Trả Lại Anh Cho "Dao Dao"
Chương 3
Nhưng khoảnh khắc bị bỏ lại trên tàu cao tốc, tôi đã hiểu ra.
Không gian hay khoảng cách căn bản chẳng thể ngăn nổi trái tim muốn lăng nhăng của một người đàn ông.
Anh ta có thể bỏ rơi tôi một lần thì sẽ có thể bỏ rơi tôi lần thứ hai.
Tôi không muốn tranh giành nữa, cũng chẳng muốn chờ đợi thêm nữa!
“Tôi không làm loạn! Với cả, tôi phải xin lỗi cô ta chuyện gì? Xin lỗi vì cô ta tự tiện dùng đồ của tôi? Hay xin lỗi vì cô ta cướp bạn trai cũ của tôi?”
Tôi hỏi ngược lại Lạc Cảnh Diễm.
Sắc mặt anh ta lập tức trở nên khó coi:
“Khương Đường, em định bám lấy chuyện hôm nay mãi không buông đúng không?”
Lạc Cảnh Diễm lúc nào cũng như vậy, chẳng bao giờ nắm được trọng điểm! Tự động bỏ qua nửa câu sau của tôi!
Tôi thật sự nghi ngờ tên này đang giả ngu.
Rốt cuộc là anh ta cố tình trốn tránh vấn đề, hay vốn dĩ thích cái cảm giác cùng lúc dây dưa với hai cô gái, cho tôi danh phận, còn dành hết sự thiên vị cho cô ta!
Một bên PUA tôi, người bạn gái đường đường chính chính, một bên lại làm hết những chuyện mà một người bạn trai nên làm cho cô gái khác.
Tôi bị anh ta làm cho ghê tởm đến mức không thể nhịn nổi nữa:
“Lạc Cảnh Diễm, tôi nói lại lần nữa, chúng ta chia tay rồi!
Từ nay anh không cần phải kiếm mấy cái cớ vụng về nữa, nào là Dao Dao của anh sợ sấm, sợ mưa, sợ gió, sợ tuyết, nào là cô ta hai mươi tư tuổi rồi nhưng vẫn còn quá nhỏ, cần anh chăm sóc!
Bây giờ hai người có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi đấy!
Vui chưa?”
“Phụt...”
“Ha ha...”
Trong đám đông vang lên mấy tiếng cười.
Một nam sinh chẳng hề kiêng dè bật cười:
“Anh em, diễm phúc không cạn nha! Một lúc hai cô, lo xuể không đấy?”
Lập tức nhận được ánh mắt cảnh cáo của bạn gái.
Nam sinh kia vội vàng lấy lòng cô ấy:
“Em yên tâm, anh đâu phải loại đàn ông cặn bã! Anh tuyệt đối sẽ không có bạn gái rồi mà vẫn mập mờ với cô gái khác, dây dưa không rõ, một chân đạp hai thuyền!”
Bạn gái cậu ta lập tức ngẩng cao đầu cười, còn khinh bỉ liếc Lạc Cảnh Diễm và Cố Dao một cái.
Hốc mắt Cố Dao lập tức đỏ lên:
“Chị Khương Đường, chị có ý gì?
Em chẳng qua chỉ lớn lên cùng anh Cảnh Diễm từ nhỏ, anh ấy coi em như em gái nên bình thường mới chăm sóc em nhiều hơn một chút!
Không ngờ lại khiến chị khó chịu đến vậy!
Đều là lỗi của em!”
Cô ta lại quay sang nói với Lạc Cảnh Diễm:
“Anh Cảnh Diễm, sau này anh đừng quan tâm đến em nữa!
Đỡ khiến chị Khương Đường để bụng!
Một mình em cũng được!
Bác trai bác gái nhờ anh ở trường chăm sóc em nhiều hơn, em sẽ tự nói với hai bác!
Em sẽ nói anh đã có bạn gái rồi, thật sự không tiện chăm sóc em nữa!”
Lạc Cảnh Diễm thấy Cố Dao mang dáng vẻ chực khóc, lập tức đỡ lấy cô ta, sau đó quát tôi:
“Khương Đường, lập tức xin lỗi Dao Dao! Nếu không anh sẽ không đi thành phố Kinh với em!”
Tôi tức đến cạn lời, im lặng một lúc mới nói:
“Lạc Cảnh Diễm, từ lúc bước vào khách sạn đến giờ, tôi có nói với cô ta câu nào không?
Anh cứ động một tí là bắt tôi xin lỗi thanh mai trúc mã của anh, đầu óc anh có bệnh à?
Anh thích làm liếm cẩu của cô ta thì tự mình làm đi, đừng kéo tôi vào cùng!”
Tôi lại quay sang Cố Dao:
“Còn cô nữa, cái cô gì đó! Lạc Cảnh Diễm đã chăm sóc cô suốt cả quãng đời đại học, chăm sóc đến tận lúc tốt nghiệp luôn rồi! Bây giờ cô mới cảm thấy không tiện thì có phải hơi muộn rồi không? Còn nữa, đừng có gọi chị lung tung, tôi còn nhỏ hơn cô một tuổi đấy! Đáng lẽ tôi phải gọi cô là chị mới đúng! Chị thanh mai! Ồ! Không đúng. Phải gọi là chị bạch liên hoa mới phải!”
Lần này, cả đại sảnh lập tức vang lên một trận cười ồ.
Mấy nữ sinh cũng bắt đầu ghé tai nhau thì thầm bàn tán.
“Trà xanh!”
“Con nhỏ tâm cơ!”
“Tra nam!”
“Có cặp đôi tử tế nào đi du lịch tình nhân mà còn dắt theo ‘em gái’ không chứ!”
Những lời này tuy được nói rất nhỏ, nhưng vừa đủ để nghe thấy.
Sắc mặt Lạc Cảnh Diễm và Cố Dao đồng loạt thay đổi.
Đặc biệt là Lạc Cảnh Diễm, mặt anh ta xanh mét nhìn tôi, cứ như thể tôi vừa làm ra chuyện gì tội ác tày trời vậy.
Đúng lúc này, một đứa trẻ đang lấy vali làm ô tô đồ chơi, đột nhiên ngồi trên đó trượt thật nhanh về phía đám chúng tôi.
5
Tất cả nam sinh đều theo phản xạ che chắn bạn gái mình rồi né sang một bên.
Chỉ có tôi đang quay lưng về phía chiếc vali đang lao nhanh tới.
“Rầm!”
Chiếc vali đâm thẳng vào khoeo chân tôi, cảm giác tê buốt lập tức truyền tới, khiến tôi suýt ngã xuống.