Năm Xưa Nhận Ba Triệu Tệ Rời Đi
Chương 27
Hôm ấy, chúng tôi đưa Tinh Dã đến nhà dì Thu chơi rồi đi xem triển lãm. Tôi vừa hoàn thành một học kỳ với kết quả tốt, xưởng cũng đủ thu nhập để thuê thêm một người phụ trách việc thường ngày.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi có một buổi chiều không phải tranh thủ làm gì khác.
Chúng tôi đi bộ dọc con đường trồng ngân hạnh.
Anh nhắc chuyện năm đó con trai gọi ba ngay lần gặp đầu tiên, tôi cười đến đau bụng.
“Em thật sự tưởng nó thấy ai đẹp cũng gọi.”
“Anh đã nghĩ em dạy.”
“Anh nghĩ nhiều thật.”
“Anh biết.”
Đi đến chiếc ghế đá dưới tán cây, anh dừng lại.
“Lâm Vãn, anh có chuyện muốn hỏi.”
Tôi nhìn anh, tim bỗng đập nhanh.
Anh không quỳ ngay.
Anh hỏi trước về cuộc sống chung, về nơi ở, chuyện học của tôi và việc chăm con khi hai người có bất đồng. Có những điều chúng tôi đã nói nhiều lần, hôm ấy anh vẫn nhắc lại, như đặt chúng ngay ngắn trước một quyết định quan trọng.
“Anh muốn kết hôn với em.
Nhưng nếu em chưa muốn, cuộc sống bây giờ vẫn tiếp tục. Anh vẫn là ba của Tinh Dã và người yêu của em.”
Tôi nhìn bàn tay anh đang siết nhẹ chiếc hộp nhỏ.
“Anh tập câu này bao lâu rồi?”
“Hai tuần.”
Tôi bật cười.
“Còn nhờ ai sửa không?”
“Mẹ anh bảo bỏ bớt những câu giống báo cáo.”
Tôi cười đến nước mắt chảy ra.
Anh lúc ấy mới quỳ một gối, mở hộp.
Chiếc nhẫn đơn giản, vừa đúng kiểu tôi thường ngắm rồi bỏ qua vì thấy chưa cần.
“Em có đồng ý lấy anh không?”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Năm mười tám tuổi, tôi bước vào phòng khách sạn vì bị người khác đẩy tới.
Năm hai mươi sáu tuổi, tôi đứng dưới tán ngân hạnh, có nghề nghiệp, có những người yêu thương, có quyền nói đồng ý hoặc từ chối.
Tôi biết mình không cần cuộc hôn nhân này để được cứu.
Cho nên tôi mới có thể muốn nó bằng cả trái tim.
“Em đồng ý.”
Anh khựng lại, như chưa kịp tin.
Tôi đưa tay ra.
“Cố tổng, đừng để em đứng mãi.”
Anh cười, mắt đỏ lên khi đeo nhẫn cho tôi.
Chiều ấy, chúng tôi chụp một bức ảnh chỉ có hai bàn tay nắm nhau dưới lá vàng.
Tôi đặt làm màn hình điện thoại mới.
Lần này, không cần giấu trong máy cũ nữa.
43
Tinh Dã không hài lòng lắm khi biết mình không được tham gia cầu hôn.
Nó ngồi khoanh tay trên sofa, gương mặt nghiêm nghị giống Cố Kỳ Nhiên đến mức tôi không dám nhìn lâu vì sợ cười.
“Chuyện quan trọng như vậy, tại sao con không biết?”
Anh ngồi xuống cạnh con.
“Vì ba đang hỏi ý mẹ về việc ba và mẹ kết hôn.”
“Nhưng con cũng ở trong nhà.”
“Đúng.
Cho nên ba muốn nghe con thấy thế nào khi cả nhà ở cùng nhau.”
Tinh Dã suy nghĩ rất kỹ.
“Con muốn có chỗ để sách của con.”
“Có.”
“Mẹ vẫn có phòng làm việc.”
“Có.”
“Ba không được giấu cà rốt vào chậu cây.”
Tôi cúi đầu ho sặc sụa.
Cố Kỳ Nhiên nhìn tôi, rồi nhìn con.
“Ai kể con chuyện đó?”
“Bà nội.”
Anh nhắm mắt trong sự bất lực hoàn toàn.
Sau khi thương lượng xong chỗ đặt bể cá nhỏ, bàn học và ngày ăn lẩu, Tinh Dã mới tuyên bố đồng ý.
Buổi tối, tôi nói riêng với con rằng kể cả sau này ba mẹ có bất đồng, con không phải người hòa giải. Nó không cần chọn ai và cũng không cần chịu trách nhiệm giữ người lớn bên nhau.
Tinh Dã ôm gối, ngẫm nghĩ rồi hỏi:
“Vậy con có thể cứ ngủ không?”
Tôi hôn lên trán con.
“Có thể.
Con cứ ngủ ngon.”
Trước khi đăng ký kết hôn, tôi và anh thống nhất các vấn đề tài chính, tài sản riêng, phần dành cho con và cách chi tiêu chung với sự hỗ trợ của người có chuyên môn.
Tôi không còn thấy nói chuyện tiền sẽ làm tình yêu mất đẹp.
Chúng tôi đã từng để quá nhiều điều không nói thành hiểu nhầm.
Bây giờ, nói rõ khiến tôi yên tâm hơn.
Tôi không trả lại ba triệu như một nghi thức chứng minh mình trong sạch. Tôi giữ chứng từ, nói rõ việc sử dụng khi cần, và không tiếp tục lấy món tiền ấy làm cái giá của phẩm giá mình.