Năm Xưa Nhận Ba Triệu Tệ Rời Đi

Chương 25



Ông cúi đầu.

“Cha biết.”

“Vậy khi con gọi, tại sao cha không nghe?”

Ông không trả lời được.

Tôi đã chờ câu trả lời ấy nhiều năm.

Đến hôm nay, tôi hiểu có những người không phải không biết mình tàn nhẫn. Họ chỉ không muốn nhìn hậu quả khi đang hưởng lợi.

Ông đẩy giấy thỏa thuận khắc phục sang. Lần này có kê khai tài sản, lịch hoàn trả và chấp nhận trách nhiệm qua quá trình giải quyết, không kèm điều kiện buộc tôi nhận mọi chuyện là tự nguyện.

Tôi để chị Đường xem, không ký ngay.

Trước khi đi, ông hỏi:

“Sau này cha có thể thăm cháu không?”

Tôi nhìn ông.

“Bây giờ thì không.

Sau này con sẽ quyết định dựa trên việc cha làm, không dựa trên lời cha hứa.”

Ông gật đầu, già đi trông thấy.

Tôi mang bức tranh về nhà.

Không phải mang cha trở về.

Có những thứ tôi nhận lại được.

Có những quan hệ, tôi được quyền để chúng dừng ở đó.

39

Mùa đông đến trước khi mọi thủ tục kết thúc.

Bắc Thành có tuyết, Tinh Dã vui đến mức sáng nào cũng chạy ra cửa sổ xem.

Cố Kỳ Nhiên thuê một căn hộ trong cùng tòa nhà với chúng tôi, sau khi đã hỏi tôi và giải thích rõ đó là chỗ ở của anh.

Anh giữ chìa khóa nhà mình, tôi giữ chìa khóa nhà tôi.

Một buổi tối, Tinh Dã hỏi:

“Tại sao ba không ngủ luôn ở đây?”

Tôi đang ăn táo, suýt cắn vào lưỡi.

Cố Kỳ Nhiên đặt cốc xuống.

“Vì ba và mẹ đang hẹn hò.”

“Hẹn hò xong thì sao?”

Tôi lập tức giành lời:

“Thì đi ngủ đúng giờ.

Con còn chưa đánh răng.”

Tinh Dã nhìn tôi như thể nhận ra mình vừa hỏi một câu người lớn không biết trả lời.

Đợi con ngủ, anh đứng ở cửa, không nhịn được cười.

“Em đỏ mặt rồi.”

“Tại nhà nóng.”

“Ừ.

Nhà nóng.”

Tôi trừng anh.

Anh đưa tay, nhẹ nhàng chạm lọn tóc bên má tôi rồi dừng lại.

“Anh muốn hôn em.”

Tim tôi đập nhanh đến vô lý.

Tôi nhìn anh, không lùi.

“Lần này anh không cần hỏi hai lần.”

Anh cúi xuống rất chậm.

Nụ hôn đầu tiên sau gần sáu năm không có rượu, không có hiểu nhầm và không có ngày mai phải rời đi.

Chỉ có đèn hành lang dịu, tiếng máy sưởi chạy rất khẽ và bàn tay anh đặt bên eo tôi, chờ đến khi tôi chủ động ôm lấy mới siết lại.

Tôi từng nghĩ mình sẽ không còn rung động như hồi trẻ.

Nhưng hóa ra tôi chỉ cần được an toàn để cho phép mình rung động.

Khi tách ra, trán anh tựa nhẹ vào trán tôi.

“Lâm Vãn, anh yêu em.”

Tôi nhắm mắt.

Không có pháo hoa.

Không có âm nhạc vang lên.

Tôi chỉ nghe rõ trái tim người đàn ông gần mình, đập nhanh chẳng kém.

“Em nghe rồi.”

Anh bật cười, giọng hơi khàn.

“Chỉ thế thôi?”

Tôi nhìn anh.

“Cố Kỳ Nhiên, em không giữ ảnh của mọi người trong điện thoại cũ.”

Anh sững một giây, rồi ôm tôi vào lòng.

Lần này, tôi cũng ôm anh thật chặt.

40

Tết năm ấy, chúng tôi không đến nhà lớn họ Cố.

Thẩm Dung hỏi trước, biết tôi chưa muốn dự một bữa cơm có quá nhiều người dò xét, bà liền mang nguyên liệu đến căn hộ thuê.

Dì Thu phụ trách chỉ huy, bà phụ trách gói há cảo, còn Cố Kỳ Nhiên được giao việc ít nguy hiểm nhất: rửa rau.

Tinh Dã đứng trên ghế nhỏ, nặn ra một thứ giống chiếc thuyền bị đâm thủng.

“Đây là há cảo cho ba.”

Cố Kỳ Nhiên nhìn thành phẩm, gật đầu rất nghiêm túc.

“Ba sẽ ăn.”

Thẩm Dung không nhịn được cười.

“Ngày nhỏ con kén ăn hơn cháu nhiều.”

Tôi lập tức quay sang.

“Thật à?”

Bà kể một loạt chuyện anh hồi bé, từ việc giấu cà rốt trong chậu cây đến lần vì không chịu mặc áo len mà ngồi dỗi dưới bàn.

Cố Kỳ Nhiên nhìn mẹ, vẻ bất lực hiếm thấy.

“Mẹ, giữ cho con chút thể diện.”

Tôi cười suốt bữa.

Đến gần giao thừa, Tinh Dã ngủ trên đùi bà nội. Dì Thu phủ chăn lên con rồi kéo Thẩm Dung vào bếp bàn chuyện gói đồ ăn mang về.

Tôi đứng ngoài ban công, nhìn những ô cửa sáng đèn.

Cố Kỳ Nhiên đi ra, đưa tôi chiếc áo.

“Lạnh.”

Tôi khoác vào, ngẩng đầu nhìn anh.

“Anh có tiếc không?”

“Chuyện gì?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...