Năm Xưa Nhận Ba Triệu Tệ Rời Đi

Chương 14



Nhưng Tống Gia Nghi không phải người đứng sau tất cả.

Tối đó, Cố Hoài Sơn gọi cho tôi.

“Cô Lâm, chúng ta nên gặp nhau trước khi thằng cháu tôi làm chuyện không thể cứu vãn.”

19

Tôi không đi một mình.

Chị Đường ngồi cạnh khi tôi bước vào phòng trà của khách sạn. Tôi đã nói trước với ông ta rằng mình sẽ có luật sư đi cùng.

Cố Hoài Sơn không vui, nhưng không bỏ đi.

Ông ta ngoài năm mươi, dáng vẻ ôn hòa hơn Cố Kỳ Nhiên nhiều. Năm đó, chính vẻ ôn hòa này khiến tôi tin ông ta chỉ đang thay người khác giải quyết một việc khó xử.

“Cô trưởng thành rồi.”

Tôi ngồi xuống.

“Ông cũng vẫn thích gặp người khác ở phòng trà.”

Ông ta hơi nheo mắt.

Chị Đường đặt sổ trước mặt, nói rõ mình ghi chép cuộc trao đổi. Ông ta phất tay, như thể không có gì đáng ngại.

“Chuyện năm đó là hiểu nhầm.

Tôi lo Kỳ Nhiên còn trẻ, bị người khác dùng con cái ràng buộc. Cô cũng đã nhận tiền.”

“Tiền do anh ấy đưa trước khi biết có đứa bé.

Ông biết tôi mang thai rồi mới đe dọa tôi.”

“Tôi chỉ khuyên cô suy nghĩ cho kỹ.”

Tôi lấy bản sao phong bì ra.

Ông ta nhìn dòng chữ phía sau, nụ cười nhạt đi.

“Không phải chữ tôi.”

“Tôi không nói là chữ ông.

Tôi hỏi ai gửi.”

“Làm sao tôi biết?”

Chị Đường ghi lại câu trả lời, hỏi về người mang bản cam kết đến, số điện thoại liên lạc và nguồn ảnh phòng khám.

Cố Hoài Sơn trả lời rất ít.

Nhưng đến khi tôi nhắc Tống Gia Nghi, ông ta đột ngột đổi chủ đề.

“Cô nghĩ Kỳ Nhiên bảo vệ được cô mãi à?

Công ty sắp kiểm tra một dự án lớn. Nếu nó chọn đi đến cùng, không chỉ tôi mất mặt.”

Tôi nhìn ông ta.

“Đó là chuyện của công ty.”

“Cũng liên quan đến cha cô.”

Tách trà trong tay tôi lạnh đi.

Ông ta hơi nghiêng người.

“Lâm Chính Đức có nhiều khoản tiền giải thích không rõ.

Nếu ông ta ngã, cô nghĩ cô được sạch sẽ sao? Tiền cô đã tiêu, trường con cô đang học, cái xưởng nhỏ của cô…”

Chị Đường ngắt lời ngay.

“Ông đang nói đến giao dịch cụ thể nào?

Nếu có tài liệu, xin cung cấp qua tôi. Những suy diễn về thân chủ và trẻ em không giúp giải quyết vấn đề.”

Ông ta nhìn chị, cuối cùng cười trở lại.

“Tôi chỉ nhắc.”

Buổi gặp kết thúc ở đó.

Ra khỏi khách sạn, chân tôi vẫn hơi run.

Chị Đường đưa tôi chai nước.

“Em đã làm rất tốt.

Nhưng từ giờ đừng tự trả lời điện thoại của họ nữa. Giữ lại rồi chuyển chị.”

Tôi gật đầu.

Cùng lúc, điện thoại hiện tin nhắn của Cố Kỳ Nhiên.

Anh tan làm rồi. Tối nay có cần anh đón con không?

Tôi nhìn câu hỏi bình thường ấy, rất lâu sau mới trả lời.

Có. Và lát nữa tôi có chuyện muốn kể anh nghe.

20

Tối đó, Tinh Dã ngủ trên sofa trong lúc đợi tôi xong việc.

Cố Kỳ Nhiên cúi xuống bế con vào phòng. Đến cửa, thằng bé mơ màng níu áo anh.

“Ba đừng quên mai mang hạt cho ốc sên.”

“Ốc sên ăn rau, không phải hạt.”

“À…

vậy ba mang rau.”

“Ừ.”

Tôi đứng bên ngoài, nhìn anh kéo chăn lên tận vai con rồi thử nhiệt độ máy lạnh.

Anh đã học được rất nhiều việc nhỏ.

Chính những việc nhỏ ấy khiến tôi không thể tiếp tục giả vờ mình hoàn toàn không dao động.

Khi anh ra ngoài, tôi kể lại cuộc gặp Cố Hoài Sơn.

Anh không tức giận vì tôi đi gặp mà không hỏi mình. Anh chỉ nghe hết rồi nói:

“Dự án chú anh nhắc là một khu văn hóa cũ được cải tạo.

Có khoản chi khống và hợp đồng chuyển qua doanh nghiệp của cha em. Anh đang yêu cầu kiểm toán độc lập.”

“Có ảnh hưởng đến anh không?”

“Có.”

Tôi nhìn lên.

Anh kéo ghế ngồi đối diện tôi.

“Anh điều hành công ty.

Có sai phạm xảy ra trong thời gian đó, anh không thể nói mình chẳng liên quan. Anh có thể mất sự ủng hộ của hội đồng, có thể phải giải trình rất lâu. Nhưng nếu dừng vì họ đe dọa, sau này ai cũng biết chỉ cần gây chuyện cho em là buộc được anh.”

Tôi im lặng.

Anh nhìn cổ tay tôi, rồi nhìn chiếc đèn bàn đã cũ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...