Một Đêm Thân Mật, Hai Năm Biến Mất
Chương 12
“Bà ấy muốn đánh vào anh qua tôi?”
“Có lẽ.”
“Vậy tôi càng nên rút khỏi dự án.”
“Nếu em rút lúc này, họ sẽ mặc định em nhận tội.”
Tôi siết tay.
Lương Thứ Chu nghiêng người, nhưng dừng lại trước khi chạm vào tôi. “Lâm Vãn, tôi sẽ giải quyết.”
“Tôi không cần anh cứu.”
“Tôi biết.” Anh rút tay về. “Vậy hãy coi tôi là đồng đội.”
Đêm ấy, chúng tôi ngồi trong xe đến gần sáng, ghép lại từng mốc thời gian truy cập file. Lần đầu tiên sau hai năm, tôi quên đề phòng anh. Anh không dỗ dành, không hứa suông, chỉ cùng tôi tìm lối thoát.
Gần bốn giờ, tôi ngủ quên trên ghế.
Lúc tỉnh lại, trời đã sáng. Trên người tôi phủ áo vest của anh, còn Lương Thứ Chu ngồi bên cạnh, mắt nhắm hờ, tay vẫn giữ khoảng cách.
Điện thoại mới rung lên.
Một tin nhắn từ đội an ninh:
Đã xác định tài khoản tải bản sao lưu: tài khoản của Từ Tri Yển.
12
Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, đầu óc trống rỗng.
Từ Tri Yển từng mượn máy tính của tôi hai lần. Lần gần nhất là đêm trước khi chúng tôi cãi nhau. Cô ấy nói máy mình hết pin, cần gửi gấp hồ sơ xin việc.
Lương Thứ Chu cũng đã tỉnh. Anh cầm điện thoại xem, sắc mặt lập tức lạnh xuống.
“Chưa chắc là cô ấy.” Tôi nói. “Có thể tài khoản bị đánh cắp.”
“Sẽ kiểm tra camera.”
Ba giờ sau, đoạn camera hành lang căn hộ được gửi tới. Lúc một giờ mười bảy phút sáng, Từ Tri Yển mở cửa cho một người phụ nữ đội mũ. Người đó ở trong nhà mười bốn phút rồi rời đi với một ổ cứng trong tay.
Người phụ nữ là thư ký riêng của Tống Nhược Lan.
Tôi hẹn gặp Tri Yển tại một nhà hàng vắng.
Cô ấy tới muộn, sắc mặt tiều tụy. Vừa ngồi xuống đã nói: “Tớ không biết họ sẽ dùng bản thiết kế để hại cậu.”
“Vậy cậu nghĩ họ cần nó làm gì?”
“Bà Tống nói chỉ muốn biết Lương thị đánh giá dự án thế nào. Bà ấy hứa giúp Cố gia chấp nhận tớ.”
Tôi bật cười. “Cậu đưa file của tôi để đổi lấy một cuộc hôn nhân?”
“Tớ chỉ sao chép. Tớ tưởng họ sẽ dùng để thương lượng nội bộ.”
“Sau khi bài viết bôi nhọ xuất hiện, cậu vẫn gọi hỏi tôi có ổn không.”
Tri Yển bật khóc. “Tớ sợ. Nếu thừa nhận, Thứ Chu sẽ không bao giờ tha thứ, Cố Hoài Xuyên cũng sẽ bỏ tớ.”
“Còn tôi mất sự nghiệp thì không sao?”
“Tớ định giúp cậu giải thích…”
“Bằng một lời nói dối khác?”
Cô ấy khóc nức nở, liên tục nói xin lỗi.
Tôi từng nghĩ sự phản bội phải có dáng vẻ hung ác. Hóa ra đôi khi nó chỉ là một người yếu đuối, hết lần này đến lần khác hy sinh người khác để tránh trả giá cho lựa chọn của mình.
“Tôi sẽ giao chứng cứ cho cảnh sát.”
Tri Yển hoảng hốt nắm tay tôi. “Không được! Nếu lập án, đời tớ sẽ xong!”
“Khi đưa ổ cứng, cậu đã quyết định đời ai xong trước?”
Cô ấy quỳ xuống giữa nhà hàng.
Tôi đứng dậy tránh sang một bên. “Đừng ép tôi phải an ủi người làm hại mình.”
Đúng lúc đó, cửa phòng riêng mở ra. Lương Thứ Chu bước vào cùng luật sư.
Tri Yển nhìn anh như thấy cứu tinh. “Thứ Chu, anh nể mặt anh trai em, giúp em lần này được không? Em thực sự không biết…”
Anh đặt một tập tài liệu trước mặt cô ấy.
“Sáu năm qua, tôi đã thanh toán viện phí cho cha cô, giúp cô hoàn thành du học, giữ lại căn nhà anh cô để lại. Mỗi việc tôi làm đều vì lời hứa với Tri Minh.”
Tri Yển khóc lặng.
“Nhưng cậu ấy không nhờ tôi dung túng cô phạm pháp.”
“Anh muốn đưa em vào tù sao?”
“Người quyết định là pháp luật và người bị hại.”
Anh nhìn sang tôi. Không xin tôi tha, cũng không thay tôi quyết định.
Tôi gọi cảnh sát.
Tri Yển bị đưa đi lấy lời khai ngay chiều hôm ấy. Vì chủ động hợp tác, cung cấp toàn bộ tin nhắn với Tống Nhược Lan và thiệt hại được ngăn chặn kịp thời, cô ấy được tại ngoại trong thời gian điều tra.