Bị Giấu Ở Nước Ngoài Mười Năm, Ngày Trở Về Tôi Khiến Cả Nhà Họ Tống Khiếp Sợ
Chương 23
Trong lúc ấy, những vấn đề pháp lý của bố và Tú Quyên tiếp tục được giải quyết.
Các khoản tiền có căn cứ xác định bị chuyển dịch trái phép được yêu cầu hoàn trả.
Những giao dịch thương mại có sai phạm bị xử lý theo mức độ trách nhiệm của từng người.
Bố không còn giữ vị trí điều hành cũ.
Ông phải bán nhiều tài sản cá nhân để thực hiện nghĩa vụ tài chính.
Tú Quyên cũng không tránh khỏi hậu quả từ những giao dịch mình tham gia.
Mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn tan vỡ.
Nghe nói họ từng cãi nhau rất lớn.
Tú Quyên trách bố không đủ năng lực bảo vệ bà ta.
Bố trách Tú Quyên khiến ông mất tất cả.
Tôi nghe xong chỉ bật cười.
Thật kỳ lạ.
Hai người từng cùng nhau hưởng thụ những thứ lấy từ người khác.
Đến khi phải chịu trách nhiệm, họ lại không ai muốn nhận phần mình.
Còn Nhã Kỳ, sau nhiều lần thất bại, cuối cùng cũng tìm được một công việc bình thường.
Lương không cao.
Không có xe sang đưa đón.
Cũng chẳng còn ai gọi cô ta là đại tiểu thư.
Ban đầu, cô ta liên tục than phiền.
Nhưng rồi cũng phải học cách tự đi làm, tự trả tiền thuê nhà và tự giải quyết những vấn đề trong cuộc sống.
Tôi không quan tâm cô ta có thay đổi hay không.
Bởi đó là cuộc đời cô ta.
Tôi không có nghĩa vụ tiếp tục làm người giám sát.
17
Một năm sau, ông nội tổ chức tiệc mừng thọ.
Lần này, ông đích thân gửi thiệp mời cho mẹ con tôi.
Tôi vốn không định đi.
Nhưng mẹ nói:
“Đi một lần cũng được.”
Tôi nhìn bà.
“Mẹ không ngại sao?”
Bà mỉm cười.
“Không.”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Vậy con đi cùng mẹ.”
Buổi tiệc được tổ chức tại một nhà hàng lớn.
Khi chúng tôi bước vào, cả hội trường bỗng yên lặng.
Những người họ hàng từng cười nhạo mẹ tôi giờ đồng loạt đứng dậy.
Có người vội vàng đến chào hỏi.
Có người cố tình tránh ánh mắt tôi.
Chú ba đang uống trà, vừa nhìn thấy tôi đã suýt sặc.
Tôi vui vẻ giơ tay.
“Chú ba!”
Ông ta lập tức đứng bật dậy.
“Như Ý! Cháu đến rồi à!”
Tôi mỉm cười.
“Chú khỏe không?”
“Khỏe! Rất khỏe!”
Tôi nhìn ông ta.
“Thế thì tốt.”
Ông ta lập tức kéo ghế mời mẹ tôi ngồi.
“Chị dâu… à không, chị Vãn Ninh, mời chị ngồi!”
Mẹ nhìn ông ta, hơi ngạc nhiên.
Tôi cúi đầu, cố nhịn cười.
Mười năm trước, chú ba từng nói mẹ tôi không xứng ngồi ở bàn chính.
Hôm nay, chính ông ta lại là người vội vàng kéo ghế.
Ông nội ngồi ở vị trí trung tâm.
Vừa thấy mẹ, ông lập tức đứng dậy.
“Vãn Ninh.”
Mẹ gật đầu.
“Chúc bố sức khỏe.”
Ông nhìn bà rất lâu.
Sau đó thở dài.
“Năm xưa, bố đã có lỗi với con.”
Cả hội trường im phăng phắc.
Tôi hơi ngạc nhiên.
Mười năm trước, ông nội từng bị buộc phải xin lỗi.
Nhưng khi ấy, ông chỉ làm vì muốn tôi dừng tay.
Còn lần này, không ai ép ông.
Ông tiếp tục:
“Bố đã thiên vị Đức Thành, để con chịu quá nhiều ấm ức.”
Mẹ im lặng.
Ông nhìn tôi.
“Như Ý, ông cũng có lỗi với cháu.”
Tôi mỉm cười.
“Cháu biết.”
Mấy người họ hàng lập tức cúi đầu.
Ông nội bật cười chua chát.
“Cháu đúng là chẳng chịu nói một câu dễ nghe.”
Tôi nghiêng đầu.
“Ông muốn cháu nói gì?”
Ông suy nghĩ.
“Ví dụ như không sao, chuyện qua rồi.”
Tôi nhìn ông.
“Nhưng chuyện ấy từng xảy ra thật mà.”
Ông im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Cháu không muốn giả vờ nó chưa từng tồn tại.”
Một lúc lâu sau, ông gật đầu.
“Cháu nói đúng.”
Tôi kéo ghế cho mẹ.
Bữa tiệc bắt đầu.
Không ai dám nhắc đến chuyện sinh con trai.
Không ai dám mỉa mai mẹ tôi.
Cũng không ai dám yêu cầu bà phải nhẫn nhịn.
Giữa bữa ăn, chú ba bất ngờ nâng ly.
“Như Ý, chú muốn kính cháu một ly.”
Tôi nhìn ông ta.
“Vì chuyện gì?”
Ông ta ho khan.
“Vì cháu đã giúp gia đình nhận ra những vấn đề cần sửa chữa.”
Tôi bật cười.
“Chú ba.”
“Ừ?”
“Chú không cần nói những lời đẹp đẽ như vậy đâu.”
Ông ta cứng đờ.
Tôi nâng ly nước trái cây.
“Cháu chỉ mong sau này chú đừng bắt nạt người khác nữa.”
Cả bàn im lặng.