Ngày Chồng Anh Hùng Phản Bội Tôi
Chương 12
“Tôi đã cùng anh trải qua nhiều chuyện khó khăn. Nếu anh nói thật với tôi ngay từ đầu, chúng ta có thể cùng tìm cách chăm sóc con gái của Chu Thiết Ngưu, kể cả khi cô ta làm sai.”
Tôi ngừng một chút.
“Nhưng anh quyết định một mình điều gì tôi được biết, điều gì tôi phải chịu. Anh muốn bảo vệ cô ta, nên để tôi đứng đó mà nghi ngờ chính mắt mình.”
Tôi bước lên bậc thềm.
Lục Chấn Quốc gọi tên tôi một lần nữa.
Tôi quay đầu.
“Về chuyện của Giai Giai,” tôi nói, “tôi sẽ đưa những gì mình biết cho người có trách nhiệm. Anh cũng nên nói đúng những gì anh biết. Đừng vì tôi, cũng đừng vì cô ta mà sửa lời.”
Anh gật đầu rất chậm.
Lúc ấy, tôi tưởng anh đã hiểu.
Nhưng sáng hôm sau, cả bệnh viện bắt đầu đồn rằng tôi đang ép một anh hùng chiến đấu từ bỏ con gái ân nhân, rồi lấy chuyện ly hôn ra uy hiếp anh.
Tin đồn đi nhanh đến mức người ở phòng bệnh khác cũng nghe thấy.
Tôi đặt bệnh án xuống, ngồi yên một lát.
Có người vẫn đang tiếp tục kể câu chuyện thay tôi.
13.
Viện trưởng Trương gọi tôi lên văn phòng lần thứ hai.
Lần này, trên bàn ông không có ly nước chờ sẵn. Chỉ có một tờ giấy ghi nội dung phản ánh rằng tôi gây gổ, đánh người trong giờ làm việc và khiến bệnh viện chịu điều tiếng.
Ông đẩy tờ giấy về phía tôi.
“Chú cần nghe cháu kể từ đầu.”
Tôi cầm lên đọc. Trong giấy có nhắc chính xác giờ Chu Giai Giai đến phòng tôi. Người viết biết cô ta bị tôi tát, nhưng bỏ qua những lời cô ta nói trước đó.
“Tôi đã tát cô ấy,” tôi nói. “Việc ấy xảy ra trong văn phòng bệnh viện. Nếu cần giải trình, tôi sẽ viết.”
Viện trưởng Trương gật đầu.
“Còn chuyện gia đình?”
“Cháu đã nộp đơn xin ly hôn.”
Ông thở dài.
“Cháu đã nghĩ kỹ?”
“Rồi ạ.”
Tôi kể cho ông nghe những điều mình có thể xác nhận: chuyện Giai Giai vào phòng cưới, lời cô ta giải thích về vết máu, sổ bán hàng, lời thừa nhận của Chấn Quốc rằng anh đã thấy chiếc túi giấy dính máu, và bức thư gửi đến bệnh viện.
Viện trưởng Trương nghe hết, không ngắt lời.
“Cháu có mang thư không?”
“Bảo vệ đã ghi nhận và giữ giúp cháu.”
Ông đứng dậy, đi đến cửa sổ. Một lúc sau, ông quay lại.
“Lần trước chú nói với cháu về hình ảnh của đơn vị. Chú đã nói điều đó trước khi hỏi cháu gặp chuyện gì.”
Tôi cúi nhìn tờ giấy phản ánh trên bàn.
“Chú nghĩ mình nên xin lỗi cháu,” ông nói.
Tôi ngẩng đầu. Mắt ông đầy vẻ mệt mỏi.
“Chú Trương, cháu cũng sai khi đánh người ở nơi làm việc. Cháu sẽ nhận phần trách nhiệm ấy. Nhưng cháu không nhận những lời trong tờ giấy này nói về động cơ của mình.”
“Chú hiểu.”
Ông kéo một tờ giấy trắng ra trước mặt.
“Viết bản tường trình cho chú. Ghi rõ những gì đã xảy ra trong văn phòng, theo đúng thứ tự. Chú sẽ xử lý chuyện ở bệnh viện theo nội quy. Còn việc ly hôn, cháu cứ làm theo quyết định của mình.”
Tôi cầm bút.
Đến chiều, bản tường trình đã được nộp. Tôi nhận nhắc nhở về việc không được dùng bạo lực với người đến bệnh viện, kể cả trong tranh cãi riêng. Tôi ký nhận.
Tôi không thấy oan vì điều ấy.
Tối đó, bác sĩ Hứa đem đến cho tôi một hộp bánh.
“Viện trưởng gọi chị hỏi chuyện em.”
“Chị nói gì?”
“Chị nói em làm việc tốt. Và chuyện em muốn ly hôn không làm tay nghề em kém đi.”
Tôi bật cười, rồi lại thấy sống mũi cay xè.
Bác sĩ Hứa mở hộp bánh, đẩy một chiếc về phía tôi.
“Có một suất tập huấn ngoại khoa ở bệnh viện tuyến trên. Viện trưởng định cử em đi từ trước, nhưng dạo này mọi chuyện rối quá. Chị bảo ông ấy đừng quên.”
“Tôi đi được sao?”
“Em cần hoàn thành hồ sơ. Chuyện còn lại để người chọn ứng viên xem năng lực của em.”
Tôi nhìn chiếc bánh trong tay, bỗng nhớ đến những ngày mình còn trẻ, chỉ nghĩ làm sao khâu một đường thật gọn, cứu một bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Cuộc sống của tôi từng bắt đầu ở đó.
Nó vẫn có thể tiếp tục từ đó.
14.