Ngày Người Anh Yêu Trở Về, Tôi Cuối Cùng Cũng Được Giải Thoát
Chương 11
“Cô không thích hoa.”
Tôi ngẩn ra.
Anh nói tiếp:
“Cô dị ứng phấn hoa.”
Tôi không nói.
Đúng.
Tôi dị ứng nhẹ với phấn hoa.
Tạ Hoài Cẩn không biết.
Bởi vì suốt nhiều năm, hoa anh tặng đều do trợ lý chọn.
Chu Minh Dật lại nhớ.
Anh đưa cốc nước cho tôi.
“Tôi không cần cô trả lời ngay.”
“Cũng không cần vì tôi tốt với cô mà cảm động.”
“Tôi chỉ muốn cô biết tôi thích cô.”
“Còn cô chọn thế nào là quyền của cô.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Sau đó bật cười.
Lần đầu tiên tôi hiểu.
Tình cảm lành mạnh hóa ra không khiến người ta thấy mình mắc nợ.
Nó cho người ta quyền lựa chọn.
* Ngày tôi và Chu Minh Dật công khai chuyện tình cảm, nhóm bạn cũ của Tạ Hoài Cẩn nổ tung.
Trình Phong là người đầu tiên nhắn.
“Thật à?”
Tôi trả lời một chữ.
“Ừ.”
Anh ta gửi một chuỗi biểu tượng khóc.
“Thế là tôi hết cơ hội?”
Tôi bật cười.
“Anh từng có à?”
Trình Phong lập tức im.
Một lúc sau mới gửi:
“Đau.”
Chuyện truyền đi rất nhanh.
Tối hôm ấy, tôi nhận được cuộc gọi từ số của Tạ Hoài Cẩn.
Tôi nhìn vài giây.
Rồi bắt máy.
Anh không nói ngay.
Rất lâu sau mới hỏi:
“Em ở bên Chu Minh Dật?”
“Ừ.”
“Bao lâu rồi?”
“Hơn ba tháng.”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Anh ấy đối xử tốt với em không?”
“Tốt.”
“Em thích anh ấy?”
“Có.”
Lại im lặng.
Tôi nghe thấy tiếng bật lửa.
Có lẽ anh đang hút thuốc.
Ngày trước Tạ Hoài Cẩn rất ít hút.
Chỉ hút khi tâm trạng cực xấu.
Một lúc sau anh cười.
“Anh cứ nghĩ…”
Anh dừng.
“Tưởng gì?”
“Tưởng chỉ cần anh đợi đủ lâu.”
“Tưởng em hết giận.”
“Tưởng một ngày nào đó em sẽ quay lại.”
Tôi nói:
“Tôi đã nói từ rất sớm.”
“Tôi không giận.”
“Tôi chỉ không còn muốn anh nữa.”
Giọng anh khàn xuống.
“Anh biết.”
“Bây giờ biết rồi.”
Tôi không nói gì.
Anh hỏi:
“Có thể hỏi em một chuyện cuối không?”
“Anh hỏi đi.”
“Nếu hôm đó anh không bảo em cút…”
“Không có nếu.”
Tôi ngắt lời.
Nhưng lần này tôi vẫn nói tiếp.
“Thật ra kể cả không có ngày đó, tôi cũng sẽ rời đi.”
“Chỉ là sớm hay muộn.”
“Vì từ rất lâu trước khi Hứa Tư Dao xuất hiện, tôi đã mệt rồi.”
Bên kia hoàn toàn yên lặng.
Tôi nói:
“Hoài Cẩn.”
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi gọi lại tên anh như thế.
Có lẽ anh cũng nhận ra.
Hơi thở lập tức khựng lại.
Tôi nói:
“Đừng đợi nữa.”
“Không phải vì tôi muốn anh sống tốt.”
“Cũng không phải vì tôi thương anh.”
“Chỉ là chuyện giữa chúng ta thật sự đã hết.”
“Anh nên chấp nhận.”
Tạ Hoài Cẩn rất lâu mới đáp.
“Ừ.”
Cuộc gọi kết thúc.
Từ hôm đó, anh không còn tìm tôi nữa.
* Hai năm sau, tôi kết hôn.
Hôn lễ không lớn.
Chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết.
Không có lâu đài.
Không có hàng trăm khách mời.
Không có trang sức đắt đến mức lên báo.
Chu Minh Dật hỏi tôi muốn gì.
Tôi nói:
“Một ngày bình thường là được.”
Anh đáp:
“Được.”
Sáng hôm cưới, trời nắng đẹp.
Tôi mặc váy cưới đơn giản.
Lâm Khiết đứng bên cạnh chỉnh khăn voan cho tôi.
Bỗng nói:
“Có người gửi quà.”
“Không đề tên.”
Tôi mở hộp.
Bên trong là một chiếc chìa khóa cũ.
Tôi nhận ra ngay.
Chìa khóa biệt thự năm đó.
Dưới đáy hộp có một mảnh giấy.
Chỉ viết một câu.
“Xin lỗi vì đến tận bây giờ mới hiểu, căn nhà chưa từng là thứ giữ em ở lại.”
Không ký tên.
Nhưng tôi biết là ai.
Tôi nhìn vài giây.
Sau đó khép hộp lại.
Lâm Khiết hỏi:
“Giữ không?”
Tôi lắc đầu.
“Trả lại.”
“Không cần nói gì sao?”
“Không.”
Tôi đứng dậy.
Ngoài cửa, Chu Minh Dật đang đợi.
Thấy tôi bước ra, anh nhìn một lúc rồi cười.
“Đẹp.”
Tôi hỏi:
“Chỉ vậy?”
Anh sửa lại:
“Rất đẹp.”
Tôi bật cười.
Sau đó khoác tay anh.
Đi về phía ánh sáng.
* Sau này tôi nghe Trình Phong kể, Tạ Hoài Cẩn vẫn không kết hôn.
Không phải không có người bên cạnh.
Chỉ là không ai ở lại lâu.
Có một lần nhóm bạn uống rượu.
Không biết ai nhắc đến tôi.
Một người cảm thán:
“Ngày trước Nhược Ninh thật sự rất tốt với cậu.”
Tạ Hoài Cẩn ngồi trong góc.
Rất lâu không nói.