Anh Có Tình Cảm Với Tôi Sao? Tôi Không Tin

Chương 19



Nếu số thép đó được lắp vào mái vòm, công trình có thể không xảy ra vấn đề ngay lập tức.

Nhưng sau vài năm, chỉ cần gặp mưa bão lớn, toàn bộ phần mái sẽ có nguy cơ sụp xuống.

Người ký nhận lô hàng là phó giám đốc công trường Trương Khải.

Ông ta đã mất liên lạc từ tối hôm trước.

Tôi lập tức ra lệnh phong tỏa kho vật liệu và dừng toàn bộ thi công.

Tin tức chưa được công bố, nhưng bằng cách nào đó Hạ Minh Viễn lại biết trước.

Ông ta gọi cuộc họp cổ đông khẩn, chỉ trích tôi lợi dụng vị trí cổ đông Hạ thị để che giấu tai nạn chất lượng tại dự án riêng.

Hạ Cảnh Châu gửi cho tôi một tin nhắn.

【Trương Khải từng làm cho công ty con của chú hai. Đừng đến công trường một mình.】

Tôi chưa kịp trả lời thì quản lý kho gọi đến.

“Kiến trúc sư Ôn, chúng tôi tìm thấy một thẻ nhớ trong tủ của Trương Khải.”

“Bên trong có video giao nhận hàng đêm qua.”

“Nhưng file đã bị mã hóa, kỹ thuật viên cần cô xác nhận mới được mở bản sao lưu trung tâm.”

“Tôi đến ngay.”

Lục Trầm đang họp với ban quản lý ở ngoại thành.

Tôi gọi hai nhân viên đi cùng, nhưng trên đường một người phải quay lại lấy khóa bảo mật, người còn lại nhận được tin mẹ nhập viện.

Cuối cùng chỉ có tài xế đưa tôi đến công trường.

Mười giờ đêm, khu nhà chính tối om.

Quản lý kho không có ở cổng như đã hẹn.

Tôi gọi điện, không ai nghe máy.

Dự cảm chẳng lành khiến tôi dừng bước.

Ngay lúc định quay lại xe, phía sau vang lên tiếng kim loại va chạm.

Cánh cổng công trường tự động đóng lại.

Tài xế xuống xe kiểm tra thì bị hai người mặc đồ công nhân khống chế.

Một bóng người bước ra từ khu nhà chưa hoàn thiện.

Là Trương Khải.

“Kiến trúc sư Ôn, xin lỗi.”

Ông ta cầm một tập giấy, vẻ mặt căng thẳng.

“Chỉ cần cô ký xác nhận lô thép do chính cô phê duyệt, tôi sẽ để cô đi.”

“Ai sai ông làm?”

“Cô không cần biết.”

“Hạ Minh Viễn?”

Ánh mắt ông ta dao động.

Tôi đã có câu trả lời.

“Ông ấy hứa cho ông bao nhiêu?”

“Đủ để tôi ra nước ngoài sống cả đời.”

“Ông nghĩ sau khi để ông lộ mặt, ông còn có thể sống đến ngày ra nước ngoài sao?”

Trương Khải tái mặt.

“Đừng kéo dài thời gian.”

Ông ta đẩy tập giấy về phía tôi.

“Ký!”

Tôi cầm bút nhưng chưa đặt xuống.

Bên ngoài cổng bất ngờ vang lên tiếng va chạm mạnh.

Một chiếc xe màu đen phá khóa chắn, lao thẳng vào công trường.

Hạ Cảnh Châu bước xuống.

Theo sau anh là cảnh sát và đội bảo vệ Hạ thị.

Trương Khải lập tức lùi lại, định chạy vào khu đang thi công.

Một người đàn ông bên cạnh ông ta hoảng loạn giật cần điều khiển nâng vật liệu.

Tiếng dây cáp đứt vang lên chói tai.

Trên cao, giàn thép chưa cố định bất ngờ nghiêng xuống.

Mọi người hét lên.

Tôi ngẩng đầu, chỉ kịp nhìn thấy một khối kim loại khổng lồ đang rơi về phía mình.

Hạ Cảnh Châu lao tới.

Anh đẩy tôi ngã ra ngoài vùng nguy hiểm.

Một thanh giằng quét trúng vai và lưng anh.

Âm thanh nặng nề khiến đầu óc tôi trống rỗng.

“Hạ Cảnh Châu!”

Anh ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch.

Tôi bò dậy, chạy đến bên anh.

Máu thấm qua áo sơ mi ở vai, nhưng anh vẫn cố mở mắt nhìn tôi.

“Em có bị thương không?”

Tôi lắc đầu, hai bàn tay run lên.

“Anh đừng nói nữa.”

“Xe cấp cứu sắp đến rồi.”

Anh nắm cổ tay tôi.

“Thời Ninh.”

“Anh không cứu em để em quay lại.”

“Đừng… thấy mắc nợ anh.”

Nói xong, anh nhắm mắt.

Lần đầu tiên trong đời, Hạ Cảnh Châu làm một việc cho tôi mà không kèm theo bất kỳ yêu cầu nào.

Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi chỉ mong anh bình an.

Không phải vì còn yêu.

Mà vì tôi không muốn giữa chúng tôi lại có thêm một món nợ không thể trả.

16. Chữ ký trong phòng bệnh

Hạ Cảnh Châu bị gãy xương vai và tổn thương hai đốt sống.

May mắn thanh thép không đập trúng đầu.

Sau sáu giờ phẫu thuật, bác sĩ thông báo anh đã qua nguy hiểm.

Tống Chi Hoa đến bệnh viện lúc gần sáng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...