Ngày Người Anh Yêu Trở Về, Tôi Cuối Cùng Cũng Được Giải Thoát
Chương 10
Không đáng để tôi vì anh thay đổi con đường phía trước.
Nhưng cuộc đời đôi khi rất trùng hợp.
Ba tháng sau, Phong Thịnh nhận được đề nghị mua lại một mảng kinh doanh của Tạ thị.
Người dẫn nhóm vẫn là tôi.
Ngày thẩm định, tôi bước vào trụ sở Tạ thị lần đầu tiên sau gần một năm.
Rất nhiều nhân viên cũ từng gặp tôi.
Ánh mắt họ khi thấy tôi đều phức tạp.
Ngày trước tôi đến đây thường đứng sau Tạ Hoài Cẩn.
Bây giờ tôi ngồi đối diện anh.
Đại diện bên mua.
Cuộc họp kéo dài bốn tiếng.
Tạ Hoài Cẩn gầy đi rõ rệt.
Vẻ sắc lạnh vẫn còn.
Nhưng dưới mắt có quầng nhạt.
Sau khi mọi người rời phòng, anh gọi tôi lại.
“Nhược Ninh.”
Tôi thu tài liệu.
“Có vấn đề gì về điều khoản sao?”
“Không.”
“Vậy tôi xin phép.”
“Anh muốn nói chuyện riêng.”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Cho anh năm phút.”
Anh cười khổ.
“Năm phút?”
“Ừ.”
Ngày trước, thời gian của tôi có thể tùy anh lấy.
Bây giờ, anh muốn năm phút cũng phải hỏi.
Có lẽ chính anh cũng nghĩ tới điều đó.
Anh đứng bên cửa sổ.
Một lúc sau mới nói:
“Căn biệt thự anh bán rồi.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Ừ.”
“Em không hỏi vì sao?”
“Tài sản của anh, không liên quan đến tôi.”
“Vì anh không muốn ở đó nữa.”
Tôi im lặng.
Anh quay lại nhìn tôi.
“Mỗi lần về nhà đều cảm thấy em vẫn còn ở đó.”
“Cốc em dùng.”
“Cuốn sách em đọc dở.”
“Cái ghế em thích ngồi.”
“Sau đó anh mới phát hiện, trong căn nhà đó thứ gì cũng có dấu vết của em.”
Tôi không đáp.
Anh cười rất nhẹ.
“Nhưng em lại đi quá sạch.”
“Không mang thứ gì của anh.”
“Nhược Ninh.”
“Anh từng nghĩ chỉ cần anh cho em đủ nhiều, em sẽ không rời đi.”
“Tới lúc em thật sự không cần gì, anh mới biết anh chẳng giữ được em bằng thứ gì cả.”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Còn hai phút.”
Sắc mặt anh cứng lại.
Sau đó hỏi:
“Em có từng hận anh không?”
“Từng.”
“Bây giờ?”
“Không.”
Anh cười.
“Không hận còn đáng sợ hơn.”
Tôi không phủ nhận.
Anh tiến lại gần.
“Anh xin lỗi.”
Đây là lần đầu tiên Tạ Hoài Cẩn nói ba chữ ấy với tôi.
Tôi từng chờ rất lâu.
Nhưng khi thật sự nghe được, trong lòng lại chẳng có gợn sóng.
“Tôi nhận.”
Ánh mắt anh sáng lên một chút.
Tôi tiếp tục:
“Nhưng nhận lời xin lỗi không có nghĩa là quay lại.”
Ánh sáng ấy tắt.
“Tôi biết.”
“Nhưng nếu…”
“Không có nếu.”
Tôi thu máy tính.
“Năm phút hết rồi.”
Tôi đi ra cửa.
Sau lưng, Tạ Hoài Cẩn nói:
“Anh yêu em.”
Bước chân tôi dừng lại.
Đây cũng là câu tôi từng chờ rất lâu.
Bảy năm.
Tôi từng nghĩ nếu có ngày nghe thấy, có lẽ mình sẽ khóc.
Nhưng bây giờ tôi chỉ quay đầu.
Nhìn anh.
Rồi nói:
“Muộn rồi.”
* Thương vụ hoàn tất vào đầu mùa hè.
Phong Thịnh mua lại mảng công nghệ của Tạ thị với mức giá thấp hơn kỳ vọng ban đầu gần hai mươi phần trăm.
Tạ thị nhờ khoản tiền ấy vượt qua nguy cơ thanh khoản.
Không sụp đổ.
Nhưng cũng mất đi vị thế trước đây.
Tạ Hoài Cẩn vẫn là Tạ Hoài Cẩn.
Chỉ là không còn đứng ở nơi cao đến mức tất cả mọi người đều phải ngẩng đầu nhìn anh nữa.
Còn tôi thì càng lúc càng đi xa.
Năm thứ hai ở Phong Thịnh, tôi trở thành trưởng bộ phận trẻ nhất.
Năm thứ ba, tôi trực tiếp phụ trách quỹ mới.
Năm thứ tư, tôi có tên trong danh sách những nhà đầu tư trẻ đáng chú ý của ngành.
Căn hộ cũ cũng được tôi sửa lại.
Không bán.
Tôi mua thêm một căn nhà khác gần công ty.
Nhưng cuối tuần vẫn thường về căn nhà của mẹ.
Tôi giữ lại bàn ăn.
Giữ lại bức ảnh.
Giữ lại căn phòng nhỏ của mình.
Có vài thứ không cần vứt đi để chứng minh đã bước tiếp.
Chỉ cần người trong lòng đã không còn đứng ở chỗ cũ.
Chu Minh Dật cũng vẫn ở bên cạnh tôi.
Chúng tôi từ đồng nghiệp trở thành bạn.
Rồi sau rất lâu, anh mới hỏi tôi một câu.
“Có muốn thử ở bên tôi không?”
Hôm ấy chúng tôi đang ăn mì ở một quán nhỏ.
Tôi suýt sặc.
“Anh tỏ tình kiểu này à?”
Anh rất bình tĩnh.
“Không thì sao?”
“Ít nhất cũng nên có hoa.”