tiếng.

“Tại sao đưa cho tôi?”

“Để em biết tôi không yêu một ảo tưởng.” Giọng anh rất thấp. “Tôi yêu quãng đời em đã thật sự đi qua, kể cả những đoạn tôi không có mặt.”

11

Hai tuần sau, phương án của công ty tôi lọt vào vòng cuối cùng.

Đối thủ là Tinh Huy, một tập đoàn thiết kế quốc tế có quan hệ lâu năm với mẹ kế Lương Thứ Chu. Bản ý tưởng của họ bất ngờ giống chúng tôi đến hơn sáu mươi phần trăm, từ trục “ngọn hải đăng” ở sảnh chính tới cách bố trí dòng người theo hình vòng cung.

Trưởng phòng đập tài liệu xuống bàn. “Có người làm lộ bản thiết kế.”

Chỉ sáu người có quyền truy cập máy chủ. Tôi là người phụ trách, cũng là người duy nhất từng tới văn phòng Lương Thứ Chu riêng. Những lời xì xào nhanh chóng hướng về tôi.

Chiều đó, bộ phận kiểm soát Lương thị gửi thông báo tạm dừng tư cách dự thầu của chúng tôi để điều tra.

Tôi chủ động giao nộp máy tính, lịch sử email và thẻ ra vào. Đồng nghiệp từng thân thiết bắt đầu tránh né. Trên diễn đàn ngành xuất hiện bài viết ẩn danh nói tôi dựa vào quan hệ riêng với tổng giám đốc Lương thị để lấy thông tin, sau đó vừa ăn cắp vừa bán ý tưởng cho đối thủ.

Ảnh tôi và Lương Thứ Chu gặp nhau tại quán cà phê bị đăng kèm.

Chưa đầy một đêm, tên tôi lan khắp giới thiết kế Nam Thành.

Từ Tri Yển gọi tới.

“Lâm Vãn, tớ thấy bài viết rồi. Cậu ổn không?”

“Cảm ơn. Tớ đang làm việc với luật sư.”

“Tớ có thể giải thích bức ảnh. Hôm ấy Thứ Chu chỉ—”

“Không cần.”

“Cậu vẫn giận tớ sao?”

Tôi nhìn màn hình máy tính đang chạy truy vết. “Tri Yển, chuyện giữa chúng ta không phải giận hay không. Niềm tin mất rồi.”

Cô ấy im lặng, sau đó nhỏ giọng nói: “Tớ xin lỗi.”

Tôi cúp máy.

Tối muộn, khi rời công ty, tôi phát hiện Lương Thứ Chu đứng cạnh xe dưới mưa. Không có vệ sĩ, không có ô. Áo sơ mi trên vai đã ướt sẫm.

“Anh tới làm gì?”

“Đưa em về.”

“Không cần.”

“Có phóng viên chờ ở cổng sau.”

Tôi nhìn quanh, quả nhiên thấy vài bóng người núp trong xe.

Anh mở cửa ghế sau. “Xe không phải của tôi, họ sẽ không nhận ra.”

Tôi lên xe.

Suốt đường đi, anh không hỏi tôi có làm hay không. Sự im lặng ấy khiến tôi khó chịu.

“Anh không nghi ngờ tôi sao?”

“Không.”

“Vì tôi là Thẩm Vãn?”

“Vì bản ý tưởng kia là của em.”

“Anh dựa vào đâu?”

“Tinh Huy sao chép cả lỗi tính toán độ dốc ở trang mười bảy. Em đã sửa lỗi đó trong file mới, nhưng bản tự động sao lưu ba tuần trước vẫn còn.”

Tôi quay sang nhìn anh. “Anh đã điều tra?”

“Đội an ninh mạng đang làm.”

“Thông báo tạm dừng…”

“Là để bảo toàn chứng cứ. Nếu tiếp tục đấu thầu, phía đối phương sẽ xóa dấu vết.”

“Tại sao không nói trước với tôi?”

“Trong Lương thị có nội gián. Càng ít người biết càng tốt.”

Xe dừng dưới nhà. Tôi định xuống thì anh đưa tôi một chiếc điện thoại mới.

“Trong máy có số của luật sư và vệ sĩ nữ. Hai ngày tới đừng đi một mình.”

“Tôi không nhận.”

“Không phải quà.” Anh đặt nó lên ghế giữa. “Em bị kéo vào chuyện này vì dự án của Lương thị. Công ty có trách nhiệm bảo vệ em.”

“Ai đứng sau?”

Anh không trả lời, nhưng tôi đã đoán được.

“Tống Nhược Lan?”

Ánh mắt anh tối đi. “Tôi chưa có bằng chứng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...