Chồng Cũ Phát Kẹo Cưới, Tôi Dắt Con Đến Chúc Mừng

Chương 16



Hai tháng đầu ở Hải Thành bận đến nghẹt thở. Công việc mới đòi hỏi tôi dẫn dắt một nhóm mười hai người, đồng thời hoàn thành chiến dịch trong thời gian gấp. Đoàn Tử chưa quen trường, có vài hôm khóc vì nhớ bà và nhớ bố.

Cố Bách Chu giữ lời. Tối nào anh cũng gọi video, cuối tuần đi chuyến tàu sớm nhất đến. Anh không ở nhà tôi mà thuê một căn studio gần ga. Mỗi sáng thứ bảy, anh mang đồ ăn đến, đón con đi thư viện hoặc công viên; tối chủ nhật lại đưa về rồi bắt chuyến tàu cuối.

Có hôm bão khiến tàu dừng chạy. Anh ngồi ở ga suốt năm tiếng, cuối cùng chỉ gặp Đoàn Tử được một buổi tối. Tôi bảo lần sau không cần cố như vậy.

Anh nói:

“Tôi không muốn con học cách quen với lời hứa bị thất hẹn.”

Sáu tháng trôi qua, chúng tôi duy trì một mối quan hệ kỳ lạ. Không phải vợ chồng, cũng không còn là người xa lạ. Anh biết lịch công tác của tôi, tôi biết công ty anh đang gọi vốn. Khi anh sốt, Đoàn Tử bắt tôi đặt cháo gửi đến. Khi tôi làm đêm, anh gọi nhắc tôi ăn uống.

Không ai nói yêu.

Nhưng sự hiện diện của anh len vào cuộc sống tôi theo cách bình thản nhất.

Cho đến ngày tôi gặp tai nạn.

Chương 13: Lần này người nằm trong phòng cấp cứu là tôi

Chiếc xe tải vượt đèn đỏ đâm vào bên ghế phụ. Tôi chỉ nhớ tiếng kính vỡ và cảm giác trời đất lộn ngược.

Khi tỉnh lại, ánh đèn bệnh viện trắng xóa. Cánh tay trái bó bột, trán đau buốt. Người đầu tiên tôi nhìn thấy là Cố Bách Chu.

Anh ngồi bên giường, áo sơ mi nhăn nhúm, mắt đỏ ngầu. Vừa thấy tôi mở mắt, anh đứng bật dậy rồi lại không dám chạm vào.

“Em thấy thế nào?”

“Đoàn Tử đâu?”

“Ở với mẹ em. Con không có trên xe.”

Tôi thở phào.

“Anh đến khi nào?”

“Đêm qua.”

“Bây giờ mấy giờ?”

“Bốn giờ chiều.”

Anh đã ngồi ở đây gần một ngày.

Bác sĩ vào kiểm tra, nói tôi bị gãy xương cẳng tay và chấn động nhẹ, may mắn không nguy hiểm. Sau khi bác sĩ đi, Cố Bách Chu quay lưng nhìn ra cửa sổ.

Vai anh run lên.

“Anh sao vậy?”

“Không sao.”

“Anh đang khóc à?”

“Không.”

Giọng anh đã nghẹn.

Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại thấy buồn cười giữa hoàn cảnh này. Tôi khẽ gọi:

“Cố Bách Chu.”

Anh quay lại. Nước mắt thật sự còn trên mặt.

“Tôi không chết.”

“Đừng nói chữ đó.”

“Anh cũng từng nằm trong phòng cấp cứu. Khi ấy tôi không biết.”

“Không giống.”

“Giống.”

Tôi nhìn anh, chậm rãi nói:

“Bây giờ tôi hiểu cảm giác đứng ngoài cửa mà không biết người bên trong có tỉnh lại không.”

Anh cúi đầu, bàn tay siết chặt.

“Tôi đã nghĩ nếu em xảy ra chuyện, lời cuối cùng tôi nói với em lại là nhớ ăn sáng.”

“Lời cuối như vậy cũng không tệ.”

“Tệ lắm. Tôi còn rất nhiều điều chưa nói.”

“Ví dụ?”

Anh nhìn tôi. Trong đôi mắt ấy có nỗi sợ chưa tan, có tình yêu không còn che giấu, nhưng cuối cùng anh chỉ nói:

“Đợi em khỏe lại.”

Tôi phải nằm viện năm ngày. Cố Bách Chu xin làm việc từ xa, chăm tôi gần như không rời. Anh giúp gội đầu, cắt thức ăn, buộc tóc. Những việc vụng về đến mức nhiều lần làm tôi đau, nhưng anh kiên nhẫn học.

Đoàn Tử đến thăm, nhìn thấy bố đang thổi cháo cho mẹ liền che miệng cười.

“Hai người giống vợ chồng.”

Tôi suýt sặc.

Cố Bách Chu bình tĩnh đưa nước cho tôi.

“Trẻ con không được nói linh tinh.”

“Nhưng hai người từng là vợ chồng mà.”

“Từng là không có nghĩa hiện tại là.”

Đoàn Tử quay sang hỏi anh:

“Bố không muốn cưới mẹ nữa à?”

Bàn tay anh dừng giữa không trung.

“Muốn.”

Anh trả lời quá thẳng thắn.

Tôi trừng mắt. Anh nhìn con, nói tiếp:

“Nhưng muốn là chuyện của bố. Mẹ có đồng ý hay không là quyền của mẹ. Con không được giúp bố ép mẹ.”

Đoàn Tử gật gù.

“Vậy bố phải theo đuổi mẹ.”

“Bố đang cố.”

“Sao con không thấy hoa?”

“Mẹ con không thích hoa đắt tiền.”

“Sô-cô-la?”

“Mẹ con sợ béo.”

“Thế bố theo đuổi bằng gì?”

Cố Bách Chu nhìn tôi, mỉm cười.

“Bằng thời gian.”

Tôi quay mặt ra cửa sổ, nhưng khóe môi không kiềm được khẽ cong lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...