Nhắn Tin Cầu Cứu Bạn Trai Online, Ai Ngờ Điện Thoại Trùm Trường Lại Reo
Chương 13
Tôi... trước đây anh ấy thật sự đâu có nhắn tin theo cái phong cách này đâu.
Bây giờ là đến cả giả vờ dịu dàng cũng không buồn giả vờ nữa rồi đúng không?!
Bị anh ôm rồi hôn… Trong đầu tôi không kiềm chế được mà hiện ra cái viễn cảnh đó, bỗng chốc mặt nóng bừng.
Về đến kí túc xá, Trần Mỹ Tâm sáp lại gần ngay lập tức, đưa tôi xem bài đăng hot trên diễn đàn trường.
"Nhìn này nhìn này, bây giờ cả trường đều đang đu nhiệt tình chuyện tình yêu ngọt ngào của hai người rồi đây này."
Chuyện tôi đến sân bóng rổ đợi anh lúc nãy đã bị người ta bê lên bài đăng mô tả vô cùng sống động: Là thật đó! Tôi có mặt ở hiện trường nè. Thẩm Cận Hằng gọi bạn nữ kia là "Bé ngoan"!!! Giọng điệu và ánh mắt siêu cưng chiều luôn, suýt chút nữa làm tôi bị ngọt đến xỉu up xỉu down rồi.
Đám sinh viên trong trường này rảnh rỗi đến mức nào mà lại đi bàn luận về ba cái thứ này chứ.
Lúc đó trong lòng tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là mau ch.óng chạy trốn khỏi đám đông, chạy được càng nhanh càng tốt.
Nào có tâm trí đâu mà chú ý đến giọng điệu với ánh mắt gì gì đó nữa.
Bạn học A: Đúng đó! Hình như Thẩm Cận Hằng tu tâm dưỡng tính thật rồi. Trước đây tôi chưa từng thấy cậu ấy đối xử với nữ sinh nào như vậy cả.
Bạn học B: Chuẩn luôn!! Bạn gái vừa đến là ném luôn cả quả bóng rổ đi hahaha! Tôi bị ngọt đến mức nằm lăn lộn trên giường xoắn thành cái quẩy luôn rồi đây này!!
Bạn học D: C/ứu mạng! Tôi tuyên bố sẽ cắm cọc luôn ở bài viết này, xin mọi người hãy cập nhật thêm thật nhiều nhật ký hàng ngày của tiểu khả ái nhà chúng ta với trùm trường Thẩm đi ạ.
Tôi chỉ là một sinh viên mắc chứng sợ xã hội thôi mà, c/ứu tôi với!
Đúng là bó tay thật luôn!
Trần Mỹ Tâm: "Cậu xem có bao nhiêu người đang online hóng hớt hai người yêu nhau kìa hahahahahaha."
Bạn học D: Mọi người có thể đẩy thuyền sương sương thôi nha, nhưng đừng nhập tâm quá kẻo lại vỡ mộng. Dù sao thì cũng là trai đẹp tầm cỡ như Thẩm Cận Hằng mà, các cậu tự hiểu nha.
Đủ mọi lời bàn tán khiến tôi xem mà thấy nhức cả đầu bèn thoát khỏi diễn đàn rồi cất điện thoại đi.
Tống Lệ Sa đang đắp mặt nạ ở bên cạnh, buông một câu bâng quơ: "Coi chừng cậu chống đỡ không nổi lãng t.ử tình trường như Thẩm Cận Hằng đâu đấy."
"Cậu cứ ở đó mà gh/en tị đi." Mỹ Tâm đáp trả.
"Ê này, tớ việc gì phải gh/en tị chứ! Mấy tên con trai khoa Thể d.ụ.c toàn chơi bời trăng hoa, tớ có gì mà phải gh/en."
Tôi: "Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa, đây là chuyện của tớ."
Tống Lệ Sa: "Xì, tớ nói câu này cũng chẳng có á/c ý gì, chẳng qua là tốt bụng nhắc nhở cậu thôi."
"Thế thì cậu mau đem đống rác đến lượt mình dọn đi đổ đi, tớ đây cũng vì vệ sinh chung của phòng mà có lòng tốt nhắc nhở thôi."
"Biết rồi, trưởng phòng kí túc xá thân yêu." Cô nàng kéo dài giọng, cuối cùng cũng chịu đi dọn rác đến phiên của mình.
Trần Mỹ Tâm lại hạ thấp giọng nói với tôi: "Nhưng mà Đồng Đồng này, cậu đúng là phải cẩn thận đấy. Có khả năng Thẩm Cận Hằng chỉ chơi bời qua đường thôi, tớ khuyên cậu cũng nên giữ tâm thái vui vẻ, như thế mới không bị tổn thương~"
Tôi chẳng muốn chơi bời tẹo nào.
Chơi không nổi.
Khách quan mà nói, với vóc dáng đó, chiều cao đó của Thẩm Cận Hằng, chỉ cần đứng im một chỗ thôi là đã mang lại cảm giác an toàn rồi.
Mỗi tội là tính tình vừa ngông vừa l/ưu ma/nh, lại còn hay phô trương, làm gì có chút nào dính dáng đến hai chữ "dịu dàng" cơ chứ.
Liệu anh ấy có yêu đương nghiêm túc hay không nhỉ?
Nhưng xem ra khả năng này có vẻ khá là mong manh.
Cuộc sống thật chẳng dễ dàng mà! Đồng Đồng thở dài thườn thượt.
Lại trì hoãn chuyện chính một lần nữa rồi, thôi để ngày mai tôi xem tình hình thế nào đã.