Chồng Cũ Phát Kẹo Cưới, Tôi Dắt Con Đến Chúc Mừng

Chương 4



Anh nhìn tôi, vẻ đau đớn trong mắt nhanh chóng biến thành tức giận.

“Vậy nghĩa là em biết rõ.”

“Tôi chỉ biết anh không có quyền xông tới trước cửa nhà tôi giữa đêm, càng không có quyền yêu cầu con tôi làm bất kỳ xét nghiệm nào.”

“Tôi đã tìm em sáu năm.”

Câu nói ấy khiến tôi khựng lại. Nhưng rồi tôi cười.

“Anh tìm tôi?”

“Sau khi tỉnh lại, tôi—”

“Đủ rồi.”

Tôi không muốn nghe một câu chuyện được tô vẽ sau sáu năm. Tôi càng không muốn anh dùng vài chữ “tôi đã tìm em” để xóa đi những gì tôi từng chịu đựng.

“Tuần sau anh kết hôn. Vợ sắp cưới của anh tên Phương Uyển Thanh. Anh đứng trước cửa nhà vợ cũ lúc gần nửa đêm, truy hỏi về một đứa trẻ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ai sẽ là người bị chỉ trích? Tôi? Con tôi? Hay vị giám đốc trẻ tuổi tiền đồ rộng mở như anh?”

Quai hàm anh siết chặt.

“Đám cưới không phải như em nghĩ.”

“Tôi không quan tâm.”

“Hiểu Mẫn, cho tôi ba ngày.”

“Sáu năm trước tôi cho anh ba mươi cuộc gọi. Anh không nghe lấy một cuộc. Bây giờ anh dựa vào đâu đòi tôi cho anh ba ngày?”

Anh im bặt. Tôi đóng cửa. Lần này anh không cản.

Qua khe cửa sắp khép, tôi nghe anh hỏi bằng giọng gần như thì thầm:

“Ngày em rời đi, là ngày mười bảy tháng tám, đúng không? Hôm đó tôi đang nằm trong phòng cấp cứu.”

Cánh cửa khép lại hoàn toàn.

Tôi đứng phía sau, trái tim đập hỗn loạn.

Mẹ từ phòng ngủ bước ra. Có lẽ bà đã nghe thấy tất cả.

“Nó nói phòng cấp cứu là sao?”

“Con không biết.”

“Có khi nào năm đó…”

“Mẹ.” Tôi ngắt lời. “Dù năm đó có hiểu lầm, sáu năm qua là thật. Anh ta đã có vô số cơ hội. Anh ta cũng sắp cưới người khác. Con không muốn quay lại.”

Mẹ nhìn tôi rất lâu.

“Mẹ không bảo con quay lại. Mẹ chỉ sợ con mang một vết thương không đúng sự thật suốt đời.”

Đêm ấy tôi gần như không ngủ.

Tôi lấy chiếc hộp gỗ nhỏ trong ngăn tủ. Dưới những tấm thiệp cũ và vòng tay bệnh viện của Đoàn Tử là một bức ảnh đã ố màu.

Trong ảnh, Cố Bách Chu hai mươi lăm tuổi đứng trước cổng trường đại học. Anh mặc áo sơ mi trắng, một tay ôm vai tôi, một tay che nắng. Tôi cười đến mức mắt cong thành vầng trăng. Phía sau ảnh là nét chữ của anh:

“Sau này nếu có con, anh mong nó giống em, vì em cười rất đẹp.”

Thật trớ trêu.

Đoàn Tử không chỉ giống anh. Nó còn thừa hưởng thói quen lúc căng thẳng sẽ vô thức xoa ngón tay cái vào đốt ngón trỏ, thừa hưởng việc dị ứng với hạt dẻ, thừa hưởng cả dáng ngủ nghiêng người, co một chân.

Tôi từng nhiều lần nhìn con mà nhớ đến anh. Nhưng nhớ không có nghĩa là muốn quay lại.

Sáng hôm sau, vừa đến công ty, tôi đã bị gọi lên phòng giám đốc.

Cố Bách Chu đứng trước cửa sổ, trên bàn là một tập hồ sơ màu đen.

“Ngồi đi.”

“Nếu là việc riêng, tôi xin phép từ chối.”

“Là việc công.”

Anh đẩy hồ sơ tới trước mặt tôi. Đó là dự án tái cấu trúc thương hiệu lớn nhất quý này. Người phụ trách chính được ghi rõ: Thẩm Hiểu Mẫn.

“Tại sao là tôi?”

“Năng lực của cô phù hợp nhất.”

“Anh có thể đổi người.”

“Tôi không để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc.”

Tôi nhìn thẳng vào anh. “Tôi cũng vậy.”

“Tốt.” Anh khẽ gật. “Vậy chiều nay đi công tác cùng tôi.”

“Không thể. Tôi phải đón con.”

Ánh mắt anh tối lại.

“Tôi có thể cho xe đưa thằng bé về.”

“Không cần.”

“Hoặc tôi đón.”

Tôi bật cười lạnh.

“Giám đốc Cố, anh đang lấy công việc làm lý do để tiếp cận con tôi sao?”

Anh nhìn tôi, không né tránh. “Đúng.”

Tôi tức đến nghẹn lời. Anh mở máy tính, đưa tôi xem bảng đánh giá nhân sự.

“Ba năm liền em có điểm hiệu suất cao nhất nhóm, hai chiến dịch do em đề xuất đều tăng doanh thu hơn ba mươi phần trăm. Nếu tôi bỏ qua em chỉ vì em là vợ cũ, đó mới là đem việc riêng xen vào công việc.”

Tôi không thể phản bác.

Anh thu màn hình lại, giọng chậm xuống.

Chương trước Chương tiếp
Loading...