Năm Xưa Nhận Ba Triệu Tệ Rời Đi
Chương 15
“Lâm Vãn, anh không muốn em có cảm giác lại phải hy sinh để bảo vệ anh.”
Câu ấy đâm trúng điều tôi chưa dám nói.
Năm mười tám tuổi, tôi đã tin mình quay lại nhà họ Lâm là để không liên lụy anh.
Sau này, tôi mới hiểu người ta dùng sự thiếu hiểu biết của tôi làm dây trói.
Tôi cúi đầu, khẽ nói:
“Tôi không đi nữa.”
Cố Kỳ Nhiên bất động.
“Tôi sẽ kết thúc hợp đồng, giải quyết tài sản của mẹ và làm rõ chuyện con.
Tôi không đưa Tinh Dã chạy trốn chỉ vì họ dọa.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt dần sáng lên rồi lại kiềm xuống.
“Được.”
Tôi biết anh đã nghe ra điều mình không nói.
Tôi không hứa ở lại vì anh.
Nhưng lần đầu tiên, tôi cũng không đặt sự biến mất của mình làm lối thoát.
Hôm sau, Thẩm Dung gửi tôi một bức ảnh.
Một cuốn sổ cũ nằm giữa những hộp hồ sơ.
Trên bìa là nét chữ của mẹ tôi.
Gửi Vãn Vãn, khi con đủ lớn.
21
Cuốn sổ do Chu Mạn tìm được trong thùng tài liệu chưa mở từ đợt chuyển văn phòng.
Nó không phải di chúc.
Chỉ là những trang mẹ viết cho tôi trong thời gian bệnh, đôi khi dài một đoạn, đôi khi chỉ một câu.
Mẹ mong con đừng thấy mình có lỗi mỗi khi cần người khác giúp.
Tay con thích vẽ nhưng tính con sợ sai. Vãn Vãn, giấy hỏng còn có thể thay.
Mẹ đã để phần của mẹ sang tên con trong thỏa thuận. Bà ngoại giữ một bản. Nếu có chuyện chưa rõ, con tìm dì Chu.
Tôi ngồi trên sàn xưởng, khóc đến mức không nhìn thấy chữ.
Tôi đã quên gần hết giọng mẹ.
Nhưng qua những nét bút nghiêng, tôi lại nghe được bà gọi mình.
Trong trang cuối, mẹ kẹp một bức ảnh nhỏ.
Tôi lúc sáu tuổi, đứng cạnh bàn vẽ, hai bàn tay dính màu xanh. Cha ở phía sau, đang cười.
Tôi nhìn bức ảnh rất lâu.
Điều đau nhất không phải ông chưa từng yêu tôi.
Mà có lẽ ông từng yêu, rồi dần dần xem sự tồn tại của tôi là thứ có thể đổi lấy tiện nghi cho mình.
Tinh Dã chạy vào, thấy tôi khóc liền dừng ngay.
“Mẹ bị đau à?”
Tôi lau mặt, kéo con ngồi cạnh.
“Mẹ nhớ bà ngoại của mẹ.”
Nó nhìn cuốn sổ.
“Là bà vẽ đẹp trong ảnh ạ?”
“Ừ.”
“Vậy mẹ cứ nhớ đi.
Con ngồi đây.”
Thằng bé không đòi tôi vui lên.
Nó chỉ tựa vào cánh tay tôi, cùng nhìn bức ảnh chẳng có gì thú vị với một đứa trẻ năm tuổi.
Cố Kỳ Nhiên đến thì hai mẹ con đã ngồi như vậy gần nửa tiếng.
Anh không hỏi gì. Anh rót nước ấm, đặt hộp khăn giấy cạnh tôi rồi đi nấu mì.
Mì hơi mặn, trứng rán bị vỡ, Tinh Dã vẫn khen rất nhiệt tình.
Tôi ăn một miếng, không nhịn được nói:
“Anh cho bao nhiêu muối vậy?”
Cố Kỳ Nhiên nhìn bát mì.
“Anh tưởng lọ đó là đường.”
Tôi và con cùng im lặng.
Một lúc sau, Tinh Dã thì thầm:
“Mẹ ơi, ba có cần đi học cùng con không?”
Tôi bật cười giữa nước mắt.
Cố Kỳ Nhiên nhìn tôi, vẻ mặt bất lực mà dịu dàng.
Đó là bữa ăn đầu tiên khiến tôi cảm thấy căn hộ thuê này thật sự có chỗ cho ba người.
22
Nhưng yên ổn chỉ kéo dài bốn ngày.
Thứ tư, trường mẫu giáo gọi cho tôi lúc ba giờ bốn mươi.
“Chị Lâm, có một phụ nữ đến nhận là bà ngoại của Tinh Dã, muốn đón cháu.
Không có tên trong danh sách nên chúng tôi chưa giao.”
Tôi đứng bật dậy, va đầu gối vào cạnh bàn.
“Đừng để bà ấy gặp con.
Tôi đến ngay.”
Tôi gọi Cố Kỳ Nhiên trên đường. Anh ở gần trường hơn, nói sẽ đến cổng chờ tôi và làm việc với giáo viên.
Người phụ nữ ấy là mẹ kế tôi, Trịnh Tú Lan.
Bà ta mặc áo khoác màu nhạt, tay cầm túi bánh, đang lớn tiếng trách nhân viên bảo vệ.
“Tôi là bà ngoại nó!
Các người có biết nhà tôi là ai không?”
Tôi bước tới, tay run nhưng giọng rất rõ.
“Bà không phải người giám hộ, cũng không được ủy quyền đón con tôi.”
Bà ta quay sang, lập tức đổi giọng.
“Vãn Vãn, mẹ chỉ muốn thăm cháu.”
“Thăm bằng cách tự đến trường đón khi tôi không biết?”
Bà ta nhìn Cố Kỳ Nhiên đứng cạnh tôi, nụ cười cứng lại.