Một Đêm Thân Mật, Hai Năm Biến Mất
Chương 13
Hai ngày sau, Lương thị công bố kết quả kiểm tra, khẳng định studio của tôi là bên sáng tạo ban đầu. Tinh Huy bị loại khỏi dự án. Tài khoản bôi nhọ phải đăng lời xin lỗi công khai.
Nhưng Tống Nhược Lan phản công nhanh hơn chúng tôi tưởng.
Bà ta tung toàn bộ chuyện quá khứ giữa tôi và Lương Thứ Chu lên mạng: ảnh tôi ra vào khách sạn hai năm trước, nhật ký cuộc gọi, thậm chí cả bản sao hồ sơ nợ nần của gia đình.
Tiêu đề bài báo viết:
Nữ thiết kế dùng quan hệ thể xác đổi lấy dự án trăm triệu.
Trước cổng công ty chật kín phóng viên. Khách hàng đồng loạt yêu cầu tạm dừng hợp đồng. Trưởng phòng gọi tôi vào, áy náy thông báo ban giám đốc muốn tôi nghỉ phép vô thời hạn.
Tôi thu dọn đồ trong ánh mắt thương hại của đồng nghiệp.
Khi bước ra sảnh, hàng chục máy ảnh lập tức hướng tới. Những câu hỏi cay nghiệt dội xuống:
“Cô Lâm, cô và Tổng giám đốc Lương có quan hệ bất chính đúng không?”
“Cô đã ngủ với anh ta để lấy dự án?”
“Bạn gái anh ta có biết không?”
Tôi bị ép lùi tới cửa kính.
Một chiếc xe đen thắng gấp trước bậc thềm.
Lương Thứ Chu bước xuống.
Anh không mang ô, đi thẳng xuyên qua đám đông, cởi áo khoác trùm lên đầu tôi rồi kéo tôi vào lòng. Đèn flash lóe liên tục.
Tôi nghe trợ lý hoảng hốt nhắc anh đừng nói gì khi chưa thống nhất với hội đồng quản trị.
Lương Thứ Chu quay lại đối diện hàng chục ống kính.
“Cô ấy không dùng tôi để đổi bất cứ thứ gì.”
Đám đông im xuống.
Anh siết tay tôi, giọng rõ ràng:
“Là tôi đang theo đuổi cô ấy.”
13
Câu nói ấy lập tức khiến đám đông nổ tung.
Phóng viên chen tới như thủy triều. Lương Thứ Chu che tôi sau lưng, cùng vệ sĩ mở đường tới xe. Cánh cửa vừa đóng, tiếng ồn bị chặn bên ngoài, tôi lập tức rút tay khỏi tay anh.
“Anh có biết mình vừa nói gì không?”
“Biết.”
“Hội đồng quản trị sẽ vin vào chuyện này.”
“Họ đã vin rồi.”
Trợ lý Tần ngồi phía trước quay lại, sắc mặt khó coi. “Hai giờ chiều nay có cuộc họp bất thường. Bà Tống cùng ba cổ đông đề nghị tạm đình chỉ chức vụ của Tổng giám đốc Lương với lý do xung đột lợi ích trong đấu thầu.”
Tôi nhìn Lương Thứ Chu. “Vậy anh còn công khai—”
“Nếu tôi im lặng, họ sẽ tiếp tục xé nát em để ép tôi.”
“Nhưng anh thừa nhận theo đuổi tôi chỉ khiến lời vu khống trông giống thật hơn.”
“Không.” Anh mở máy tính bảng, đưa tôi xem một văn bản đã ký số. “Từ khi studio của em được mời dự thầu, tôi đã tự rút khỏi hội đồng chấm điểm. Toàn bộ điểm số do bảy chuyên gia độc lập quyết định, có công chứng dữ liệu. Tôi chưa từng can thiệp.”
“Vậy sao dự án lại ghi rõ muốn tôi tham gia?”
“Đề xuất ban đầu là của tôi.” Anh không né tránh. “Nhưng em được giữ lại vì năng lực.”
Tôi cười nhạt. “Người ngoài có tin không?”
“Chứng cứ khiến họ phải tin.”
Xe không đưa tôi về nhà mà tới một căn hộ an ninh nghiêm ngặt bên bờ sông. Tôi vừa bước vào đã thấy Lương Thiến chờ sẵn.
Cô ấy lao tới ôm tôi. “Cậu có bị thương không?”
“Không.”
“Anh, phía ông nội—”
“Đừng nói trước mặt cô ấy.” Lương Thứ Chu cắt ngang.
Tôi quay lại. “Tại sao không? Chuyện do tôi mà ra.”
“Không do em.”
“Dù nguồn cơn là cuộc tranh giành trong nhà anh, tên tôi đang ở giữa nó.” Tôi nhìn thẳng anh. “Tôi có quyền biết.”
Lương Thứ Chu im lặng rồi ra hiệu cho trợ lý nói.
Tống Nhược Lan đã chuẩn bị từ lâu. Bà ta nắm mười hai phần trăm cổ phần thông qua quỹ của chồng quá cố, cộng với nhóm cổ đông ủng hộ là đủ yêu cầu họp bất thường. Bà ta tố Lương Thứ Chu lợi dụng quyền lực chuyển lợi ích cho người tình, khiến danh tiếng tập đoàn thiệt hại. Nếu anh bị đình chỉ, con trai bà ta là Lương Duy Khải sẽ tạm thời tiếp quản dự án Nam Thành.