Chồng Cũ Phát Kẹo Cưới, Tôi Dắt Con Đến Chúc Mừng
Chương 17
Chương 14: Một bản án không thể trả lại sáu năm
Vụ làm giả thỏa thuận ly hôn được đưa ra xét xử kín vì liên quan đến dữ liệu cá nhân và hồ sơ gia đình. Luật sư năm đó thừa nhận đã nhận chỉ thị từ bà Cố, đồng thời cung cấp bản gốc giấy ủy quyền bị sử dụng trái phép.
Bà Cố không chối.
Trước phiên xét xử, bà đề nghị gặp tôi lần cuối. Lần này tôi đồng ý.
Chúng tôi gặp nhau trong một phòng hòa giải nhỏ. Chỉ sau nửa năm, bà đã già đi rất nhiều. Mái tóc vốn luôn được chải không một sợi rối giờ lộ những đường bạc. Không còn trang sức, không còn thư ký đi theo, bà chỉ là một người phụ nữ đang chờ phán quyết.
“Cô thắng rồi.”
Câu đầu tiên vẫn đầy gai nhọn.
Tôi ngồi đối diện.
“Tôi không đến để thắng.”
“Con trai tôi từ bỏ tập đoàn, chồng tôi không nói chuyện với tôi, cháu nội không chịu gặp tôi. Cô còn muốn gì?”
“Bà vẫn nghĩ tất cả là do tôi.”
“Nếu cô không xuất hiện—”
“Nếu tôi không xuất hiện, Đoàn Tử vẫn tồn tại. Bản thỏa thuận giả vẫn là thật. Con trai bà vẫn sống trong lời nói dối. Phương Uyển Thanh vẫn kết hôn với người không yêu mình. Chỉ là bà không phải nhìn hậu quả.”
Bà ta siết hai tay.
“Tôi làm tất cả vì tương lai của Bách Chu.”
“Tương lai nào? Một chức chủ tịch? Một cuộc hôn nhân thương mại? Một căn nhà lớn không có người anh ấy muốn gặp?”
“Cô không hiểu áp lực của gia đình chúng tôi.”
“Đúng. Tôi không hiểu. Nhưng tôi hiểu cảm giác sinh con mà không có chồng bên cạnh. Tôi hiểu một đứa trẻ hỏi tại sao mình không có bố. Tôi hiểu mẹ tôi phải bán chiếc vòng duy nhất để trả viện phí. Những chuyện đó là cái giá cho tương lai bà chọn thay anh ấy.”
Sắc mặt bà trắng bệch.
Tôi lấy ra một bức tranh Đoàn Tử vẽ. Trong tranh có tôi, con, Cố Bách Chu, mẹ tôi và một ông lão chống gậy. Ở góc xa là một người phụ nữ đứng một mình, khuôn mặt chỉ có hai chấm mắt.
“Đoàn Tử vẽ bà.”
Bàn tay bà run lên.
“Nó… biết tôi sao?”
“Nó hỏi tại sao bà nội không đến sinh nhật. Tôi nói bà đã làm một việc sai và cần chịu trách nhiệm. Nó hỏi người làm sai có được sửa không.”
“Cô trả lời thế nào?”
“Tôi nói sửa sai không có nghĩa mọi thứ trở lại như cũ. Nhưng nếu thật lòng thay đổi, người khác có thể nhìn thấy.”
Mắt bà đỏ lên.
“Cô muốn tôi làm gì?”
“Không phải tôi muốn. Bà phải tự biết mình cần làm gì.”
Phiên xét xử kết thúc với mức án treo, phạt tiền và lệnh cấm tiếp xúc trong thời hạn nhất định. Bà Cố công khai xin lỗi tôi và Cố Bách Chu, thừa nhận đã can thiệp trái phép vào cuộc hôn nhân của con trai. Với địa vị của bà, lời xin lỗi ấy gần như là tự tay xé bỏ hình ảnh cả đời duy trì.
Nhưng nó vẫn không trả lại sáu năm.
Sau phiên tòa, phóng viên vây kín bên ngoài. Cố Bách Chu chắn trước tôi, nhưng tôi bước lên.
“Cô có tha thứ cho mẹ chồng cũ không?” một người hỏi.
Tôi nhìn thẳng vào ống kính.
“Tha thứ là chuyện riêng tư, không phải nghĩa vụ đạo đức của nạn nhân. Tôi chấp nhận lời xin lỗi và tôn trọng phán quyết. Còn mối quan hệ sau này cần thời gian chứng minh.”
“Cô và anh Cố đã tái hợp chưa?”
“Chưa.”
“Hai người có dự định kết hôn vì con không?”
“Một đứa trẻ cần cha mẹ có trách nhiệm, không cần một cuộc hôn nhân miễn cưỡng. Nếu chúng tôi kết hôn, đó phải là lựa chọn của hai người trưởng thành, không phải nghĩa vụ với con.”
Cố Bách Chu đứng bên cạnh, không xen vào.
Trên xe về, anh nói:
“Em trả lời rất hay.”
“Anh thất vọng vì chữ ‘chưa’ sao?”
“Không.”
“Thật?”
“Chữ ‘chưa’ tốt hơn chữ ‘không bao giờ’.”
Tôi bật cười.
Anh quay sang nhìn, ánh mắt dịu dàng.
“Em vừa cười với tôi.”
“Tập trung lái xe.”
“Được.”
Nhưng tai anh đỏ lên suốt quãng đường.
Chương 15: Người đàn ông khác