Bị Giấu Ở Nước Ngoài Mười Năm, Ngày Trở Về Tôi Khiến Cả Nhà Họ Tống Khiếp Sợ
Chương 22
Vừa thấy mẹ, ông lập tức đứng dậy.
“Vãn Ninh.”
Mẹ ngồi xuống.
“Anh muốn nói gì?”
Ông cúi đầu.
“Anh xin lỗi.”
Bà im lặng.
Ông tiếp tục:
“Anh biết bây giờ nói gì cũng không thể bù đắp. Nhưng anh thật sự hối hận.”
Mẹ nhìn ông.
“Anh hối hận vì điều gì?”
Ông nghẹn lời.
Bà hỏi tiếp:
“Vì mất quyền quản lý công ty?”
“Không phải!”
“Vì Tú Quyên không còn ở bên anh?”
Ông lắc đầu.
“Hay vì cuối cùng Như Ý đã biết tất cả?”
Bố bật khóc.
“Vãn Ninh, anh hối hận vì đã đối xử tệ với em.”
Mẹ nhìn ông rất lâu.
Sau đó hỏi:
“Anh còn nhớ ngày em phát hiện mình bị bệnh không?”
Ông gật đầu.
“Nhớ.”
“Em đã sợ lắm.”
Giọng bà rất nhẹ.
“Em không sợ ch/e/t. Em chỉ sợ Như Ý ở xa, không kịp về gặp mẹ.”
Bố cúi gằm đầu.
“Em gọi cho anh.”
Bà tiếp tục.
“Anh nói đang bận đưa Nhã Kỳ đi chọn xe.”
Ông bật khóc thành tiếng.
Mẹ nhìn ra cửa sổ.
“Em đã đợi anh đến tối.”
Bàn tay ông run rẩy.
“Vãn Ninh…”
“Nhưng anh không đến.”
Bà quay lại.
“Ngày hôm sau, anh nhắn bảo em tự làm thủ tục nhập viện.”
Ông không dám ngẩng đầu.
Mẹ chậm rãi nói:
“Em từng nghĩ chỉ cần mình đủ tốt, anh sẽ nhớ lại chúng ta từng yêu nhau.”
Bà cười buồn.
“Nhưng hóa ra anh không quên.”
Ông ngẩng lên.
“Em nói gì?”
“Anh nhớ tất cả.”
Mẹ nhìn ông.
“Anh chỉ cảm thấy em sẽ không bao giờ rời đi.”
Bố òa khóc.
Ông đưa tay định nắm tay bà.
Nhưng mẹ nhẹ nhàng rút lại.
“Đức Thành.”
Ông nhìn bà bằng ánh mắt tuyệt vọng.
“Em không hận anh nữa.”
Ông lập tức ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên hy vọng.
“Vậy chúng ta…”
Mẹ lắc đầu.
“Nhưng em cũng không còn yêu anh.”
Hy vọng trong mắt ông tắt ngấm.
Bà đứng dậy.
“Anh hãy hợp tác giải quyết những việc còn lại.”
Ông vội gọi:
“Vãn Ninh!”
Bà dừng bước.
“Chúng ta thật sự không thể bắt đầu lại sao?”
Mẹ quay đầu.
Tôi nhìn thấy bà mỉm cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
“Không.”
Bà đáp.
“Em đã mất quá nhiều thời gian để chờ anh quay lại.”
Mẹ bước về phía tôi.
Tôi lập tức đứng dậy đỡ bà.
Bố vẫn ngồi ở bàn trà.
Lưng ông còng xuống.
Nhìn từ xa, ông giống một người già vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.
Nhưng tôi không quay lại.
Mẹ cũng vậy.
16
Ba tháng sau, mẹ tôi được xuất viện.
Tình trạng sức khỏe của bà cải thiện rõ rệt sau quá trình điều trị và phục hồi chức năng.
Bác sĩ dặn bà phải tiếp tục tái khám định kỳ, duy trì chế độ sinh hoạt phù hợp và tránh căng thẳng kéo dài.
Tôi lập tức điều chỉnh công việc.
Công ty ở Thụy Sĩ đồng ý cho tôi chuyển sang hình thức làm việc linh hoạt trong một thời gian.
Tôi thuê một căn hộ gần bệnh viện để tiện đưa mẹ tái khám.
Còn biệt thự Vãn Ý, sau khi hoàn tất việc bàn giao, được sửa chữa lại.
Tôi không vội đưa mẹ về đó.
Bởi căn nhà đã lưu giữ quá nhiều ký ức không vui.
Một buổi chiều, tôi hỏi:
“Mẹ có muốn bán biệt thự không?”
Bà suy nghĩ rất lâu.
“Không.”
Tôi gật đầu.
“Vậy giữ lại.”
Mẹ nhìn tôi.
“Con không hỏi vì sao à?”
Tôi mỉm cười.
“Đó là nhà của mẹ. Mẹ muốn giữ thì giữ.”
Bà bật cười.
Sau đó nói:
“Mẹ muốn sửa lại khu vườn.”
Tôi ngạc nhiên.
“Khu vườn?”
“Ừ.”
Mắt bà sáng lên.
“Ngày trước ông ngoại con trồng rất nhiều hoa ở đó. Sau này Tú Quyên cho người nhổ hết để làm chỗ đỗ xe.”
Tôi im lặng.
Mẹ tiếp tục:
“Mẹ muốn trồng lại.”
Tôi nắm tay bà.
“Được.”
Thế là chúng tôi bắt đầu sửa khu vườn.
Mẹ chọn hoa.
Tôi chọn cây.
Có hôm hai mẹ con tranh luận gần một tiếng chỉ vì vị trí đặt chiếc ghế gỗ.
Cuối cùng, mẹ thắng.
Tôi đành đầu hàng.
“Được rồi, mẹ là chủ nhà.”
Bà cười đến mức phải ngồi xuống nghỉ.
Nhìn nụ cười ấy, tôi bỗng cảm thấy mọi chuyện mình làm đều đáng giá.
Không phải vì Tú Quyên mất tiền.
Không phải vì Nhã Kỳ mất hôn ước.
Cũng không phải vì bố phải trả giá.
Mà vì mẹ tôi cuối cùng đã có thể tự quyết định một chuyện nhỏ bé như trồng hoa ở đâu.