Anh Có Tình Cảm Với Tôi Sao? Tôi Không Tin

Chương 7



Anh như không nghe thấy, xoay người đi thẳng.

Tôi đóng cửa.

Năm phút sau, tiếng xe dưới sân biến mất.

Cũng tối đó, dì Vương gọi cho tôi.

Giọng bà ấy lo lắng.

“Phu nhân, cô có mang hết đồ cần thiết đi chưa?”

“Trong ngăn kéo bàn đầu giường còn một chiếc hộp. Tôi dọn phòng nhìn thấy, không biết có nên cất giúp cô không.”

Tôi sững người.

Chiếc hộp nhung đựng que thử thai.

Tôi đã quên mất nó.

“Dì vứt đi giúp tôi.”

“Nhưng…”

Phía bên kia đột nhiên vang lên tiếng cửa mở.

Sau đó là giọng Hạ Cảnh Châu.

“Thứ gì cần vứt?”

Điện thoại lập tức im bặt.

Tôi siết chặt ngón tay.

Vài giây sau, cuộc gọi bị ngắt.

Tôi nhìn màn hình tối đen, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm.

Mười một giờ đêm, chuông cửa vang lên dữ dội.

Tôi mở camera.

Hạ Cảnh Châu đứng ngoài cửa.

Trong tay anh là chiếc hộp nhung ấy.

4. Anh đã từng có một đứa con

Tôi không mở cửa.

Hạ Cảnh Châu bấm chuông lần thứ hai.

“Ôn Thời Ninh, mở cửa.”

Tôi đứng yên trong phòng khách.

“Anh biết em đang ở bên trong.”

“Chúng ta cần nói chuyện.”

Tôi biết mình không thể tránh mãi.

Cuối cùng, tôi mở khóa.

Anh bước vào, đặt chiếc hộp nhung lên bàn.

Bên trong là que thử thai đã khô từ lâu và một phiếu siêu âm đầu tiên được gấp lại.

Tôi không nhớ mình đã để phiếu siêu âm trong đó.

Có lẽ lúc ấy tôi từng hy vọng sẽ đưa cả hai cho anh.

“Đây là gì?”

Giọng Hạ Cảnh Châu khàn đi.

“Anh nhìn thấy rồi còn hỏi sao?”

“Kết quả từ bốn tháng trước.”

Anh mở tờ siêu âm, ánh mắt dừng trên ngày tháng.

“Em mang thai?”

“Đã từng.”

Hai chữ vừa rơi xuống, cả người anh bỗng cứng lại.

“Đã từng là ý gì?”

Tôi không trả lời.

Ánh mắt anh từ tờ giấy chuyển sang gương mặt trắng bệch của tôi.

Rồi anh nhớ đến bệnh viện, nhớ đến cuộc gọi của Hạ Nghiên, nhớ đến câu “thứ cần giải quyết đã giải quyết xong”.

Sắc mặt Hạ Cảnh Châu thay đổi hoàn toàn.

“Ngày hôm đó em đến bệnh viện…”

“Phải.”

“Em đã làm gì?”

“Điều anh đang nghĩ.”

Chiếc hộp rơi khỏi tay anh.

Que thử thai lăn trên mặt bàn rồi rơi xuống sàn.

“Ôn Thời Ninh!”

Đó là lần đầu tiên trong ba năm anh lớn tiếng với tôi.

“Ai cho phép em làm như vậy?”

Tôi nhìn anh, bỗng thấy máu trong người lạnh đi.

“Cơ thể là của em.”

“Quyền quyết định cũng là của em.”

“Đó là con anh!”

“Anh từng làm cha ngày nào chưa?”

Câu hỏi khiến anh nghẹn lại.

Tôi tiếp tục, từng chữ đều rõ ràng.

“Ngày em biết có thai, em chờ anh đến hai giờ sáng.”

“Ngày em đi khám lần đầu, anh đang đưa Thẩm Y Y đi xem văn phòng qua video.”

“Ngày em bị động thai, em gọi cho anh ba lần. Trợ lý nói anh đang họp, nhưng tối đó em nhìn thấy tin cô ta đăng ảnh anh dự sinh nhật ở nước ngoài.”

“Ngày em lên bàn thủ thuật, Hạ Nghiên gọi anh đến bệnh viện.”

“Anh đã chọn đến bên Thẩm Y Y.”

“Hạ Cảnh Châu, anh dựa vào đâu mà hỏi ai cho phép em?”

Khuôn mặt anh mất sạch màu máu.

“Anh không biết.”

“Đúng.”

“Anh không biết.”

“Bởi vì anh chưa từng quan tâm.”

“Nếu em nói với anh…”

“Thì sao?”

Tôi bật cười, nước mắt lại rơi xuống.

“Anh sẽ bỏ cuộc họp để đi khám cùng em à?”

“Anh sẽ từ chối cuộc gọi của Thẩm Y Y à?”

“Hay anh sẽ bảo em đừng làm phiền, rồi chuyển việc chăm sóc em cho trợ lý?”

Hạ Cảnh Châu siết chặt tay đến nổi gân xanh.

“Anh sẽ giữ con lại.”

“Đúng.”

“Anh sẽ giữ nó lại, bởi vì nhà họ Hạ cần người thừa kế.”

“Sau đó em vẫn sống một mình trong căn biệt thự ấy, một mình đi khám, một mình sinh con, một mình nuôi con.”

“Còn anh tiếp tục làm người chồng hoàn hảo trong những bữa tiệc, tiếp tục bảo vệ thanh mai trúc mã, thỉnh thoảng về nhà hỏi một câu con đã ngủ chưa.”

Tôi lau nước mắt.

“Em không muốn sống cuộc đời đó.”

“Em càng không muốn con em có một người cha chỉ tồn tại trên giấy khai sinh.”

Hạ Cảnh Châu đứng bất động.

Sau rất lâu, anh mới hỏi:

“Con… được bao nhiêu tháng?”

“Mười chín tuần.”

Anh nhắm mắt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...