Một Trăm Bộ Mascot Cho Chồng Tôi
Chương 20
“Không ai ép cô dùng danh nghĩa đó đòi nhà, đòi tiền, đòi địa vị.”
“Càng không ai ép cô chen vào hôn nhân của người khác rồi giả vờ vô tội.”
Lê Mạn bị kéo ra ngoài.
Tiếng khóc và tiếng chửi rủa dần khuất sau cánh cửa.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng máy theo dõi nhịp tim.
Bà cụ nhắm mắt, hai giọt nước mắt chảy xuống thái dương.
“Kinh Nghê.”
“Bà xin lỗi cháu.”
“Là bà dẫn sói vào nhà.”
Tôi kéo chăn lên cho bà.
“Bà nghỉ ngơi đi.”
“Những chuyện còn lại để bác sĩ và cảnh sát xử lý.”
Bà cụ nắm lấy tay tôi.
“Chuyện ly hôn, bà đã nghe nói.”
“Tông Lan hồ đồ.”
“Bà sẽ bắt nó xin lỗi cháu.”
“Cháu đừng rời khỏi Triệu gia được không?”
Tôi im lặng.
Triệu Tông Lan đứng bên kia giường, ánh mắt chưa từng rời khỏi mặt tôi.
Một lúc sau, tôi nhẹ nhàng rút tay về.
“Bà nội.”
“Chuyện giữa cháu và anh ấy không còn liên quan đến Lê Mạn nữa.”
“Cô ta chỉ khiến cháu nhìn rõ vấn đề sớm hơn thôi.”
Sắc mặt Triệu Tông Lan thay đổi.
Anh bước tới.
“Kinh Nghê, bây giờ đã chứng minh anh và cô ta không có gì.”
Tôi quay sang nhìn anh.
“Vậy thì sao?”
“Cô ta lừa tất cả chúng ta.”
“Anh chỉ vì cho rằng cô ta cứu bà nội nên mới chăm sóc cô ta.”
“Bây giờ anh sẽ thu hồi mọi thứ.”
“Sau này cô ta cũng không xuất hiện trước mặt em nữa.”
Giọng anh càng lúc càng gấp.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Triệu Tông Lan cố gắng giải thích nhiều như vậy.
Nhưng trong lòng tôi chỉ còn sự mệt mỏi.
“Anh vẫn không hiểu.”
“Tôi muốn ly hôn không phải vì lo anh và cô ta có quan hệ thể xác.”
“Cũng không phải vì sợ cô ta cướp vị trí thiếu phu nhân Triệu.”
“Tôi muốn ly hôn vì mỗi lần giữa tôi và cô ta xảy ra mâu thuẫn, người anh nghi ngờ luôn là tôi.”
“Tối qua cô ta vừa chỉ vào mặt tôi, nói tôi tráo thuốc hại bà nội.”
“Anh không lập tức tin cô ta.”
“Có phải tôi nên cảm động không?”
Môi Triệu Tông Lan mím chặt.
“Tôi không cần một người chồng chỉ tin tôi khi tất cả bằng chứng đều chứng minh tôi vô tội.”
“Người đầu ấp tay gối tám năm vốn nên hiểu tôi sẽ không làm ra loại chuyện đó.”
“Nhưng anh chưa từng hiểu.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn cưới vẫn nằm trong túi áo vest của anh, để lộ một góc hộp nhung màu đen.
“Triệu Tông Lan, đơn ly hôn không liên quan tới Lê Mạn.”
“Cho dù hôm nay cô ta hoàn toàn trong sạch, quyết định của tôi cũng không thay đổi.”
Gương mặt anh tái đi.
“Kinh Nghê.”
“Em không thể phán anh tử hình chỉ vì một sai lầm.”
“Tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội.”
“Là anh không nhìn thấy.”
Tôi quay sang bà cụ.
“Bà nghỉ ngơi cho khỏe.”
“Ngày khác cháu lại tới thăm.”
Nói xong, tôi rời khỏi phòng bệnh.
Triệu Tông Lan lập tức đuổi theo.
Anh giữ cổ tay tôi giữa hành lang.
“Kinh Nghê, chúng ta nói chuyện.”
“Buông ra.”
“Anh sai rồi.”
Bước chân tôi dừng lại.
Đây là lần đầu tiên sau tám năm, Triệu Tông Lan thật sự nói ba chữ này.
Không phải “anh không có ý đó”.
Không phải “em đừng suy nghĩ nhiều”.
Cũng không phải “chỉ là chuyện nhỏ”.
Anh nói anh sai rồi.
Tôi quay đầu nhìn anh.
Người đàn ông luôn cao ngạo lúc này có đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng đêm.
“Kinh Nghê, anh thừa nhận mình đã không xử lý tốt chuyện của Lê Mạn.”
“Anh không nên giấu em chuyện căn hộ và phòng khám.”
“Không nên đưa cô ta tới bữa tối.”
“Không nên trách em trước mặt người khác.”
“Càng không nên bỏ em lại trong sảnh tiệc.”
“Anh xin lỗi.”
“Nếu em muốn, anh có thể công khai xin lỗi trước toàn bộ thương hội.”
“Tất cả tài sản từng cho Lê Mạn, anh sẽ thu hồi.”
“Phòng khám cũng đóng cửa.”
“Sau khi điều tra xong, anh sẽ khiến cô ta rời khỏi Kinh đô.”
Tôi nhìn anh.
“Nếu cô ta thật sự cứu bà nội thì sao?”
Anh khựng lại.
“Nếu hôm nay không phát hiện cô ta mạo nhận công lao, anh vẫn cho rằng mình không sai, đúng không?”
Triệu Tông Lan không trả lời.
Sự im lặng ấy đã cho tôi đáp án.