Một Đêm Thân Mật, Hai Năm Biến Mất
Chương 6
“Tại sao thôi chương trình trao đổi khi chỉ còn một học kỳ?”
Tôi siết ngón tay. “Chuyện cá nhân.”
“Chuyện cá nhân gì khiến em không thể nói với Lương Thiến một câu?”
Tôi im lặng.
Anh đứng dậy, đi vòng qua bàn. “Lâm Vãn, tôi hỏi em hai năm rồi.”
“Anh hỏi ai?”
“Tất cả những người có thể biết em ở đâu.”
Tôi ngẩng phắt đầu.
“Anh tìm tôi?”
“Ừ.”
“Tìm để làm gì?”
Lương Thứ Chu dừng cách tôi một bước. Mùi gỗ trầm quen thuộc khiến ký ức đêm ấy bất ngờ sống dậy. Tôi vô thức lùi lại.
Ánh mắt anh lướt qua động tác của tôi, quai hàm siết chặt.
“Ít nhất phải biết em còn sống.”
“Bây giờ anh thấy rồi.” Tôi tránh mắt. “Tôi sống rất tốt.”
“Thật sao?”
“Phải.”
“Vậy tại sao tay em run?”
Tôi lập tức giấu bàn tay ra sau lưng.
Anh bật cười rất khẽ, nhưng trong mắt không có ý cười. “Em vẫn sợ tôi.”
“Tôi không sợ. Tôi chỉ không muốn gây hiểu lầm với bạn trai của bạn mình.”
“Tôi không phải bạn trai cô ấy.”
Tôi sững sờ.
Anh nói từng chữ rõ ràng: “Từ Tri Yển và tôi chưa từng yêu nhau.”
“Không thể nào.”
“Em có thể hỏi cô ấy.”
“Vậy vòng tay, dây chuyền, việc anh chạy xuyên bão đến bệnh viện…”
“Tôi nợ anh trai cô ấy một mạng.”
Tôi không nói được gì.
Lương Thứ Chu quay lại bàn, mở ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ mỏng rồi đặt trước mặt tôi. Trang đầu là ảnh một chàng trai trẻ mặc quân phục cứu hộ, khuôn mặt có vài nét giống Tri Yển.
“Từ Tri Minh. Sáu năm trước, trong một vụ sạt lở ở Tây Nam, cậu ấy đẩy tôi ra khỏi vùng đá rơi. Cậu ấy không trở về.”
Giọng anh bằng phẳng, nhưng bàn tay đè trên tập hồ sơ nổi rõ gân xanh.
“Trước khi mất, cậu ấy nhờ tôi chăm sóc em gái. Ba tháng trước Tri Yển về nước, gặp rắc rối với gia đình và người yêu cũ. Cô ấy muốn mượn tên tôi để ép người kia xuất hiện. Tôi đồng ý trong ba tháng.”
Tôi nhớ lời Tri Yển từng kể: thái tử gia đất Bắc Kinh, yêu xa một nam một bắc, bất kể cô ấy ở đâu anh ta cũng sẽ tới.
Thì ra tất cả đều là một câu chuyện được ghép bằng những mảnh thật giả lẫn lộn.
“Tại sao cô ấy nói anh là mối tình đầu?”
“Tôi không biết.”
“Anh còn đeo vòng cô ấy tặng.”
Lương Thứ Chu nhìn xuống cổ tay.
“Cô ấy nói tự làm.”
Tôi thấy nhục nhã thay cho chính mình. Hai trăm tệ hôm ấy, từng nút thắt tôi đan trong ba giờ, cuối cùng biến thành bằng chứng tình yêu của người khác.
Tôi quay người định đi.
Anh nắm lấy cổ tay tôi. “Em làm?”
Tôi không trả lời.
Sự im lặng đã là đáp án.
Lương Thứ Chu cúi nhìn sợi chỉ đỏ, ánh mắt thay đổi. Rất lâu sau anh mới buông tôi ra.
“Tôi sẽ hỏi cô ấy.”
“Không cần.” Tôi lạnh giọng. “Một món đồ nhỏ thôi, không đáng khiến hai người cãi nhau.”
“Tôi đã nói chúng tôi không phải một đôi.”
“Nhưng anh vẫn có người trong lòng.”
Anh nhìn tôi, cổ họng khẽ chuyển động.
“Có.”
Chỉ một chữ ấy lại khiến trái tim tôi đau như bị bóp chặt.
Tôi giật tay khỏi anh, đi thẳng ra cửa.
Phía sau, giọng Lương Thứ Chu khàn hẳn:
“Nhưng tôi không chắc cô ấy còn cần tôi hay không.”
07
Tôi về nhà sớm hơn thường lệ.
Từ Tri Yển đang ngồi trước bàn ăn gói quà. Thấy tôi, cô ấy giật mình, vội úp một tấm thiệp xuống.
Tôi nhìn chiếc hộp nhung bên cạnh. Bên trong là một chiếc đồng hồ nam.
“Tặng Lương Thứ Chu à?”
Tri Yển cười gượng. “Ừ. Sinh nhật anh ấy sắp tới.”
Tôi đặt túi xuống. “Hai người thực sự đang yêu nhau sao?”
Nụ cười trên mặt cô ấy cứng lại.
“Sao tự nhiên cậu hỏi thế?”
“Anh ấy nói không phải.”
Mặt Tri Yển lập tức trắng bệch.
Tôi kéo ghế ngồi đối diện. “Tri Yển, tớ muốn nghe sự thật.”
Cô ấy im lặng rất lâu, rồi buông cuộn ruy băng trong tay.
“Bọn tớ không yêu nhau.”
Dù đã biết, lúc nghe chính miệng cô ấy thừa nhận, tôi vẫn cảm thấy lạnh buốt.
“Tại sao cậu nói dối?”