Anh Có Tình Cảm Với Tôi Sao? Tôi Không Tin
Chương 6
Quả nhiên.
Hạ Nghiên cúi đầu.
“Em xin lỗi.”
“Không cần.”
“Như vậy càng tốt.”
Đúng lúc đó, điện thoại của cô ấy rung lên.
Màn hình sáng, hiện tin nhắn trong nhóm gia đình nhà họ Hạ.
Tống Chi Hoa gửi một bức ảnh.
Trong ảnh, Thẩm Y Y nằm trên giường bệnh, cổ chân quấn băng.
Hạ Cảnh Châu đang đứng bên cạnh, cúi người giúp cô ta chỉnh lại gối.
Dòng tin nhắn phía dưới viết:
【May mà Cảnh Châu đến kịp. Y Y bị ngã mà chẳng có người thân bên cạnh, đáng thương quá.】
Hạ Nghiên luống cuống tắt màn hình.
Nhưng tôi đã nhìn thấy.
Thì ra anh không đến, không phải vì cuộc họp.
Chỉ là cuộc hẹn với tôi không quan trọng bằng một cái trẹo chân của Thẩm Y Y.
Tôi nghiêng đầu nhìn nắng ngoài cửa sổ.
Lạ thật.
Lần này, tôi không đau nữa.
3. Bí mật trong ngăn kéo
Chiều hôm ấy, Hạ Cảnh Châu mới gọi cho Hạ Nghiên.
Tôi nghe thấy giọng anh từ hành lang vọng vào.
“Sáng nay em gọi anh có chuyện gì?”
Hạ Nghiên nhìn qua cửa kính về phía tôi.
“Không còn quan trọng nữa.”
“Hạ Nghiên.”
“Anh, anh có biết hôm nay…”
Cô ấy nói được một nửa thì dừng lại.
Tôi lắc đầu với cô ấy.
Hạ Nghiên nhắm mắt, đổi giọng.
“Hôm nay là ngày anh hẹn chị dâu đến Cục Dân chính.”
“Anh không đến à?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Y Y bị thương.”
“Chỉ là trẹo chân.”
“Cô ấy vừa về nước, không có ai chăm sóc.”
Hạ Nghiên bật cười giận dữ.
“Không có ai?”
“Mẹ ở đó, trợ lý ở đó, cả tài xế cũng ở đó.”
“Còn người thật sự chỉ có một mình thì sao?”
“Em đang nói ai?”
Hạ Nghiên quay lưng về phía phòng bệnh.
“Không ai cả.”
Cô ấy cúp máy.
Một lúc sau, Hạ Nghiên đi vào, đặt điện thoại xuống.
“Chị thật sự không định nói cho anh ấy biết sao?”
“Không.”
“Nhưng đó cũng là con của anh ấy.”
“Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, anh ấy chưa từng tham gia.”
Tôi khép mắt.
“Cứ để mọi chuyện dừng ở đây.”
Hai ngày sau, tôi xuất viện.
Tô Mạn đưa tôi về căn hộ, ép tôi nằm nghỉ rồi mới đến văn phòng.
Trước khi đi, cô ấy để bản thỏa thuận ly hôn mới trên bàn.
“Mình đã gửi bản điện tử cho luật sư của Hạ Cảnh Châu.”
“Nếu trong mười ngày anh ta vẫn không trả lời, mình sẽ nộp đơn ra tòa.”
“Ừ.”
Buổi tối, Hạ Cảnh Châu bất ngờ xuất hiện trước cửa căn hộ.
Anh vẫn mặc áo sơ mi và quần tây, có lẽ vừa rời công ty.
Nhìn thấy tôi mặc đồ ngủ, sắc mặt anh hơi trầm xuống.
“Mấy ngày nay em ở đây?”
“Đây là nhà của em.”
“Anh hỏi vì sao không nghe điện thoại.”
“Nghỉ ngơi.”
Anh nhìn gương mặt tôi.
“Em bị bệnh gì?”
“Không liên quan đến anh.”
Hạ Cảnh Châu chặn cánh cửa tôi định đóng lại.
“Ôn Thời Ninh, nhất định phải nói chuyện với anh bằng giọng này sao?”
Tôi thấy nực cười.
“Vậy anh muốn em nói thế nào?”
“Giống ba năm qua, mỉm cười hỏi anh có ăn tối không, có về nhà không, có cần em chờ không?”
“Em…”
“Hạ Cảnh Châu, em đã nộp đơn ly hôn.”
“Từ giờ chúng ta chỉ cần trao đổi thông qua luật sư.”
Ánh mắt anh lạnh xuống.
“Anh chưa đồng ý.”
“Ly hôn theo thủ tục tố tụng không cần anh đồng ý mãi mãi.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
“Em đang trách anh bỏ lỡ cuộc hẹn vì Y Y?”
“Nếu cần, ngày mai anh có thể đi cùng em.”
Tôi suýt bật cười.
Ngày mai.
Lúc nào anh cũng cho rằng chỉ cần mình rảnh, mọi chuyện đều có thể bắt đầu lại.
“Không cần nữa.”
“Vì sao?”
“Vì thứ cần giải quyết đã giải quyết xong rồi.”
Anh không hiểu ý tôi.
Tôi cũng không định giải thích.
Sau một hồi giằng co, điện thoại của anh đổ chuông.
Tên Thẩm Y Y hiện rõ trên màn hình.
Anh nhìn tôi rồi tắt máy.
Chưa đầy mười giây sau, điện thoại lại reo.
Lần này là mẹ chồng.
Hạ Cảnh Châu nghe máy.
Giọng Tống Chi Hoa gấp gáp vang lên:
“Cảnh Châu, Y Y đau chân, thuốc lại để trên xe con. Con mang về cho nó ngay đi.”
Anh day mi tâm.
“Con biết rồi.”
Cuộc gọi kết thúc.
Anh quay sang tôi.
“Anh về trước.”
“Cuối tuần anh tới đón em.”
“Không cần.”