Một Đêm Thân Mật, Hai Năm Biến Mất

Chương 5



Trước lúc chia tay, Lương Thiến bỗng hỏi: “Cậu biết quan hệ giữa anh tớ và Tri Yển không?”

“Họ đang yêu nhau.”

“Ai nói?”

“Tri Yển.”

Vẻ mặt cô ấy trở nên kỳ lạ. “Anh tớ thừa nhận à?”

“Hai người họ là mối tình đầu. Từ Tri Yển nói anh ấy chờ cô ấy rất nhiều năm.”

Lương Thiến định nói gì đó, nhưng phía sau có người gọi cô ấy. Cuối cùng cô ấy chỉ nhíu mày:

“Lâm Vãn, cậu đừng tin mọi chuyện chỉ bằng lời của một phía.”

Tôi không để câu ấy trong lòng.

Hai hôm sau, công ty tôi nhận được thư mời tham gia đấu thầu dự án trung tâm nghệ thuật Nam Thành của Lương thị.

Trưởng phòng mừng tới mức suýt làm đổ cà phê. Công ty chúng tôi quy mô nhỏ, trước giờ hiếm khi được chen chân vào dự án hàng trăm triệu tệ. Ông ấy chỉ thẳng tên tôi làm người phụ trách ý tưởng vì hồ sơ cá nhân của tôi phù hợp nhất.

Tôi lập tức từ chối.

“Tại sao?”

“Tôi có việc riêng, không tiện làm với Lương thị.”

Trưởng phòng nhìn tôi như nhìn kẻ điên. “Lâm Vãn, cô biết bao nhiêu studio muốn có cơ hội này không? Chỉ cần lọt vào vòng cuối, danh tiếng công ty sẽ lên một bậc. Hơn nữa phía khách hàng ghi rõ muốn cô tham gia.”

Tôi siết chặt tập hồ sơ. “Ghi rõ tên tôi?”

“Đúng. Giám đốc dự án nói họ từng xem thiết kế triển lãm ‘Mùa gió muộn’ của cô.”

“Ai là người duyệt cuối?”

“Tổng giám đốc Lương thị, Lương Thứ Chu.”

Tôi biết ngay đây không phải trùng hợp.

Chiều ấy, tôi gọi cho anh bằng số trên danh thiếp mà thư ký dự án gửi kèm.

Anh bắt máy sau hồi chuông thứ hai.

“Lâm Vãn.”

Giọng anh quá bình tĩnh, như đã biết tôi sẽ gọi.

“Tại sao chỉ định tôi tham gia?”

“Tôi xem tác phẩm của em. Em đủ năng lực.”

“Tôi không muốn nhận.”

“Đó là quyết định của công ty em.”

“Lương Thứ Chu.” Tôi hạ thấp giọng. “Anh muốn gì?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Một câu trả lời.”

“Về chuyện gì?”

“Hai năm trước, tại sao em biến mất?”

Tôi bật cười vì tức. “Chính anh từ chối tôi. Tôi ở lại để làm gì?”

“Tôi từ chối lời tỏ tình của em, không bảo em biến mất khỏi tất cả mọi người.”

“Vậy anh muốn tôi ở lại nhìn anh chờ người trong lòng sao?”

Giọng anh trầm xuống: “Tôi chưa từng chờ Từ Tri Yển.”

Tim tôi đập hụt một nhịp.

“Thế người anh chờ là ai?”

Anh không đáp ngay.

Qua điện thoại, tôi nghe thấy tiếng bật lửa vang lên. Một lát sau anh mới nói:

“Nhận dự án đi. Khi nào em muốn nghe sự thật, tôi sẽ nói.”

Tôi cúp máy.

Tối đó, tôi mất ngủ đến sáng.

06

Cuối cùng tôi vẫn nhận dự án.

Không phải vì câu nói mập mờ của Lương Thứ Chu, mà vì cả đội đã chuẩn bị suốt nửa tháng. Tôi không thể vì chuyện cá nhân mà tước mất cơ hội của họ.

Buổi thuyết trình đầu tiên diễn ra tại trụ sở Lương thị.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần gặp anh, nhưng người chủ trì lại là phó tổng giám đốc. Mãi đến khi phần trình bày kết thúc, cửa phòng họp mới mở ra.

Lương Thứ Chu đi vào giữa một nhóm trợ lý. Anh gầy hơn lần ở bệnh viện, dưới mắt có quầng nhạt. Khi ngang qua chỗ tôi, bước chân anh dừng một thoáng rồi tiếp tục đi lên vị trí đầu bàn.

Anh xem toàn bộ phương án, hỏi đúng ba câu. Câu nào cũng đánh trúng điểm yếu mà chúng tôi đã cố che đi.

Tôi trả lời lần lượt, lòng bàn tay ướt mồ hôi.

Sau cùng, anh khép tài liệu lại.

“Giữ đội này vào vòng hai.”

Đồng nghiệp bên cạnh tôi thở phào.

Tan họp, mọi người đi gần hết, thư ký bỗng giữ tôi lại.

“Cô Lâm, Tổng giám đốc Lương muốn trao đổi riêng về khu trưng bày trung tâm.”

Tôi bước vào văn phòng anh. Căn phòng rộng đến lạnh lẽo, cửa kính nhìn thẳng xuống dòng xe phía dưới.

Lương Thứ Chu cởi áo vest vắt lên ghế, tay áo sơ mi xắn tới khuỷu. Chiếc vòng đỏ vẫn còn đó.

Tôi đặt hồ sơ lên bàn. “Anh muốn sửa phần nào?”

“Không sửa.”

“Vậy anh gọi tôi ở lại làm gì?”

Anh nhìn tôi. “Em đổi số điện thoại bao nhiêu lần?”

“Một lần.”

“Địa chỉ?”

“Ba lần.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...