Năm Xưa Nhận Ba Triệu Tệ Rời Đi

Chương 24



Tôi dựa vào bàn bếp, kể cho anh về căn phòng đầu tiên ở Hải Thành, về lần bị khách thuê phục chế trả chậm ba tháng, về ngày Tinh Dã biết gọi mẹ.

Có những chuyện kể ra tôi cười.

Có những chuyện anh phải cúi đầu rất lâu.

Cuối cùng, anh hỏi:

“Tại sao em đặt con họ Cố?”

Tôi nhìn hơi nước mờ trên cửa kính.

“Lúc làm giấy tờ, tôi đã nghĩ rất lâu.

Tôi giận anh, nhưng không muốn giả vờ con không có nguồn gốc. Tôi chọn như vậy vì lúc đó thấy đúng. Bây giờ nếu con lớn lên muốn đổi, tôi sẽ nghe con.”

Anh khẽ gật đầu, rồi nắm lấy tay tôi sau khi được tôi để yên.

“Cảm ơn em đã không để lỗi của anh trở thành thứ con phải gánh.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy anh nhớ đừng để nó phải gánh lần nữa.”

37

Buổi nghiệm thu bộ tranh diễn ra vào cuối tháng.

Tôi đến bảo tàng từ sớm, kiểm tra hệ thống treo, ánh sáng và báo cáo bàn giao lần cuối.

Thầy Trần mặc chiếc áo khoác cũ đi tàu lên. Ông đứng trước bức tranh, nhìn rất lâu rồi nói:

“Được.”

Tôi chờ thêm.

Ông quay lại.

“Còn muốn gì nữa?”

Tôi bật cười.

“Con tưởng thầy sẽ khen dài hơn.”

“Được là được.

Dài quá thành nói dối.”

Tôi cười mà mắt nóng lên.

Ngày giới thiệu dự án, tôi phát biểu năm phút về công việc, không nói chuyện tình cảm hay những tin đồn.

Dì Thu, Thẩm Dung, chị Hạ và Tinh Dã ngồi ở hàng ghế sau. Cố Kỳ Nhiên đến đúng giờ, mặc sơ mi đơn giản.

Anh không đứng cạnh tôi khi chụp ảnh chuyên môn.

Anh ngồi dưới, cầm áo khoác của con, nhìn tôi giữa những người đã làm việc cùng mình.

Lúc bước xuống, tôi nghe Tinh Dã nói với một bé khác:

“Mẹ tớ sửa tranh.

Chỗ rách to như thế, mẹ làm đẹp lại được.”

Con dang hai tay, rộng hơn cả bức tranh thật.

Tôi vừa xấu hổ vừa vui.

Chị Trình trao cho tôi thư mời hợp tác dự án tiếp theo. Lần này, thời gian dài hơn, đội ngũ đông hơn và yêu cầu tôi phụ trách một nhóm nhỏ.

Tôi xin một tuần suy nghĩ.

Không phải vì sợ.

Tôi còn muốn đăng ký chương trình học phù hợp với người đi làm, cần tính lịch chăm con và thời gian xưởng Hải Thành.

Tối đó, tôi đặt lịch học dự kiến lên bàn.

Cố Kỳ Nhiên kéo ghế ngồi cạnh, lấy lịch công tác của mình ra.

Chúng tôi mất hơn một tiếng chia các buổi đón con, tìm phương án khi một người đi công tác và thống nhất lúc nào cần nhờ dì Thu hoặc người hỗ trợ.

Tinh Dã đứng bên cạnh, tự vẽ một ngôi sao vào tối chủ nhật.

“Ngày cả nhà ăn lẩu.”

Tôi nhìn ngôi sao xiêu vẹo, gật đầu.

“Được.

Nhưng con vẫn phải ăn rau.”

Con lập tức quay sang ba cầu cứu.

Cố Kỳ Nhiên bình thản khoanh thêm chữ rau.

Tinh Dã ôm ngực thở dài.

“Có ba rồi cũng không dễ sống hơn.”

Tôi cười đến mức không cầm nổi bút.

38

Vụ tài sản của mẹ không kết thúc nhanh như những bài viết trên mạng đoán.

Có người bảo chỉ cần Cố Kỳ Nhiên ra tay là mọi thứ xong trong một đêm.

Thực tế, chúng tôi đi qua nhiều buổi làm việc, bổ sung giấy tờ, chờ xác minh và đối chất những điểm mâu thuẫn.

Tôi vẫn đi làm, đón con, học thêm. Cuộc sống không thể treo lại để chờ một bản kết luận.

Lâm Chính Đức đề nghị gặp tôi lần cuối trước khi hồ sơ bước sang giai đoạn tiếp theo.

Tôi đồng ý ở văn phòng luật sư.

Ông mang theo chiếc hộp gỗ của mẹ.

Trong đó có vài món trang sức cũ, một bức thư chưa gửi và bức tranh tôi từng nghĩ đã bị bán.

Bức tranh mẹ vẽ tôi lúc nhỏ.

Tôi nhìn nó, cổ họng nghẹn lại.

“Cha giữ?”

Ông gật đầu.

“Cha không nỡ bỏ.”

Tôi vuốt nhẹ cạnh khung, không đáp.

Ông khóc.

Tôi từng nghĩ mình sẽ hả hê khi thấy cha khóc. Nhưng thật ra, tôi chỉ thấy một nỗi buồn rất cũ, không còn đủ sức làm mình quay lại.

“Cha đã sai.

Ban đầu cha chỉ định mượn tiền rồi trả. Sau đó lỗ càng lúc càng nhiều. Tú Lan nói con còn nhỏ, để cha quản cũng vậy.”

“Đó là tiền mẹ để lại cho con.”

“Cha biết.”

“Cha biết bà ngoại cần tiền chữa bệnh.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...