Trả Lại Anh Cho "Dao Dao"
Chương 8
Lạc Cảnh Diễm ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, dường như rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, khó lòng lựa chọn.
Cố Dao lại rưng rưng nước mắt nhìn anh ta:
“Anh Cảnh Diễm, trước đây bao nhiêu lần anh đều chọn em, lần này... anh cũng sẽ chọn em, đúng không?”
Tôi nhìn Cố Dao như nhìn một kẻ hết thuốc chữa:
“Cố Dao, cô đúng là xấu xa từ trong xương tủy! Hết cứu rồi!
Không cần nói cũng biết, năm ba đại học, kịch bản dẫn chương trình của tôi trong đêm hội chào đón tân sinh viên bị mất cũng là do cô làm đúng không?
Lần này căn cước của tôi biến mất cũng là cô làm!”
Cố Dao không phủ nhận.
Cô ta chẳng thèm để ý đến tôi, chỉ đang chờ đợi lựa chọn của Lạc Cảnh Diễm.
Hết giờ rồi.
Đây cũng là cơ hội cuối cùng tôi dành cho Lạc Cảnh Diễm.
Không phải cơ hội trong chuyện tình cảm, mà là cơ hội liên quan đến tiền đồ của chính anh ta.
Tôi nhìn Lạc Cảnh Diễm.
Anh ta chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi:
“Đường Đường! Xin lỗi!”
Ha ha.
Tôi không nhịn được bật cười!
Lạc Cảnh Diễm đứng dậy, nói với tôi:
“Đường Đường, em vừa xuất sắc vừa có năng lực! Gia cảnh cũng tốt! Các thầy cô còn rất quý em!”
Tôi nhướng mày:
“Thì sao?”
“Các thầy cô chắc chắn sẽ không nỡ xử phạt em! Nhưng Dao Dao thì không được! Cô ấy sẽ bị đuổi học! Đường Đường, lần này coi như anh cầu xin em!”
Lạc Cảnh Diễm nói.
“Anh tưởng hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp là thiên hạ của một mình giảng viên hướng dẫn tôi à?
Cho dù tôi là học trò cưng của thầy ấy thì cùng lắm thầy chỉ có thể nói đỡ cho tôi vài câu, chứ không thể chi phối quyết định của cả hội đồng!
Nói cho cùng, anh chỉ cảm thấy tôi bị đuổi học cũng chẳng quan trọng, còn Dao Dao của anh mà bị đuổi học thì mới là chuyện trời sập!”
Tôi nhìn Lạc Cảnh Diễm:
“Lạc Cảnh Diễm, tôi có một câu hỏi.
Anh yêu cô ta đến thế, lúc nào cũng đặt nhu cầu của cô ta lên hàng đầu!
Vậy tại sao anh không nói rõ với tôi ngay từ đầu, mà cứ phải lãng phí thời gian và tình cảm của tôi suốt từng ấy năm?”
Tôi thật sự tò mò hỏi anh ta.
“Đường Đường, người anh yêu là em! Anh chỉ coi cô ấy như em gái!”
Cái lý luận “em gái” buồn nôn của Lạc Cảnh Diễm lại xuất hiện.
“Lạc Cảnh Diễm, anh thật sự khiến tôi ghê tởm!”
Tôi không nhịn nổi nữa, trực tiếp xé toạc bộ mặt thật của anh ta:
“Anh không yêu tôi, anh chỉ muốn tôi mãi mãi xoay quanh anh!
Anh hưởng thụ cảm giác cùng lúc được hai cô gái yêu thích!
Anh muốn bắt cá hai tay, muốn trái ôm phải ấp, hưởng phúc Tề nhân!
Lạc Cảnh Diễm, gọi anh là tra nam còn là đề cao anh đấy!
Anh và Cố Dao, hai người một kẻ giả tạo, một kẻ xảo trá, đạo đức bại hoại, chẳng có chút giới hạn nào!”
“Chúc hai người mãi mãi khóa chặt lấy nhau! Đỡ phải đi gây họa cho người khác!”
Tôi quay đầu bỏ đi, không hề ngoảnh lại.
Thẩm Diệu nhất quyết đi cùng tôi.
“Đường Đường!”
Phía sau, Lạc Cảnh Diễm gọi tôi một tiếng!
Tôi không hề dừng bước.
Đây đều là do hai người tự chuốc lấy!
10
Tôi bảo Thẩm Diệu cứ đi trước, nhưng anh ấy không chịu, nhất quyết phải ở bên cạnh tôi để cùng giải quyết rắc rối từ trên trời rơi xuống này.
Thế là hai chúng tôi lập tức mua vé máy bay trở về thành phố Hỗ.
Trước tiên, tôi quay lại công ty nơi mình thực tập ở thành phố Hỗ.
Từ kỳ nghỉ đông năm tư cho đến suốt học kỳ hai năm cuối, tôi đều thực tập ở đây.
Người hướng dẫn và trưởng bộ phận đều muốn tôi sau khi tốt nghiệp ở lại tiếp tục làm việc. Nếu không phải nhà tôi ở Bắc Kinh thì tôi thật sự cũng chẳng nỡ rời công ty này.
Tôi trình bày toàn bộ tình hình với người hướng dẫn, trưởng bộ phận và cả lãnh đạo cấp cao của công ty.
Họ lập tức bày tỏ sẽ toàn lực phối hợp với tôi, bất cứ lúc nào hội đồng bảo vệ luận văn gọi điện xác minh tình hình, họ đều sẵn sàng trả lời.
Công ty cũng cho phép tôi sao chép các hồ sơ vụ việc liên quan, đồng thời viết giấy xác nhận tình hình và đóng con dấu chính thức.
Ngoài ra, tất cả các phiên bản gốc của luận văn tốt nghiệp của tôi đều được sao lưu trên đám mây, mỗi tệp đều có dấu thời gian, đủ để chứng minh thời điểm tôi chuẩn bị và sử dụng những số liệu này trong luận văn sớm hơn Cố Dao.
Sau khi thống nhất sắp xếp toàn bộ tài liệu, tôi nộp tất cả cho hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp của trường.
Đương nhiên, nhà trường không chỉ yêu cầu một mình tôi tự chứng minh trong sạch, họ cũng yêu cầu Cố Dao cung cấp bằng chứng chứng minh nội dung đó là do cô ta tự làm.
Kết quả không cần nghĩ cũng biết.
Cố Dao chẳng đưa ra được bất cứ thứ gì.
Lần này cô ta đúng là tự bê đá đập vào chân mình!
Cuối cùng, nhà trường rất nhanh đã công bố kết quả xử lý!