Anh Có Tình Cảm Với Tôi Sao? Tôi Không Tin

Chương 16



Ngày ông tỉnh, người đầu tiên ông muốn gặp không phải con cháu nhà họ Hạ.

Mà là tôi.

Tôi do dự rất lâu mới đến bệnh viện.

Ông đã gầy đi rất nhiều, nói chuyện khó khăn, nhưng vừa thấy tôi liền cố giơ tay.

“Ninh… Ninh…”

Tôi ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nhăn nheo của ông.

“Ông nội.”

Hai mắt ông đỏ lên.

“Cảnh Châu… bắt nạt cháu?”

Tôi lắc đầu.

“Là cháu không muốn sống cùng anh ấy nữa.”

Ông nhìn tôi rất lâu.

“Ly hôn?”

“Vâng.”

Bàn tay ông khẽ run.

Tôi tưởng ông sẽ khuyên can.

Nhưng ông chỉ thở dài.

“Nên.”

Một chữ ấy khiến sống mũi tôi cay xè.

“Ông nội…”

“Nó… không xứng.”

Hạ Cảnh Châu đứng ngoài cửa đúng lúc nghe thấy.

Bước chân anh dừng lại.

Ông nội nhìn anh, đôi mắt già nua lộ rõ thất vọng.

“Quỳ xuống.”

Hạ Cảnh Châu không do dự, quỳ xuống cạnh giường.

Tống Chi Hoa vội ngăn.

“Bố, Cảnh Châu đã ba mươi hai tuổi, lại là tổng giám đốc Hạ thị. Bố đừng…”

Ông cụ cầm cốc nước ném xuống đất.

“Câm miệng!”

Đây là câu rõ ràng nhất ông nói từ lúc tỉnh lại.

Phòng bệnh lập tức im lặng.

Ông chỉ vào Hạ Cảnh Châu.

“Năm đó… nhà họ Hạ sắp phá sản.”

“Ai cứu?”

Hạ Cảnh Châu cúi đầu.

“Là Thời Ninh.”

Tống Chi Hoa sững sờ.

“Nó cứu thế nào?”

Ông nội thở dốc.

Tôi vội vuốt lưng cho ông.

Hạ Cảnh Châu thay ông kể tiếp.

“Ba năm trước, phương án tái thiết khu công nghiệp phía tây của Hạ thị bị từ chối.”

“Chính N.W. sửa lại toàn bộ quy hoạch trong một đêm, giúp dự án được thông qua.”

“Sau đó cô ấy giới thiệu quỹ Minh Xuyên rót vốn, Hạ thị mới vượt qua được khủng hoảng tiền mặt.”

Tống Chi Hoa nhìn tôi, vẻ mặt không thể tin nổi.

“N.W. lúc đó là nó?”

“Phải.”

“Vậy tại sao không ai nói?”

Tôi bình thản đáp:

“Bởi ông nội từng hứa giữ bí mật giúp con.”

Tống Chi Hoa lập tức hiểu sang hướng khác.

“Cho nên con dùng ân tình đó ép ông nội bắt Cảnh Châu cưới con?”

Hạ Cảnh Châu ngẩng phắt đầu.

“Mẹ!”

Ông nội tức đến ho dữ dội.

Tôi rót nước cho ông rồi mới nói:

“Không.”

“Là Hạ Cảnh Châu chủ động cầu hôn con.”

Ký ức năm đó ùa về.

Sau khi dự án được cứu, Hạ Cảnh Châu tìm tôi ở phòng làm việc cũ.

Anh đặt một chiếc nhẫn lên bàn.

“Ông nội thích em.”

“Nhà họ Hạ cũng cần một cuộc hôn nhân ổn định để trấn an cổ đông.”

“Nếu em đồng ý, anh sẽ cho em vị trí bà Hạ và sự tôn trọng cần có.”

Anh không nói yêu.

Nhưng khi ấy tôi đã yêu anh suốt sáu năm.

Tôi ngây thơ cho rằng tôn trọng có thể biến thành quan tâm, quan tâm rồi sẽ biến thành tình yêu.

Vậy nên tôi đồng ý.

Ông nội nắm chặt tay tôi.

“Là ông… hại cháu.”

“Ông tưởng… nó sẽ học được.”

Tôi lắc đầu.

“Không phải lỗi của ông.”

“Là cháu tự chọn.”

“Bây giờ cháu cũng tự sửa sai.”

Ông gật đầu, nước mắt chảy xuống thái dương.

“Ly hôn đi.”

“Cổ phần ông cho cháu… giữ lại.”

“Cháu không cần.”

“Không phải bồi thường.”

Ông cố siết tay tôi.

“Là của N.W.”

“Phần cháu đáng được nhận từ ngày cứu Hạ thị.”

Tôi chưa kịp trả lời, Hạ Cảnh Châu đã lên tiếng:

“Ông nội nói đúng.”

“Mười hai phần trăm cổ phần đó vốn đã được lập hợp đồng chuyển nhượng từ ba năm trước.”

“Không thuộc tài sản hôn nhân.”

Tống Chi Hoa biến sắc.

Mười hai phần trăm cổ phần Hạ thị có giá trị hàng tỷ tệ.

Bà từng cho rằng tôi ly hôn tay trắng.

Không ngờ tôi mới là cổ đông cá nhân lớn thứ hai sau Hạ Cảnh Châu.

Tôi nhìn anh.

“Nếu tôi nhận, anh có ký đơn không?”

Ánh mắt Hạ Cảnh Châu tối lại.

“Hai chuyện không liên quan.”

“Với tôi có liên quan.”

“Tôi không muốn sau này anh nói tôi lấy cổ phần để đổi lấy tự do.”

Ông nội tức giận đập tay xuống giường.

“Ký!”

Hạ Cảnh Châu im lặng.

Rất lâu sau, anh mới khàn giọng đáp:

“Cho cháu thêm một tháng.”

Tôi bật cười.

“Anh vẫn nghĩ mình có quyền đặt thời hạn cho tôi sao?”

Anh nhìn tôi.

Trong mắt không còn lạnh lùng, chỉ còn sự mệt mỏi và đau đớn.

“Anh biết không có quyền.”

“Anh chỉ… chưa học được cách mất em.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...