Anh Có Tình Cảm Với Tôi Sao? Tôi Không Tin
Chương 15
Hạ Cảnh Châu đứng sau bàn làm việc, lạnh lùng nhìn cô ta.
“Năm đó em ra nước ngoài vì nhà họ Hạ gặp khủng hoảng.”
Thẩm Y Y khựng lại.
“Không phải.”
“Bố em đưa cho anh bản sao email.”
Anh ném một tập giấy xuống bàn.
“Em nói không muốn chôn vùi tuổi trẻ bên một kẻ có thể phá sản.”
“Em bảo ông ấy giúp em cắt đứt liên lạc, nhưng phải giữ lại thể diện để sau này còn có đường lui.”
Mặt Thẩm Y Y trắng bệch.
“Bố em nói dối!”
“Chữ ký điện tử và địa chỉ gửi đều đã xác minh.”
“Anh đã từng nghĩ năm năm trước em bỏ đi vì bất đắc dĩ.”
“Vì sự áy náy đó, anh dung túng em hết lần này đến lần khác.”
“Nhưng hóa ra người anh có lỗi chưa từng là em.”
Thẩm Y Y lắc đầu, nước mắt rơi liên tục.
“Không, Cảnh Châu.”
“Em thật sự yêu anh.”
“Bây giờ em yêu anh là đủ rồi.”
“Không đủ.”
Giọng anh lạnh lẽo.
“Vì anh không yêu em.”
“Anh nói dối!”
“Nếu không yêu em, tại sao anh luôn đứng về phía em?”
“Tại sao em gọi là anh đến?”
Hạ Cảnh Châu im lặng một lúc.
“Vì thói quen.”
“Vì áy náy.”
“Và vì anh quá kiêu ngạo, cho rằng chỉ cần không phản bội thể xác thì mọi thứ mình làm đều không sai.”
“Nhưng người anh yêu là vợ mình.”
“Chỉ tiếc là đến khi hiểu được, cô ấy đã không cần anh nữa.”
Thẩm Y Y nhìn anh như không quen biết.
“Vậy em là gì?”
“Là sai lầm anh đã kéo dài quá lâu.”
Ngoài cửa vang lên tiếng cảnh sát.
Thẩm Y Y hoảng loạn lùi về sau.
“Anh báo cảnh sát bắt em?”
“Em đã phạm pháp.”
“Anh không thể đối xử với em như vậy!”
Cô ta đột nhiên lao về phía cửa sổ sát đất, giật chốt cánh cửa dẫn ra ban công.
“Nếu anh giao em cho cảnh sát, em sẽ nhảy xuống!”
Hạ Cảnh Châu không bước tới.
“Ban công có kính bảo vệ cao hai mét.”
Thẩm Y Y sững người.
“Em không nhảy được.”
“Cho dù có thể, đó cũng là lựa chọn của em.”
“Anh sẽ không dùng cuộc đời mình trả giá thêm cho sự uy hiếp của bất kỳ ai.”
Cảnh sát bước vào.
Thẩm Y Y vùng vẫy, trong lúc hỗn loạn tự trượt chân ngã xuống bậc tam cấp ngoài ban công.
Trán cô ta va vào cạnh bàn, máu chảy xuống gương mặt.
Hạ Cảnh Châu lập tức gọi cấp cứu.
Nhưng lần này, anh không tự tay bế cô ta lên.
Anh chỉ đứng sang một bên, để nhân viên y tế làm công việc của họ.
Tin Thẩm Y Y bị thương tại Hạ thị nhanh chóng lan ra.
Tống Chi Hoa gọi cho tôi, giọng đầy tức giận.
“Ôn Thời Ninh, bây giờ con hài lòng chưa?”
“Y Y bị ép đến mức này đều vì con!”
Tôi bình tĩnh hỏi:
“Con ép cô ta đánh cắp hồ sơ của con sao?”
“Con ép cô ta mua chuộc nhân viên sao?”
“Hay con ép cô ta vu khống con đạo thiết kế?”
Tống Chi Hoa nghẹn lại.
“Dù sao con bé cũng chỉ vì quá yêu Cảnh Châu.”
“Vậy mẹ nên cầu mong pháp luật coi tình yêu là tình tiết giảm nhẹ.”
“Con…”
“Còn nữa.”
Tôi cắt ngang bà.
“Từ ngày nộp đơn ly hôn, con và nhà họ Hạ không còn quan hệ tình cảm nào cần duy trì.”
“Xin đừng gọi cho con nữa.”
Tôi cúp máy rồi chặn số.
Đó là lần đầu tiên tôi không ngoan ngoãn nghe hết lời mẹ chồng dạy bảo.
Cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy hai chữ “con dâu” đã thật sự rời khỏi vai mình.
12. Ông nội tỉnh lại
Sau khi bằng chứng được công bố, ban quản lý Nam Giang lập tức khôi phục dự án.
Thẩm thị xin lỗi công khai, nhưng không nhắc đến trách nhiệm của Thẩm Y Y.
Tô Mạn đại diện cho tôi khởi kiện cả tập đoàn vì hành vi xâm phạm quyền tác giả và cạnh tranh không lành mạnh.
Mọi việc dần trở lại quỹ đạo.
Đúng lúc đó, Hạ lão gia tỉnh lại.
Ông nội Hạ Cảnh Châu bị đột quỵ nửa năm trước, luôn hôn mê trong viện điều dưỡng.
Ba năm trước, chính ông là người chủ trì hôn lễ của chúng tôi.
Ông cũng là người duy nhất trong nhà họ Hạ thật lòng đối xử tốt với tôi.