Anh Có Tình Cảm Với Tôi Sao? Tôi Không Tin

Chương 20



Vừa nhìn thấy tôi, bà giơ tay định tát.

Nhưng Hạ Nghiên chặn lại.

“Mẹ đủ rồi!”

“Anh con vì cứu nó mới nằm trong đó!”

“Không phải chị ấy bảo anh đi.”

Hạ Nghiên nhìn mẹ mình, nước mắt lưng tròng.

“Người hại anh là chú hai và Thẩm Y Y.”

“Cảnh sát đã bắt Trương Khải. Ông ta khai người chuyển tiền là công ty vỏ bọc của chú hai.”

“Còn mật khẩu bản thiết kế và lịch trình của chị dâu đều do Thẩm Y Y cung cấp để được giảm nhẹ vụ án trước.”

Tống Chi Hoa lùi lại một bước.

“Không thể nào.”

“Minh Viễn là em ruột của bố con.”

“Y Y cũng không thể…”

“Mẹ còn định tự lừa mình đến bao giờ?”

Hạ Nghiên nghẹn giọng.

“Mẹ nhìn nhầm Thẩm Y Y, tin nhầm chú hai, rồi đuổi người thật lòng với nhà họ Hạ đi.”

“Nếu tối nay anh con không kịp đến, người nằm trong phòng cấp cứu đã là chị dâu.”

Tống Chi Hoa nhìn tôi.

Lần đầu tiên trong mắt bà không có khinh thường hay trách móc.

Chỉ còn hoảng loạn.

“Thời Ninh…”

Tôi đứng dậy.

“Hạ tổng đã qua nguy hiểm, con về trước.”

“Con không ở lại đợi nó tỉnh sao?”

“Không.”

“Nhưng nó vì con…”

“Anh ấy đã bảo con đừng thấy mắc nợ.”

Tôi nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật.

“Con tôn trọng lời anh ấy.”

Ba ngày sau, Hạ Cảnh Châu tỉnh lại.

Tôi đang làm việc ở studio thì nhận được tin nhắn từ số của anh.

【Anh tỉnh rồi. Không cần đến.】

Một lúc sau lại có thêm một tin.

【Anh nhớ lời mình đã nói.】

Tôi nhìn hai dòng chữ ấy thật lâu rồi trả lời.

【Cảm ơn anh đã cứu tôi. Chúc anh sớm bình phục.】

Không có tin nhắn nào nữa.

Một tuần sau, Tô Mạn mang đến cho tôi một tập hồ sơ.

“Hạ Cảnh Châu ký rồi.”

Tôi ngẩng đầu.

Trang cuối của thỏa thuận ly hôn có chữ ký quen thuộc.

Nét bút hơi run, có lẽ vì tay phải của anh vẫn chưa hồi phục.

Ngoài việc đồng ý ly hôn, anh còn xác nhận mười hai phần trăm cổ phần là tài sản riêng của tôi, không kèm theo bất kỳ điều kiện nào.

“Anh ta yêu cầu chỉ giữ lại một thứ.”

Tô Mạn đặt chiếc hộp nhung lên bàn.

Bên trong không còn que thử thai.

Chỉ có bản siêu âm đầu tiên.

“Anh ta muốn giữ bản gốc.”

Tôi vuốt nhẹ mép tờ giấy.

Hình ảnh chỉ là một chấm nhỏ mơ hồ.

Đứa bé từng tồn tại.

Từng cùng tôi trải qua những đêm chờ đợi, những lần thất vọng, rồi rời đi trước khi kịp nhìn thấy thế giới.

Tôi nhắm mắt.

“Cho anh ấy.”

“Cậu chắc chứ?”

“Ừ.”

“Đó là điều duy nhất thuộc về cả hai chúng mình.”

“Anh ấy có quyền giữ một phần ký ức.”

Ngày làm thủ tục, Hạ Cảnh Châu ngồi xe lăn đến Cục Dân chính.

Vai phải của anh còn cố định, gương mặt gầy đi rõ rệt.

Tống Chi Hoa đẩy xe cho anh.

Nhìn thấy tôi, bà định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu.

Nhân viên kiểm tra giấy tờ rồi hỏi lần cuối:

“Hai người tự nguyện ly hôn?”

“Vâng.”

Tôi trả lời.

Hạ Cảnh Châu nhìn tôi vài giây.

Sau đó cũng nói:

“Tự nguyện.”

Con dấu đỏ đóng xuống.

Hai quyển chứng nhận được đẩy về hai phía.

Ba năm hôn nhân kết thúc trong chưa đầy mười phút.

Ra khỏi cửa, Tống Chi Hoa gọi tôi lại.

“Thời Ninh.”

Bà lấy từ túi ra một chiếc vòng ngọc.

“Đây là vòng bà nội Cảnh Châu để lại cho con dâu trưởng.”

“Trước đây mẹ luôn nghĩ con không xứng nên chưa từng đưa.”

“Bây giờ…”

“Bây giờ con càng không thể nhận.”

Tôi đẩy chiếc hộp về.

Mắt bà đỏ lên.

“Mẹ xin lỗi.”

Tôi từng tưởng nếu có một ngày Tống Chi Hoa xin lỗi, mình sẽ hả hê lắm.

Nhưng lúc thật sự nghe thấy, tôi chỉ thấy bình thản.

“Con nghe rồi.”

“Nhưng con không thể coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra.”

“Mẹ hiểu.”

Bà cúi đầu.

“Sau này… con sống tốt nhé.”

“Con sẽ sống tốt.”

Tôi quay sang Hạ Cảnh Châu.

Anh lấy từ túi áo một chiếc chìa khóa.

“Căn nhà ven hồ anh đã sang tên cho em.”

“Không phải bồi thường.”

“Anh chỉ muốn hoàn thành bản vẽ của em.”

Tôi không nhận.

“Bản vẽ đó thuộc về Ôn Thời Ninh của nhiều năm trước.”

“Hãy để nó ở lại quá khứ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...