Chồng Cũ Phát Kẹo Cưới, Tôi Dắt Con Đến Chúc Mừng

Chương 5



“Còn Đoàn Tử… tôi sẽ không cưỡng ép. Nhưng tôi cần biết sự thật.”

“Biết rồi thì sao?”

“Nếu thằng bé là con tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

“Một người sắp kết hôn với người phụ nữ khác muốn chịu trách nhiệm với con riêng bằng cách nào?”

Cố Bách Chu vừa định trả lời, cửa phòng bỗng mở ra.

Một giọng nữ dịu dàng vang lên:

“Bách Chu, em mang cà phê cho anh.”

Phương Uyển Thanh bước vào.

Sáu năm trôi qua, cô ta vẫn xinh đẹp như trong bức ảnh năm ấy. Váy màu kem, tóc dài uốn nhẹ, cổ tay đeo chiếc vòng ngọc của mẹ Cố Bách Chu.

Nhìn thấy tôi, nụ cười trên môi cô ta dừng lại đúng một nhịp.

Rồi cô ta mỉm cười thân thiện.

“Hiểu Mẫn, lâu rồi không gặp.”

Chương 3: Cô dâu biết tất cả

Tôi đứng dậy.

“Nếu không còn việc gì, tôi về làm việc trước.”

Phương Uyển Thanh bước sang bên, vừa đủ chặn lối ra.

“Khoan đã. Chúng ta từng là bạn, gặp lại sau nhiều năm mà em lạnh nhạt quá.”

Tôi nhìn bàn tay cô ta đặt trên tay nắm cửa.

“Tôi không nhớ mình từng có người bạn nào gửi ảnh chồng tôi vào khách sạn cho tôi xem.”

Nụ cười của cô ta nhạt đi. Cố Bách Chu đột ngột đứng dậy.

“Ảnh gì?”

Phương Uyển Thanh quay đầu nhìn anh, vẻ mặt ngơ ngác hoàn hảo.

“Em không biết cô ấy đang nói gì.”

Tôi cũng không muốn đôi co. Sáu năm trước tôi đổi số điện thoại, chiếc máy cũ đã mất trong lần chuyển nhà. Tấm ảnh kia không còn, tin nhắn cũng chẳng thể khôi phục. Cãi nhau lúc này chỉ khiến tôi giống một người phụ nữ oán hận vì chồng cũ sắp cưới.

“Không biết thì thôi.”

Tôi vòng qua cô ta. Khi đi ngang, Phương Uyển Thanh ghé sát tai tôi, nói đủ nhỏ để Cố Bách Chu không nghe thấy:

“Đứa trẻ rất giống anh ấy.”

Tôi dừng bước. Cô ta đã nhìn thấy Đoàn Tử.

“Cô muốn gì?”

“Tối nay bảy giờ, quán trà ở đường Tĩnh An. Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện.”

“Tôi không có gì để nói với cô.”

“Có liên quan đến vụ tai nạn sáu năm trước.”

Tôi nhìn cô ta thêm vài giây rồi rời đi.

Bảy giờ tối, tôi vẫn đến quán trà. Không phải vì tin Phương Uyển Thanh, mà vì tôi cần biết câu nói “phòng cấp cứu” của Cố Bách Chu là thật hay giả.

Cô ta đã ngồi chờ sẵn trong phòng riêng.

“Sáu năm trước, ngày cô rời Nam Giang, Bách Chu gặp tai nạn trên đường đi tìm cô.”

Tay tôi đặt trên đầu gối vô thức siết lại.

“Anh ấy bị xuất huyết nội sọ, hôn mê mười một ngày. Sau khi tỉnh lại, trí nhớ có một khoảng trống. Anh ấy nhớ cô, nhớ hai người kết hôn, nhưng không nhớ rõ chuyện xảy ra trong một tháng trước tai nạn.”

“Tại sao không ai nói với tôi?”

“Vì cô đã biến mất.”

“Nhà họ Cố có số điện thoại của mẹ tôi.”

“Bác gái cho rằng cô là nguyên nhân khiến anh ấy gặp tai nạn. Bà ấy không muốn hai người gặp lại.”

“Còn cô?”

“Tôi ở bên anh ấy trong thời gian hồi phục.”

“Với tư cách người phụ nữ đã cùng anh ấy vào khách sạn?”

Cô ta cười nhạt.

“Hôm đó không chỉ có tôi và anh ấy. Bố tôi tổ chức tiệc ký kết trong phòng hội nghị của khách sạn. Bách Chu đến vì công việc.”

“Vậy bức ảnh là do cô cố ý chụp ở góc khiến người khác hiểu lầm?”

“Phải.”

Tôi không ngờ cô ta thừa nhận dễ dàng như vậy.

“Tin nhắn cũng là cô gửi?”

“Phải.”

“Bản thỏa thuận ly hôn thì sao?”

“Không phải tôi. Người đưa thỏa thuận cho cô là luật sư riêng của bác gái. Chữ ký của Bách Chu được lấy từ một tài liệu khác rồi in ghép. Cô có thể tìm chuyên gia giám định.”

Trong đầu tôi vang lên một tiếng ù kéo dài. Suốt sáu năm, tôi chưa từng nghi ngờ chữ ký ấy. Khi đó tôi còn quá trẻ, quá tuyệt vọng, cũng quá tin vào những gì tận mắt nhìn thấy.

“Tại sao cô nói cho tôi biết?”

Phương Uyển Thanh nâng tách trà, đôi mắt hơi đỏ.

“Vì tôi sắp cưới anh ấy. Tôi muốn cô đưa Đoàn Tử rời khỏi Nam Giang.”

Tôi hiểu cuộc gặp hôm nay không phải để thú tội. Đây là một cuộc mặc cả.

“Nếu tôi không đi?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...