Năm Xưa Nhận Ba Triệu Tệ Rời Đi
Chương 26
“Nếu năm đó không gặp em, có lẽ anh đã có một cuộc hôn nhân dễ hơn.
Không kiện tụng, không tranh chấp, không có người gọi tên anh khắp mạng.”
Anh nhìn tôi, không trả lời ngay.
Một lát sau, anh nói:
“Anh tiếc những gì đã làm em tổn thương.
Còn có em và Tinh Dã, anh không tiếc.”
Tôi tựa nhẹ vào vai anh.
“Em cũng không tiếc sinh con.”
“Anh biết.”
“Nhưng nếu được quay lại, em sẽ không tự gánh mọi chuyện một mình.”
Anh nắm tay tôi trong túi áo.
“Lần này em không phải làm vậy nữa.”
Tôi nhìn sang.
“Và anh cũng không cần tự xử lý hết.
Mệt thì nói.”
Anh cúi đầu, hôn lên tóc tôi.
Trong nhà, Tinh Dã bỗng tỉnh, gọi mẹ rồi gọi ba.
Chúng tôi cùng quay vào.
Tiếng đếm ngược giao thừa vang lên từ tivi, lẫn trong tiếng con trai mè nheo đòi uống nước.
Tôi đã từng tưởng hạnh phúc phải là một thứ rất lớn.
Đến cuối cùng, điều tôi muốn giữ nhất lại chính là buổi tối ồn ào và bình thường ấy.
41
Tôi nhận kết quả giải quyết đầu tiên vào một buổi chiều đang ngồi học.
Chị Đường nhắn rất ngắn: phần tranh chấp tài sản đã có bước xác định rõ quyền lợi của tôi, hồ sơ đầy đủ chị sẽ giải thích sau giờ học.
Tôi úp điện thoại xuống, tiếp tục ghi bài.
Trước đây, chỉ cần một tin nhắn từ nhà họ Lâm là tôi không thể làm gì khác cả ngày.
Bây giờ, tôi đã có thể chờ đến hết tiết.
Tôi thấy đó cũng là một cách mình lấy lại cuộc sống.
Quá trình còn kéo dài thêm nhiều tháng. Những khoản nào có thể hoàn trả được hoàn trả; tài sản nào bị kê khai thiếu tiếp tục được làm rõ. Tôi không nhận lại toàn bộ tiền một lần, cũng không đột nhiên trở thành người có thể tiêu tiền không cần nghĩ.
Nhưng căn nhà của bà ngoại được giải quyết lại giấy tờ, phần quyền lợi mẹ để cho tôi được xác nhận, và những tờ giấy từng buộc tôi im lặng không còn nằm trên đầu tôi như một lời kết tội.
Trịnh Tú Lan phải chịu trách nhiệm về những việc bà ta đã trực tiếp tham gia. Phùng Hạo cùng người phá xưởng bị xử lý trong vụ việc riêng. Cố Hoài Sơn mất các chức vụ đang nắm, sau đó tiếp tục đối diện cuộc điều tra những giao dịch trong dự án.
Các vụ việc không khép lại trong cùng một ngày.
Tôi cũng không đến nghe tất cả những lần làm việc khi sự có mặt của mình không cần thiết.
Tôi không muốn phần đời tiếp theo được đo bằng số lần nhìn họ cúi đầu.
Tống Gia Nghi gửi thư xin lỗi qua người đại diện, thực hiện nghĩa vụ bồi thường và cải chính theo kết quả giải quyết. Cô ta không còn phụ trách quỹ cũ.
Tôi đọc thư một lần, cất vào hồ sơ.
Tôi không trả lời rằng đã tha thứ.
Tôi chỉ không mang lá thư ấy vào bữa tối của gia đình mình.
Lâm Kiều chuyển ra ngoài, tìm một công việc phù hợp với khả năng thay vì tiếp tục nhận tiền nhà. Thỉnh thoảng nó hỏi thăm tôi, tôi trả lời vừa đủ. Mối quan hệ của chúng tôi không trở nên thân thiết sau một lần đưa ổ cứng.
Nhưng nó bắt đầu học cách sống mà không cần lấy phần của tôi.
Thế là đủ cho bước đầu.
Một năm sau ngày xưởng bị phá, tôi treo tấm ảnh mẹ đã cứu được lên tường phòng làm việc mới.
Vệt loang vẫn còn một chút ở góc trái. Tôi không cố sửa đến mức mất dấu ảnh gốc.
Cố Kỳ Nhiên đứng cạnh hỏi:
“Có muốn thay bằng bản sao đẹp hơn không?”
Tôi lắc đầu.
“Em thích tấm này.”
Anh nhìn nó rồi gật đầu.
Tinh Dã chạy vào, trên tay là bức vẽ cả nhà. Nó dán ngay dưới ảnh bà ngoại, dùng băng dính hơi lệch.
Tôi nhìn hai bức ảnh cạnh nhau, lần đầu tiên thấy những người mình yêu đã có thể ở cùng một bức tường.
42
Cố Kỳ Nhiên cầu hôn tôi vào mùa thu, gần hai năm sau ngày tái ngộ.
Không có màn hình lớn giữa trung tâm thương mại.
Không có người đứng vây quanh buộc tôi phải trả lời.