Một Trăm Bộ Mascot Cho Chồng Tôi
Chương 21
Tôi gỡ từng ngón tay anh khỏi cổ tay mình.
“Anh không hối hận vì đã làm tôi tổn thương.”
“Anh chỉ hối hận vì người anh bảo vệ không xứng đáng.”
“Kinh Nghê, không phải.”
“Vậy anh có dám nói nếu cô ta thật sự là ân nhân, anh vẫn sẽ nhận ra cách mình đối xử với tôi là sai không?”
Anh nhìn tôi, môi mỏng mím lại.
Không trả lời được.
Tôi mỉm cười.
“Triệu Tông Lan, đây chính là lý do chúng ta không thể tiếp tục.”
“Tôi không muốn dành phần đời còn lại để chờ anh nhận ra tôi quan trọng hơn một người ngoài.”
Tôi xoay người rời đi.
Lần này anh không giữ lại.
Ba ngày sau, kết quả kiểm nghiệm thuốc được công bố.
Thuốc không bị tráo.
Toàn bộ đều được bào chế thủ công ngay trong phòng thuốc của nhà cũ.
Trong nguyên liệu còn sót lại cũng tìm thấy thành phần độc hại tương tự.
Cảnh sát chính thức lập án điều tra.
Trước bằng chứng không thể chối cãi, Lê Mạn cuối cùng thừa nhận.
Cô ta không thật sự muốn bà cụ c/h/ế/t.
Cô ta chỉ lo sau khi sức khỏe bà ổn định, mình sẽ mất lý do ở lại Triệu gia.
Vì vậy, cô ta thêm một lượng nhỏ dược liệu xung khắc vào thuốc, khiến bà cụ liên tục mệt mỏi và rối loạn nhịp tim.
Mỗi lần tình trạng trở nặng, cô ta lại dùng vài phương pháp học lỏm từ ông ngoại để tạm thời làm dịu triệu chứng.
Cứ như vậy, bà cụ ngày càng tin tưởng y thuật của cô ta.
Triệu gia cũng ngày càng xem cô ta là người không thể thiếu.
Hôm bà cụ nhập viện, Lê Mạn muốn châm cứu không phải để cứu người.
Cô ta muốn tạo ra một màn chuyển nguy thành an giống như lần trước.
Chỉ tiếc lần này, các chỉ số đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cô ta.
Tin tức bác sĩ riêng đầu độc bà cụ Triệu nhanh chóng truyền khắp Kinh đô.
Phòng khám chưa kịp khai trương đã bị niêm phong.
Căn hộ bị thu hồi.
Toàn bộ số tiền và quà tặng liên quan đều bị đưa vào danh sách vật chứng.
Nhưng chuyện khiến mọi người bàn tán nhiều nhất không phải Lê Mạn.
Mà là cuộc ly hôn giữa tôi và Triệu Tông Lan.
Không ít người cho rằng sau khi sự thật được làm rõ, tôi sẽ trở về Triệu gia.
Dù sao “kẻ thứ ba” đã biến mất.
Hiểu lầm cũng được hóa giải.
Triệu Tông Lan còn liên tục xuất hiện dưới tòa nhà Bạch thị.
Nhưng một tuần trôi qua, tôi không gặp anh.
Hai tuần trôi qua, đội ngũ pháp lý vẫn tiếp tục thúc đẩy thủ tục.
Đến tuần thứ ba, Triệu thị nhận cú đánh đầu tiên.
Dự án phía đông thiếu dòng tiền.
Hai ngân hàng từ chối gia hạn khoản vay vì không còn bảo lãnh của Bạch gia.
Một đối tác nước ngoài vốn tin tưởng mối quan hệ hai nhà cũng tạm dừng ký kết.
Giá cổ phiếu Triệu thị giảm liên tục.
Hội đồng quản trị yêu cầu Triệu Tông Lan nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn hôn nhân.
Cùng ngày, anh xuất hiện trong văn phòng tôi.
Lần này người đàn ông trước mặt đã gầy đi rõ rệt.
Dưới mắt có quầng thâm.
Bộ vest vẫn phẳng phiu, nhưng không còn vẻ ung dung như trước.
Anh đặt một bản hợp đồng lên bàn.
“Dự án phía đông cần Bạch thị giải ngân khoản tiếp theo.”
Tôi nhìn lướt qua.
“Khoản đó không nằm trong cam kết bắt buộc.”
“Anh biết.”
“Vậy anh tới làm gì?”
“Đề nghị hợp tác.”
Tôi lật từng trang.
“Triệu thị lấy gì trao đổi?”
“Thêm năm phần trăm cổ phần dự án.”
“Không đủ.”
“Bảy phần trăm.”
“Rủi ro hiện tại quá cao.”
Triệu Tông Lan nhìn tôi.
“Em muốn bao nhiêu?”
“Mười lăm phần trăm.”
Sắc mặt anh thay đổi.
“Bạch Kinh Nghê, em biết mười lăm phần trăm có ý nghĩa gì không?”
“Biết.”
“Nếu đồng ý, Bạch thị sẽ trở thành bên nắm quyền chi phối.”
“Đúng.”
“Em muốn nuốt dự án của anh?”
Tôi khép hợp đồng.
“Anh Triệu, đây là thương trường.”
“Không có quan hệ vợ chồng.”
“Nếu anh cảm thấy điều kiện không phù hợp, có thể tìm đối tác khác.”
Anh nhìn tôi thật lâu.
Sau đó bật cười khàn khàn.
“Cuối cùng em vẫn dùng dao với anh.”
“Tôi chỉ đưa ra giá tương xứng với rủi ro.”