Ngày Chồng Anh Hùng Phản Bội Tôi
Chương 15
Tiểu Lý được hỏi về lần nhìn thấy Giai Giai mang rác đi lúc gần sáng. Cậu ta kể lại đúng như đã nói với tôi, không suy đoán trong túi có gì.
Người bán hàng xác nhận ngày bán gà.
Những việc ấy không đủ để xác định chính xác từng động tác của Giai Giai trong căn phòng tối. Nhưng chúng đủ cho thấy lời giải thích “máu từ mấy hôm trước” không đáng tin.
Sau cùng, người chủ trì hỏi tôi có điều gì muốn bổ sung.
Tôi đặt bàn tay lên tập giấy trước mặt.
“Tôi đã tát Chu Giai Giai trong phòng làm việc của bệnh viện. Tôi đã nhận xử lý theo nội quy về việc đó. Tôi không yêu cầu ai coi hành động ấy là đúng.”
Giai Giai ngẩng đầu nhìn tôi, như không ngờ tôi tự nói ra.
“Tôi cũng không yêu cầu mọi người kết luận những điều chưa có chứng cứ,” tôi tiếp. “Tôi chỉ muốn các lời đồn rằng tôi ghét con gái liệt sĩ, cấm chồng chăm sóc cô ấy, được đối chiếu với sự thật. Suốt nửa năm cô ấy sống cùng chúng tôi, tôi đã chăm sóc cô ấy. Việc tôi rời khỏi nhà bắt đầu từ chuyện xảy ra trong phòng cưới và cách chồng tôi xử lý sau đó.”
Lục Chấn Quốc cúi đầu.
Buổi làm việc kết thúc mà không có cảnh ai đó đập bàn nhận tội như trong những câu chuyện người ta thích kể.
Chỉ có lời khai, ngày tháng, những điều xác minh được và những câu hỏi còn bỏ ngỏ.
Khi tôi ra đến sân, trời đã về chiều.
Lần đầu tiên từ khi rời nhà, tôi thấy mình có thể thở sâu.
17.
Tin đồn trong đại viện không dừng ngay sau buổi làm việc.
Có người tin tôi. Có người tin Lục Chấn Quốc. Cũng có người vẫn bảo rằng tôi làm lớn chuyện chỉ vì không muốn nuôi Giai Giai.
Nhưng những người từng chỉ dám nói sau lưng bắt đầu bớt nhìn tôi bằng ánh mắt đã sẵn lời phán xét.
Một buổi sáng, chị Vương chặn tôi ở cổng bệnh viện.
Chị ta đứng cạnh chiếc xe đạp, vẻ mặt lúng túng.
“Nguyệt Minh, chuyện trước đây… chị nghe người khác nói rồi cũng nói theo.”
Tôi nhìn chị.
“Chị đã nói gì?”
Mặt chị Vương đỏ lên.
“Chị bảo em không sinh được con nên khó chịu với con bé. Chị không nên nói.”
Có rất nhiều lời đáp chạy qua đầu tôi. Tôi có thể hỏi chị vì sao chuyện riêng của tôi lại thành đề tài ở đầu ngõ. Có thể kể chị nghe từng lần tôi cắn môi đi qua đám đông ấy.
Cuối cùng, tôi chỉ nói:
“Lần sau, khi chưa biết chuyện gì, chị đừng lấy việc một người có con hay không để đánh giá họ.”
Chị Vương gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi bước tiếp.
Đến trưa, tôi nhận được thông báo mình được chọn tham gia khóa tập huấn ngoại khoa. Thời gian bắt đầu sau hơn một tháng, kéo dài gần một năm.
Tôi đem thông báo cho bác sĩ Hứa xem. Chị đọc xong, đập nhẹ lên vai tôi.
“Chị biết họ sẽ chọn em.”
“Có nhiều người làm tốt hơn tôi.”
“Có thể. Nhưng trong hồ sơ của em cũng có những việc em đã làm tốt. Cứ nhận đi.”
Tôi nhìn con dấu ở cuối trang.
Ngày nhận huân chương, tôi từng nói với Lục Chấn Quốc rằng sau này muốn học sâu hơn về phẫu thuật chấn thương. Anh ôm vai tôi, bảo tôi muốn đi đâu anh cũng ủng hộ.
Rồi chúng tôi kết hôn. Tôi bận với công việc, bận với những đợt anh đi công tác, bận nghĩ làm sao để căn nhà của hai người thật ấm. Chuyện học tiếp bị đẩy sang năm sau, rồi lại năm sau nữa.
Không ai cấm tôi đi.
Tôi chỉ đã quen tự nói “để sau”.
Chiều hôm ấy, tôi nộp giấy xác nhận tham gia.
Khi bước ra khỏi văn phòng, tôi gặp Lục Chấn Quốc ở cuối hành lang. Không biết anh đến từ lúc nào.
Anh nhìn tờ giấy trong tay tôi.
“Em sắp đi?”
“Sau khi hoàn tất công việc ở đây.”
“Bao lâu?”
“Gần một năm.”
Anh gật đầu.
“Anh nhớ em từng muốn học chương trình này.”
“Ừ.”
Chúng tôi đứng cách nhau một khoảng vừa đủ để người đi qua có thể dễ dàng bước giữa.
“Nguyệt Minh,” anh nói, “chúc mừng em.”
Đó là một câu đơn giản. Lần này, tôi nhận nó như lời chúc mừng.
“Cảm ơn anh.”
18.