Nhắn Tin Cầu Cứu Bạn Trai Online, Ai Ngờ Điện Thoại Trùm Trường Lại Reo

Chương 12



Chẳng kịp để tôi phản ứng, Thẩm Cận Hằng đã hôn chụt lên môi tôi một cái.

Giây phút ấy, hơi thở của tôi bỗng trở nên dồn dập.

"Bây giờ thì sao?"

"Là thật hay là giả?"

Làn gió đêm mát rượi thổi qua, nhưng nhiệt độ trên mặt tôi lại đang tăng vọt.

"Anh..."

"Đồ... đồ vô lại nhà anh!" Hồi lâu tôi mới rặn ra được một câu, vốn từ vựng trong đầu bỗng chốc trở nên nghèo nàn: "Anh còn chưa được tôi đồng ý mà anh... anh đã hôn rồi!"

"Thế này mà đã gọi là vô lại rồi à?"

Bất thình lình bị người ta hôn một cái khiến tôi nói năng cũng lắp bắp, vị ngọt của kem vẫn đang từ từ tan ra nơi đầu lưỡi.

"Ai bảo em cứ giả vờ không thân với anh." Anh nhìn tôi: "Lần sau em còn giả vờ một lần, ông đây hôn một lần."

"Đồ vô lại, đồ l/ưu ma/nh."

Thẩm Cận Hằng chẳng những không gi/ận mà còn bật cười: "M/ắng thêm vài câu đi, anh thích nghe."

Tôi chạy trối c.h.ế.t về phía trước, định tìm một góc khuất để bình tĩnh lại một lát. Ai dè vừa bước vào đã phát hiện có một cặp đôi đang khóa môi đắm đuối.

Suýt chút nữa que kem Choclitz trên tay tôi lại hi sinh anh dũng.

Nương theo ánh đèn đường, tôi nhìn rõ sườn mặt của người con trai đó.

Lại... lại chính là hội trưởng Hội Sinh viên của trường chúng tôi?!

Một người trông vô cùng nhã nhặn dịu dàng, lúc này lại đang cùng một cô gái có thân hình vô cùng nóng bỏng diễn cảnh bóp cổ cưỡng hôn.

C/ứu mạng với!

Tôi không nạp VIP mà cũng được xem khung cảnh rực lửa thế này free sao?

Thẩm Cận Hằng đuổi kịp tới nơi, vội vàng vươn tay che mắt tôi lại: "Chạy nhanh như thế là để xem người ta hôn nhau à?"

"Anh... anh họ?"

Vậy mà cô nàng hotgirl đối diện kia lại là em họ của Thẩm Cận Hằng?! Mối qu/an h/ệ phức tạp rối rắm này làm tôi choáng váng cả đầu óc.

"Ừ." Thẩm Cận Hằng hất hất cằm: "Hai người tiếp tục đi, chị dâu của em không cố ý đâu."

Sau khi đi ra ngoài, Thẩm Cận Hằng cười ngặt nghẽo đến mức không khép nổi mồm.

"Hóa ra bé ngoan của anh chạy nhanh như vậy là để xem cảnh này à? Nếu em muốn thì vừa nãy anh cũng có thể..."

"Tôi! Không! Muốn!"

Mặt tôi nóng hừng hực như sắp bốc ch/áy đến nơi.

Vốn dĩ còn định nói cho rõ ràng với anh, nhưng trong hoàn cảnh thế này thì tôi làm sao mà thốt ra lời nổi nữa chứ.

Tôi tháo chạy thục mạng về kí túc xá, ừng ực uống hết một chai nước lớn, lại ăn thêm một viên kẹo cứng vị đào.

Vị ngọt của que kem Choclitz mới từ từ nhạt đi nơi đầu lưỡi, nhưng dù làm cách nào thì hơi nóng hầm hập trên mặt cũng chẳng chịu biến mất.

Màn hình điện thoại hiện lên thông báo Thẩm Cận Hằng đã gửi tin nhắn cho tôi.

Anh gửi một bức ảnh chụp màn hình đoạn lịch sử trò chuyện của chúng tôi vài hôm trước.

Anh: Bé ngoan, lúc gặp mặt hãy để anh ôm một cái thật c.h.ặ.t nhé.

Tôi: Chỉ ôm thôi thì làm sao đủ! Hứ, anh trai x/ấu xa ╭(╯^╰)╮

Anh: Thế em còn muốn làm gì nữa?

Tôi: Em còn muốn được anh ôm rồi hôn cơ! *icon ngượng ngùng*

Anh: Được.

Anh: Chiều theo ý em.

Quảng cáo - nl

Nhìn đoạn tin nhắn sến súa nhão nhoét này, tôi có xúc động muốn xuyên không về quá khứ để bóp cổ chính mình.

Lý Vũ Đồng ơi là Lý Vũ Đồng, mày là một đứa hướng nội cơ mà, sao hồi đó mày có thể thốt ra được những lời táo bạo như hổ báo cáo chồn thế này cơ chứ!!

Đã thế trong bức ảnh chụp màn hình mà Thẩm Cận Hằng gửi tới, anh còn cố tình dùng đường viền đỏ khoanh tròn câu nói của tôi: "Chỉ ôm thôi thì làm sao đủ. Em còn muốn được anh ôm rồi hôn cơ".

Anh: Em còn nhớ lời mình tự nói ra không?

Anh: Còn tính nữa không? Khi nào thì thực hiện đây?

Tôi: Chẳng phải tối nay đã hôn rồi sao?

Anh: Cái đó tính là gì! Cơ bản chẳng khác gì chưa hôn, đến lưỡi còn chưa đưa vàos.

Chương trước Chương tiếp
Loading...