Chồng Cũ Phát Kẹo Cưới, Tôi Dắt Con Đến Chúc Mừng
Chương 12
“Mẹ làm vì con. Khi ấy tập đoàn đang tranh quyền, con cưới một cô gái không gia thế sẽ trở thành điểm yếu.”
“Mẹ lấy chữ ký ở đâu?”
“Từ giấy ủy quyền con ký trước đó.”
“Mẹ chặn điện thoại của cô ấy?”
“Mẹ chỉ bảo thư ký giữ máy trong cuộc họp.”
“Con gặp tai nạn sau đó. Mẹ vẫn không nói sự thật.”
“Bác sĩ nói con không được kích động!”
“Ba tháng sau thì sao? Một năm sau thì sao? Sáu năm sau thì sao?”
Sự im lặng kéo dài.
Cuối cùng, bà Cố nói:
“Nếu mẹ nói, con sẽ bỏ tất cả đi tìm nó.”
“Đúng. Và mẹ không chịu được việc con chọn vợ mình thay vì quyền lực mẹ muốn.”
“Mẹ sinh ra con!”
“Nhưng mẹ không sở hữu cuộc đời con.”
Đoạn ghi âm kết thúc bằng tiếng cửa đóng.
Tôi nghe lại hai lần. Không hề thấy hả hê. Chỉ thấy lạnh.
Một người mẹ có thể nhân danh yêu thương để hủy hoại sáu năm cuộc đời của con trai và cháu mình. Một người phụ nữ có thể nhân danh tình yêu để gửi bức ảnh phá vỡ gia đình người khác. Một người đàn ông có thể nhân danh trách nhiệm để đồng ý cuộc hôn nhân không tình yêu.
Tất cả đều nói mình không còn lựa chọn.
Nhưng tôi hiểu, đó vẫn là lựa chọn.
Tối hôm ấy, Cố Bách Chu đến. Anh đứng ngoài cửa, quần áo ướt đẫm, giống hệt đêm đầu tiên trở lại.
“Tôi đã giao bằng chứng cho luật sư. Việc làm giả giấy tờ và xâm phạm dữ liệu sẽ được xử lý theo pháp luật.”
“Đó là mẹ anh.”
“Vì là mẹ nên tôi đã dung túng quá lâu.”
“Anh không sợ mất tất cả sao?”
“Tôi đã từng mất điều quan trọng nhất rồi.”
Anh nhìn vào trong nhà. Đoàn Tử đang ngồi ghép hình với mẹ tôi, tiếng cười của con vọng ra.
“Lần này tôi biết mình cần giữ gì.”
Chương 9: Cái giá của sự thật
Việc Cố Bách Chu kiện chính mẹ mình trở thành giọt nước tràn ly trong nhà họ Cố.
Ông Cố vừa xuất viện đã triệu tập cuộc họp gia đình. Cố Bách Chu bị yêu cầu rút đơn, công khai xin lỗi nhà họ Phương và quay về trụ sở chính. Nếu không, anh sẽ bị gạch tên khỏi danh sách người kế nhiệm.
Anh chọn từ chức.
Thông báo được gửi vào chiều thứ hai. Khi tên anh biến mất khỏi sơ đồ quản lý, cả công ty xôn xao. Tôi đọc email ba lần, cuối cùng vẫn gọi cho anh.
“Anh đang ở đâu?”
“Dưới công ty.”
Tôi nhìn qua cửa sổ. Anh đứng bên kia đường, chỉ mặc áo sơ mi, bên chân có một chiếc hộp giấy đựng đồ cá nhân.
Tôi xuống gặp.
“Anh từ chức vì tôi?”
“Không. Vì tôi không còn chấp nhận cách họ vận hành mọi thứ.”
“Anh có thể giải quyết từng bước. Không cần đốt hết đường lui.”
“Tôi đã chuẩn bị rồi.”
Anh nói mình có một công ty tư vấn nhỏ do người bạn đứng tên, thành lập từ ba năm trước. Ban đầu chỉ để đầu tư cá nhân, nhưng gần đây đã nhận được vài dự án. Anh sẽ bắt đầu lại ở đó.
“Anh không cần lo cho tôi.”
“Tôi không lo.” Tôi nói. “Tôi chỉ không muốn sau này anh nói mình mất sự nghiệp vì mẹ con tôi.”
Gương mặt anh thoáng đau.
“Tôi sẽ không nói như vậy.”
“Con người khi yêu thường cho rằng mình có thể hy sinh tất cả. Đến lúc tình yêu phai đi, những hy sinh ấy sẽ biến thành món nợ đè lên người còn lại.”
“Vậy tôi sẽ không gọi đây là hy sinh.”
Anh nhìn tòa nhà phía sau tôi.
“Tôi rời đi vì đây là lựa chọn nghề nghiệp của tôi. Nếu một ngày thất bại, tôi tự chịu. Em và Đoàn Tử không nợ tôi điều gì.”
Tôi không ngờ anh hiểu chính xác nỗi sợ của mình.
Sáu năm trước, chúng tôi yêu nhau quá nhanh. Anh bỏ căn nhà lớn để đến ở cùng tôi, từ chối vị trí bố sắp xếp, cãi nhau với gia đình. Khi ấy tôi cảm động. Nhưng sâu trong lòng, tôi luôn sợ một ngày anh mệt mỏi sẽ nhìn lại rồi thấy tôi là nguyên nhân khiến anh mất tất cả.
Sự sợ hãi ấy khiến tôi không dám nói mình bị mẹ anh gây khó dễ, không dám kể những lời xúc phạm, càng không dám yêu cầu anh từ bỏ thêm điều gì.