Anh Có Tình Cảm Với Tôi Sao? Tôi Không Tin
Chương 14
Lục Trầm bình tĩnh nói tiếp:
“Nhưng ngày hôm đó tôi ở Tokyo. Hộ chiếu, vé máy bay và camera khách sạn đều có thể chứng minh.”
“Có người sao chép quyền truy cập.”
Trưởng bộ phận kỹ thuật nói:
“Muốn lấy mã xác thực cần chạm vào điện thoại của anh Lục ít nhất một lần.”
Tôi nhớ đến buổi tiệc mừng dự án.
Hôm đó có gần một trăm người ra vào studio.
Trong số đó có một nhóm đại diện quỹ đầu tư do Thẩm Y Y giới thiệu.
“Kiểm tra toàn bộ camera.”
Lục Trầm lắc đầu.
“Camera tầng ba bị mất dữ liệu đúng bốn mươi phút.”
Mọi thứ được chuẩn bị quá kỹ.
Buổi chiều, Thẩm Y Y tổ chức họp báo.
Cô ta mặc vest trắng, gương mặt tiều tụy nhưng cứng rắn.
“Tôi rất đau lòng khi phát hiện người quen của mình sử dụng thiết kế thuộc tập đoàn Thẩm thị.”
“Nhưng trước pháp luật và đạo đức nghề nghiệp, tôi không thể bao che.”
Phóng viên hỏi:
“Người quen cô nhắc đến có phải bà Hạ không?”
Thẩm Y Y im lặng vài giây rồi đáp:
“Tôi không muốn dùng quan hệ cá nhân để gây áp lực cho cuộc điều tra.”
Câu trả lời tưởng chừng khách quan lại gần như khẳng định tôi có tội.
Tối đó, Hạ Cảnh Châu đến studio.
Tôi đang cùng nhóm kỹ thuật rà soát từng bản sao lưu.
Anh đặt một chiếc USB trước mặt tôi.
“Dữ liệu đấu thầu nội bộ của Thẩm thị.”
Tôi nhìn anh.
“Anh lấy ở đâu?”
“Hạ thị từng cân nhắc hợp tác với họ, nên có quyền truy cập phòng dữ liệu.”
“Trong này có lịch chỉnh sửa bản thiết kế và danh sách người phụ trách.”
“Anh đang tiết lộ bí mật kinh doanh của đối tác.”
“Hợp tác đã chấm dứt chiều nay.”
“Vì chuyện này?”
“Vì họ không còn đáng tin.”
Tôi không chạm vào chiếc USB.
“Tô Mạn sẽ kiểm tra tính hợp pháp trước.”
“Được.”
Anh không ép tôi nhận.
Chỉ ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
“Em đã ăn gì chưa?”
“Rồi.”
“Thuốc?”
“Uống rồi.”
“Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi.”
Tôi ngẩng đầu.
“Anh đã hỏi Hạ Nghiên?”
“Cô ấy không tiết lộ bệnh án.”
“Anh chỉ hỏi cách chăm sóc người sau phẫu thuật.”
“Anh không cần làm vậy.”
“Anh biết.”
Anh nhìn tôi.
“Nhưng anh vẫn muốn làm.”
Tôi không đáp.
Một lúc sau, nhân viên kỹ thuật chạy vào.
“Chị Ninh, tìm được một đoạn sao lưu cục bộ.”
Trên màn hình hiện lên camera phòng nghỉ.
Trong lúc Lục Trầm ra ngoài nghe điện thoại, một người phụ nữ mặc đồng phục phục vụ đã cầm điện thoại của anh ấy lên.
Mái tóc che gần hết khuôn mặt, nhưng cổ tay cô ta có một hình xăm nhỏ.
Tôi nhận ra.
Đó là trợ lý riêng của Thẩm Y Y.
Người từng xuất hiện trong ảnh tiệc tối.
Hạ Cảnh Châu nhìn màn hình, sắc mặt lạnh đi.
“Gửi cho cảnh sát.”
Tôi tháo USB khỏi máy chiếu.
“Không cần dữ liệu của anh nữa.”
Anh gật đầu.
“Ừ.”
Trước khi đi, anh để lại một túi giữ nhiệt.
Bên trong là cháo và thuốc bổ máu.
Tôi định gọi anh mang về.
Nhưng khi nhìn qua cửa kính, tôi thấy anh đang đứng một mình trong thang máy.
Anh cúi đầu, bóng lưng mệt mỏi và cô độc.
Ba năm trước, tôi từng mong anh quay đầu nhìn mình như thế.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ kéo rèm xuống.
11. Cú ngã của Thẩm Y Y
Camera được công bố vào sáng hôm sau.
Trợ lý của Thẩm Y Y bị bắt khi đang chuẩn bị rời khỏi thành phố.
Trước bằng chứng rõ ràng, cô ta khai toàn bộ.
Thẩm Y Y đã trả tiền để đánh cắp hồ sơ y tế.
Cũng chính cô ta ra lệnh sao chép bản thiết kế, sửa ngày đăng ký bản quyền và dựng lên màn kịch bị đạo ý tưởng.
Mục đích chỉ có một.
Ép tôi rời khỏi thành phố trong ê chề.
Cảnh sát triệu tập Thẩm Y Y.
Nhưng trước khi họ tới, cô ta đã đến Hạ thị.
Phòng làm việc của Hạ Cảnh Châu ở tầng sáu mươi tám.
Camera hành lang ghi lại cảnh cô ta lao vào trong, khóc lóc cầu xin.
“Cảnh Châu, em chỉ vì quá yêu anh.”
“Em trở về mới biết anh đã kết hôn.”
“Người đáng lẽ đứng bên cạnh anh là em.”
“Nếu năm đó bố em không ép em ra nước ngoài, chúng ta đã không bỏ lỡ nhau.”