Chồng Cũ Phát Kẹo Cưới, Tôi Dắt Con Đến Chúc Mừng

Chương 13



Chúng tôi đều nghĩ mình đang bảo vệ người kia, cuối cùng lại để kẻ khác chen vào khoảng trống.

“Cuối tuần anh vẫn đón Đoàn Tử chứ?”

Ánh mắt anh sáng lên.

“Nếu em cho phép.”

“Đúng giờ.”

“Tôi sẽ đến sớm mười phút.”

Anh cúi xuống nhấc chiếc hộp. Tôi nhìn thấy trong đó có khung ảnh Đoàn Tử vẽ tặng anh, một chiếc cốc và tấm biển tên giám đốc.

Tôi đưa tay cầm bớt một bên.

Anh nhìn tôi, không nói gì.

Chúng tôi đi qua đường như hai đồng nghiệp bình thường. Nhưng lúc đến xe, anh chợt nói:

“Hiểu Mẫn, hôm nay là lần đầu tiên em chủ động xuống tìm tôi.”

Tôi buông hộp ra.

“Anh nghĩ nhiều rồi.”

Anh cười. Nụ cười đầu tiên thật sự nhẹ nhõm từ ngày gặp lại.

Cuối tuần, Cố Bách Chu thuê một căn hộ gần nhà tôi. Không phải biệt thự, cũng không phải khu cao cấp kín cổng. Chỉ là căn hai phòng ngủ đủ sáng, cách trường Đoàn Tử mười phút đi bộ.

Anh dành một phòng cho con, nhưng không tự ý trang trí. Anh đưa Đoàn Tử đi chọn ga giường, bàn học và rèm cửa. Thằng bé chọn mọi thứ đều có hình khủng long xanh lá, khiến căn phòng trông như rừng nguyên thủy.

“Bố có thấy xấu không?” Đoàn Tử hỏi.

“Con thích là được.”

“Mẹ bảo không được chiều con quá.”

“Bố không chiều. Đây là quyền thiết kế của chủ phòng.”

Hai người nhìn nhau rồi cùng cười.

Tôi đứng ngoài cửa, tim chợt mềm đi.

Đúng lúc ấy, điện thoại Cố Bách Chu rung. Anh nhìn màn hình rồi sắc mặt thay đổi.

“Bệnh viện gọi. Bố tôi ngất.”

Anh vội đi. Đoàn Tử đứng ở cửa, lo lắng hỏi:

“Ông nội có sao không?”

Tôi đáp: “Chưa biết.”

“Mình đi thăm được không mẹ?”

Tôi do dự.

Đứa trẻ không hiểu ân oán của người lớn. Trong thế giới của con, bố có bố, vậy người đó là ông nội. Tôi không muốn truyền nỗi oán hận của mình sang con.

Cuối cùng, tôi mua một giỏ trái cây rồi đưa Đoàn Tử đến bệnh viện.

Ông Cố đã tỉnh. Khi nhìn thấy cháu, người đàn ông luôn lạnh lùng bỗng quay mặt ho khan, che đi đôi mắt đỏ. Ông không nói xin lỗi tôi, tôi cũng không chào hỏi thân thiết. Nhưng lúc Đoàn Tử đặt một quả táo lên đầu giường, ông run tay xoa đầu con.

“Cháu giống bố cháu hồi nhỏ.”

“Bố cháu cũng thích khủng long ạ?”

“Nó thích tàu hỏa. Có một lần vì đòi mua đoàn tàu đồ chơi mà nằm lăn ra sàn siêu thị.”

Cố Bách Chu đứng ngoài cửa, mặt tối sầm.

“Bố không cần kể chuyện đó.”

Đoàn Tử phá lên cười.

Khoảng cách giữa ba thế hệ bỗng ngắn lại bằng một câu chuyện xấu hổ.

Nhưng bà Cố không xuất hiện.

Sau khi hồ sơ được chuyển sang cơ quan điều tra, bà rời Nam Giang đến căn nhà nghỉ ở ngoại ô. Luật sư nói bà muốn gặp tôi một lần. Tôi từ chối.

Có những lời xin lỗi đến quá muộn không còn cần thiết.

Chương 10: Lời cầu hôn không dành cho tôi

Dự án tái cấu trúc thương hiệu do tôi phụ trách thành công hơn dự kiến. Công ty đề nghị thăng tôi làm trưởng nhóm chiến lược. Cùng lúc, một tập đoàn ở Hải Thành gửi lời mời với mức lương gấp đôi.

Hải Thành cách Nam Giang ba giờ tàu cao tốc.

Nếu nhận việc, tôi phải chuyển nhà. Đoàn Tử cũng phải đổi trường. Tôi do dự suốt hai tuần mà không nói với Cố Bách Chu.

Cuối cùng, anh biết qua một người bạn trong ngành.

Chiều thứ bảy, anh đưa con về sớm.

“Em sắp chuyển đến Hải Thành?”

“Tôi chưa quyết định.”

“Khi nào có kết quả?”

“Cuối tháng.”

Anh im lặng vài giây.

“Đó là cơ hội tốt.”

Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tranh cãi, không ngờ anh lại nói vậy.

“Anh không phản đối?”

“Tôi có tư cách gì phản đối?”

“Anh là bố Đoàn Tử.”

“Vì là bố, tôi càng nên nghĩ điều gì tốt cho con và cho em. Nếu em muốn đi, tôi sẽ sắp xếp công việc để mỗi tuần đến Hải Thành.”

“Ba giờ tàu, chưa tính di chuyển.”

“Tôi có thể thuê chỗ ở gần đó.”

“Công ty của anh ở Nam Giang.”

“Tôi sẽ không chuyển ngay. Nhưng có thể làm việc từ xa vài ngày.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...