Trả Lại Anh Cho "Dao Dao"

Chương 4



Tôi nhìn Cố Dao đang được Lạc Cảnh Diễm ôm chặt bảo vệ trong lòng, lúc này cô ta đang đắc ý nhìn tôi cười, còn ngẩng cằm lên đầy khiêu khích.

Ánh mắt tôi chuyển sang mặt Lạc Cảnh Diễm.

Chỉ thấy anh ta sững sờ, sau đó như chợt phản ứng lại, lập tức đẩy Cố Dao ra, hoảng hốt giải thích với tôi:

“Đường Đường, xin lỗi, vừa rồi anh... anh...”

Lần này đến chính anh ta cũng không bịa tiếp nổi nữa.

Bởi vì tất cả nam sinh bên cạnh vẫn còn giữ nguyên tư thế che chắn cho bạn gái mình.

Chắc hẳn anh ta cũng nhìn thấy.

Chỉ có mình anh ta lựa chọn bảo vệ cô bạn thanh mai trúc mã.

Có yêu hay không, vừa nhìn đã rõ.

Vậy mà tôi vẫn luôn lạc lối trong lời nói dối “Cố Dao chỉ là cô em gái hàng xóm” của anh ta, mãi đến bây giờ mới lựa chọn buông tay.

Cho dù đã chia tay, một góc nào đó trong lòng tôi vẫn như bị kim đâm nhẹ một cái.

Giống như đang thương tiếc cho ba năm tình cảm đã qua của mình.

Chỉ trách bản thân tỉnh ngộ quá muộn.

Lạc Cảnh Diễm bước về phía tôi, lúng túng nói:

“Đường Đường! Xin lỗi! Vừa rồi anh chỉ kịp kéo Cố Dao vì cô ấy đứng gần anh hơn. Anh không cố ý mặc kệ em!”

Vừa nói, anh ta vừa định bước tới kiểm tra chân tôi.

“Đừng qua đây!” Tôi quát.

Anh ta ngây người.

“Bẩn!” Tôi nói.

Nghe vậy, sắc mặt Lạc Cảnh Diễm lập tức trắng bệch.

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, Ninh Tĩnh đã chạy tới kiểm tra chân cho tôi.

Phụ huynh của đứa trẻ cũng vội vàng tới liên tục xin lỗi.

Tôi lắc đầu, nói không sao, chỉ trầy chút da mà thôi, chẳng phải chuyện gì lớn, nhưng chuyện nhỏ này đã đủ để tôi nhìn rõ trái tim của Lạc Cảnh Diễm từ lâu đã chẳng còn đặt ở chỗ tôi nữa.

Mọi người đi thang máy lên phòng của mình.

Trước khi bước vào thang máy, tôi nghe thấy Lạc Cảnh Diễm nói với lớp trưởng rằng mọi người cứ lên trước, anh ta muốn đến quầy lễ tân đặt thêm một phòng.

Tôi hừ một tiếng.

Tên đàn ông thối!

Còn giả vờ cái gì nữa!

Về phòng chưa được bao lâu, chuông cửa vang lên.

Mở cửa ra, người đứng bên ngoài là Lạc Cảnh Diễm.

“Đường Đường, mấy thứ này cho em, dùng để xử lý vết thương, cố gắng mau lành nhé! Mấy ngày tới còn có hoạt động dưới nước!”

Lạc Cảnh Diễm vừa nói vừa đưa cho tôi một túi nhỏ đựng dung dịch sát trùng i-ốt và băng cá nhân.

Tên này tưởng tôi vẫn là Khương Đường trước kia, chỉ cần dỗ dành vài câu là hết giận chắc!

“Không cần anh giả vờ tốt bụng!”

Tôi lạnh lùng nói, sau đó lập tức đóng cửa.

“Đường Đường, đợi đã, anh muốn nói chuyện với em về chuyện của hai chúng ta!”

Lạc Cảnh Diễm chống tay vào cửa, không cho tôi đóng lại.

“Giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả!” Tôi đáp.

“Đường Đường! Anh vừa xuống quầy lễ tân định đặt thêm một phòng, nhưng hết phòng rồi! Em cho anh vào ở cùng phòng với em đi!” Lạc Cảnh Diễm cầu xin.

Tôi suýt tưởng mình nghe nhầm.

Mức độ mặt dày vô sỉ của Lạc Cảnh Diễm lại một lần nữa phá vỡ kỷ lục.

“Lạc Cảnh Diễm, chúng ta đã chia tay rồi! Anh cảm thấy hai chúng ta ở chung một phòng còn thích hợp sao?” Tôi hỏi.

“Đường Đường, anh thừa nhận hôm nay trên tàu, anh bỏ em lại để cùng Dao Dao xuống thành phố A chơi là lỗi của anh, vừa rồi anh cũng không nên mặc kệ em...”

Tôi thật sự không còn kiên nhẫn nghe anh ta nói nhảm nữa.

“Rầm!”

Tôi đóng sập cửa lại.

Chuông cửa vang lên mấy lần nữa, tôi đều mặc kệ.

6

Sáng hôm sau, lúc tôi đang bưng khay đồ ăn buffet tìm chỗ ngồi, Ninh Tĩnh vẫy tay gọi tôi qua ăn cùng mọi người.

“Cậu biết không? Tối qua Lạc Cảnh Diễm ngủ trong phòng Cố Dao đấy! Ngay đối diện phòng bọn tớ luôn!” Ninh Tĩnh hóng hớt nói.

Tôi gật đầu.

Chuyện nằm trong dự liệu!

Ninh Tĩnh đột nhiên nhìn chằm chằm vào mặt tôi:

“Đường Đường, hôm nay cậu xinh quá!”

“Thật à?” Tôi bật cười. Bình thường ở trường tôi đều để mặt mộc, hôm nay chẳng qua chỉ trang điểm một chút mà thôi.

“Cậu để ý giúp tớ xem có anh chàng độc thân đẹp trai nào không nhé, xem có ai chịu ghép cặp chơi cùng tớ không. Nếu không hôm nay nhiều trò dành cho hai người như vậy, một mình tớ biết chơi kiểu gì?” Tôi chớp mắt cười nói.

Bởi vì đây là chuyến du lịch dành cho các cặp đôi, nên rất nhiều hoạt động lớp trưởng sắp xếp đều là trò dành cho hai người.

“Hiểu rồi!” Ninh Tĩnh nghiêm túc đến mức bắt đầu đảo mắt khắp nhà hàng buffet để tìm người ngay tại chỗ.

“Ngốc quá, đến nơi rồi thiếu gì trai độc thân! Nếu chỉ bán vé đôi cho tình nhân thì người ta kiếm được bao nhiêu tiền? Khương Đường đến đó tìm cũng chưa muộn!”

Lớp trưởng cưng chiều gõ nhẹ lên đầu Ninh Tĩnh.

Tôi bật cười.

Tình yêu giống như lớp trưởng và Ninh Tĩnh mới là dáng vẻ vốn có của tình yêu!

Chương trước Chương tiếp
Loading...